MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉ phú Hoa Kỳ: Casino ở VN hoàn toàn có thể cạnh tranh với các nước trong khu vực

Đó là ý kiến của ông Philip A.Falcone - Sáng lập viên, Tổng Giám đốc điều hành Harbinger Capital Partners LLC, Chủ tịch và Tổng Giám đốc điều hành HC2 Holdings, Inc. Nhà tỉ phú đứng thứ 188 trong danh sách 400 tỉ phú hàng đầu thế giới do Tạp chí Forbes bình chọn đã đưa ra nhận định nêu trên về ngành công nghiệp casino của VN trong tương lai.

Ông Philip A.Falcone:

Chúng tôi tin tưởng Chính phủ VN đã và đang nỗ lực để hoàn thiện các khung pháp lý cho các hoạt động liên quan đến khu nghỉ dưỡng phức hợp. Và chúng tôi cũng tin rằng, nếu chúng tôi hiểu, đến được thị trường và ngành công nghiệp casino này sớm hơn các nhà đầu tư khác, sẽ tạo điều kiện để chúng tôi có thể xây dựng một nền tảng phát triển một cách đúng hướng.

Chúng tôi nhìn nhận dự án Hồ Tràm như một điểm đến du lịch cho người VN cũng như các khách du lịch quốc tế trong khu vực. Casino chỉ là một phần của cả dự án. Phần quan trọng khác của dự án này là sân golf mới được khai trương gần đây. Sân golf này đã được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và sắp tới, vào tháng 12.2015 tại sân golf này lần đầu tiên ở VN sẽ diễn ra giải golf chuyên nghiệp quốc tế Hồ Tràm Open. Giải golf này sẽ được truyền hình trực tiếp trên rất nhiều kênh thể thao quốc tế ở nhiều quốc gia, với giải thưởng cao nhất từ trước tới nay với trị giá lên tới 1,5 triệu USD. Chúng tôi coi đây như là sự kiện đầu tiên trong một chuỗi các sự kiện quy mô trong nước và quốc tế để giới thiệu Hồ Tràm như một địa điểm được các du khách yêu thích.

Ông Philip A.Falcone.
Ông Philip A.Falcone.

Ông chia sẻ là muốn có sự kết hợp từ Chính phủ VN để xây dựng khuôn khổ pháp lý cho lĩnh vực casino. Theo ông VN cần khuôn khổ pháp lý thế nào trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh này để tạo điều kiện cho việc đầu tư?

Ông Philip Falcone: Theo một số báo cáo nước ngoài, tôi được biết số lượng người VN ra nước ngoài và các nước lân cận đánh bạc hoặc chơi các trò chơi có thưởng rất lớn. Vì vậy, việc xây dựng một khung pháp lý cho phép người VN được chơi ở trong nước là một cách để quản lý những người chơi này, chúng tôi nghĩ đây là điều cần thiết cho VN. Chính vì thế, việc đưa ra một khung pháp lý để người Việt có thể chơi một cách hợp pháp trong nước là một vấn đề mà Chính phủ VN rất cần quan tâm trong thời điểm này.

Khi xây dựng khu casino cho dự án, chúng tôi đặt mục tiêu đây là mô hình casino được rất nhiều nước tiên tiến trên thế giới áp dụng, có thuật ngữ là “responsible gaming” tạm dịch là “chơi bạc có trách nhiệm”.

Vì thế, khi xây dựng đội ngũ quản lý, đặc biệt cho hoạt động casino, chúng tôi tuyển dụng đội ngũ những nhà quản lý có nhiều năm kinh nghiệm, có giấy phép hoạt động quản lý ở những nước có kinh nghiệm cũng như các hệ thống về quản lý casino theo hướng “responsible gaming”. Đội ngũ quản lý của chúng tôi, phần lớn các thành viên đều là những người có kinh nghiệm từ các nước này và để họ có thể giúp xây dựng cơ cấu cũng như hoạt động của casino của Hồ Tràm theo hướng một casino có trách nhiệm.

Vẫn có những băn khoăn về hệ lụy xã hội của việc mở cửa casino cho người VN vào chơi . Ông chia sẻ kinh nghiệm từ các quốc gia khác trong việc hạn chế được các hệ luỵ xã hội khi mở cửa casino cho người địa phương vào chơi casino?

Ông Philip Falcone: Vấn đề cho người VN chơi casino phải nhìn từ các khía cạnh khác nhau. Đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra những tác động đáng kể về mặt kinh tế của chính sách này. Mặt khác, về tác động xã hội, kinh nghiệm của các nước trên thế giới cũng đã chỉ ra rằng nếu như có khung pháp lý chặt chẽ và việc thực hiện khung pháp lý chặt chẽ thì các tác động về mặt xã hội hoàn toàn có thể quản lý được.

