MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháng 11-2013: trên 6.800 doanh nghiệp thành lập mới

Trong đó, có 8.857 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể, 46.075 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động.

Theo số liệu của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch - đầu tư, trong tháng 11-2013, số doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới trên cả nước đạt 6.829 DN với tổng vốn 37.595 tỉ đồng (tăng 14,6% về số DN, nhưng lại giảm 7,2% về số vốn đăng ký so với tháng 10-2013).

11 tháng, doanh nghiệp thành lập mới và giải thể, dừng hoạt động đều tăng

Như vậy, tính chung 11 tháng đầu năm 2013, VN đã có 71.018 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 359.470 tỉ đồng (khoảng 15 tỉ USD). Nếu so với cùng kỳ năm 2012, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới đã tăng 9,5%, tuy nhiên số vốn đăng ký giảm 15,4%.

Về doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoặt động, trong tháng 11-2013 vừa qua cũng lên tới trên 5.000, đẩy tổng số doanh nghiệp phải giải thể, dừng hoạt động trong 11 tháng đầu năm 2013 lên con số không nhỏ: 54.932 doanh nghiệp (tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2012).

Trong đó, có 8.857 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể, 46.075 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động.

Theo các chuyên gia, điều này cho thấy tình hình kinh tế vẫn khó khăn và doanh nghiệp vẫn chịu sức ép rất lớn. Thực tế, nhiều doanh nghiệp đã cố trụ lại, nhưng do khó khăn quá lâu, thị trường lại chưa thực sự khởi sắc, nên đã buộc phải dừng hoạt động. Điều này sẽ gây sức ép không nhỏ đến tình hình kinh tế xã hội cũng như thu ngân sách năm 2014.

Tuy nhiên, cũng theo con số của Bộ Kế hoạch - đầu tư, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động trong 11 tháng qua là 12.709 doanh nghiệp (riêng trong tháng 11 vừa qua số quay trở lại hoạt động khoảng hơn 900 doanh nghiệp).

Đáng lưu ý, nếu so sánh cơ cấu doanh nghiệp đăng ký mới, đã có sự chuyển dịch rất khác nhau giữa các vùng kinh tế. Thực tế, một số địa phương thuộc vùng trung du và miền núi phía bắc, nổi bật là các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang… có lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng đồng thời số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tại một số vùng khác, quá trình tham gia, đào thải, sàng lọc doanh nghiệp đang diễn ra rất mạnh mẽ khi có số doanh nghiệp gia nhập cũng như rút lui khỏi thị trường tăng so với cùng kỳ năm trước, điển hình là một số địa phương thuộc vùng duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long...

Theo C.V.KÌNH


thunm

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên