MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng giá xăng do tăng thuế môi trường từ ngày 1/5?

Người tiêu dùng khá ngạc nhiên trước việc giá xăng trong nước tăng trong khi giá dầu trên thị trường thế giới từ ngày 5/5 cho tới nay đang diễn biến theo chiều hướng giảm.

Lâu nay, việc giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh đều được lý giải là theo giá dầu trên thị trường thế giới. Bộ Công Thương cũng đã lý giải việc tăng giá xăng dầu lần này là để giá bán xăng dầu trong nước tiệm cận với giá xăng dầu thế giới cũng như nhằm hỗ trợ chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh; hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân và hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

Tuy nhiên, giá dầu trên thị trường thế giới từ ngày 5/5 cho tới nay đang diễn biến theo chiều hướng giảm. Vì thế, người tiêu dùng khá ngạc nhiên trước việc giá xăng trong nước lại tăng và có ý kiến thắc mắc là liệu có phải việc tăng giá xăng lần này xuất phát từ việc thuế môi trường điều chỉnh tăng từ ngày 1/5?

 

PV

Theo VTV

Trở lên trên