Tuy nhiên thực tế hiện nay, người Việt chơi các loại hình cờ bạc chưa được quản lý, và có những tác động xã hội nhất định. Một số người vẫn chơi cờ bạc là một điều khó có thể phủ nhận. Nếu như có cách thức để quản lý những hoạt động đấy thì nó sẽ giảm thiểu các hệ luỵ. Dự án của chúng tôi với tiêu chuẩn quốc tế cũng như đội ngũ quản lý đầy kinh nghiệm có thể trở thành nơi thí điểm, thử nghiệm tất cả quy định và chính sách mới liên quan đến hoạt động casino.

Các quốc gia trên thế giới họ đã thực hiện “responsible gaming” như thế nào? Khi thực thi “responsible gaming”, liệu VN có thể quản lý được các chính sách này hay không?

Ông Philip Falcone: Thuật ngữ “responsible gaming” đã được áp dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tôi thấy không có vấn đề gì và hoàn toàn có thể thực hiện được ở VN vì nó đơn giản là trách nhiệm phối hợp giữa nhà nước, các nhà điều hành và các công ty quản lý casino.

Tôi lấy ví dụ như: Phía nhà nước có thể đưa ra các quy định để chọn lọc những người được vào casino chơi, có thể áp dụng một mức phí nhất định đối với những người được vào chơi để loại bỏ những người không có khả năng chi trả, loại bỏ người chơi có thu nhập thấp.

Về phía casino, họ phải có hệ thống đăng ký người chơi nhằm quản lý những người chơi có thể gây ra những vấn đề, ảnh hưởng về mặt xã hội. Casino phải có trách nhiệm đào tạo nhân viên hoặc những người quản lý để nhận biết những đối tượng, người chơi này để quản lý họ cũng như thông tin về gia đình họ.

Hiện Casino Hồ Tràm có để người VN vào chơi casino tại khu nghỉ dưỡng?

Ông Philip Falcone: Tôi khẳng định là Hồ Tràm rất sẵn sàng mở cửa đón người Việt Nam và hiện tại chúng tôi đã đón nhận rất nhiều khách du lịch Việt Nam đến khu nghỉ dưỡng này để nghỉ dưỡng và trong tương lai chúng tôi cũng rất mong muốn những người khách tới khu nghỉ dưỡng của chúng tôi cũng sẽ được tham gia vào các hoạt động trò chơi có thưởng.

Nếu sau khi VN có khung pháp lý về casino, ông đánh giá thế nào về sức cạnh tranh của VN trên thị trường trò chơi có thưởng này?

Ông Philip Falcone: Tôi hoàn toàn tin tưởng VN có thể cạnh tranh được với các nước trong khu vực trong lĩnh vực casino, vì đơn giản VN là một điểm du lịch rất hấp dẫn với khách du lịch. Bản thân tôi cũng bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp và tiềm năng du lịch của VN nên mới đầu tư vào đây. Do đó tôi tin rằng khi có khung pháp lý rõ ràng thì ngành kinh doanh casino tại VN hoàn toàn có thể cạnh tranh với các nước trong khu vực.

Nếu nhìn vào Macau sẽ thấy ngoài casino thì nơi này không có gì hấp dẫn cả. VN thì khác, đây là điểm đến du lịch rất hấp dẫn và mục đích của chúng tôi khi đầu tư vào dự án này cũng không phải là thu hút khách chơi casino mà là phát triển một điểm du lịch yêu thích không chỉ của người VN mà còn cho khách du lịch quốc tế.

- Xin cảm ơn ông!

HIỆN Ở VN CÓ 7 DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP KINH DOANH CASINO:

- Casino Hải Phòng: Vốn đầu tư khoảng 50 triệu USD.

- Silver shore (Đà Nẵng) vốn đầu tư khoảng 50 triệu USD.

- Hồ Tràm strip (Vũng Tàu) vốn đầu tư 4,2 tỉ USD.

- Khách sạn Lào Cai vốn đầu tư khoảng 50 triệu USD.

- Khách sạn Royal (Quảng Ninh) vốn đầu tư khoảng 50 triệu USD.

CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN ĐƯỢC TRIỂN KHAI:

- Nam Hội An (Vinacapital) + Chow Tai Fook vốn đầu tư dự kiến khoảng 4 tỉ USD.

- Vân Đồn (dự kiến Sun Group).

Theo Công Thắng

Báo Lao động

Trở lên trên