MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc hội với việc đàm phán, phê chuẩn và thực hiện FTAs

Khi tham gia vào TPP và các hiệp định khác, Việt Nam phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cảnh cách mạnh mẽ DN Nhà nước

Sáng nay (17/4), tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Đối ngoại - Quốc hội khóa 13 và Cơ quan phát triển Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo “Quốc hội với việc đàm phán, phê chuẩn và thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTAs)”.

Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, ký kết 8 Hiệp định thương mại tự do và đang đàm phán 7 hiệp định khác. Những hiệp định này đã đánh dấu bước tiến vững chắc của Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước.

Tại hội thảo, các đại biểu quan tâm nhiều đến một số Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đang đàm phán mà đối tác là các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, châu Âu, trong đó có Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), khi nhiều nước khác vẫn đàm phán các hiệp định thương mại kiểu cũ.

Các chuyên gia kinh tế phân tích: Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với phạm vi điều chỉnh rộng, liên kết thương mại ngày càng mở hơn, độ cam kết sâu hơn, yêu cầu cao hơn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các nước thành viên, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với Việt Nam.

Vì vậy, khi tham gia vào TPP và một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới khác, Việt Nam phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải cách mạnh mẽ doanh nghiệp nhà nước, tạo thị trường cạnh tranh bình đẳng, môi trường kinh doanh thông thoáng và minh bạch…

Những điều này phải được các đại biểu Quốc hội hiểu biết một cách thấu đáo để tham gia đóng góp, thẩm tra, đánh giá các Hiệp định thương mại tự do được phê chuẩn, hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát thực hiện.

Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương nói: “Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tác động đến nhiều lĩnh vực, ngoài hàng hóa còn có dịch vụ, đầu tư, chính sách cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, sở hữu trí tuệ… Tức là tác động toàn bộ đến thể chế bên trong quốc gia, đằng sau đường biên giới. Nhờ có tác động thể chế lớn như vậy cho nên FTA thế hệ mới sẽ tác động, giúp chúng ta tốt hơn trong tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”./.

Theo Minh Hạnh

cucpth

VOV online

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên