MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền lương của doanh nghiệp Nhà nước tăng mạnh nhất

Hiện nay cả nước có 2,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho thấy, trong giai đoạn 2010 - 2013, tiền lương bình quân trong doanh nghiệp doanh dân tăng khoảng 13%/năm; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng khoảng 10%/năm; khu vực nhà nước tăng khoảng 15%...

Trong giai đoạn này, cả nước tuyển mới dạy nghề trên 4.998 nghìn người, trong đó: tuyển mới cao đẳng, trung cấp nghề trên 650 nghìn người; sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng trên 4.348 nghìn người.

Mạng lưới cơ sở dạy nghề được phát triển theo hướng xã hội hoá, tính đến nay cả nước có 1.339 cơ sở dạy nghề, tạo việc làm cho trên 4.601 nghìn người.

Về xuất khẩu lao động, trong 3 năm qua cả nước đã đưa được trên 256 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 56,9% kế hoạch 5 năm. Đưa tổng số lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài (trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ) lên khoảng 500.000 người. Hầu hết lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài được người sử dụng lao động tín nhiệm và đánh giá cao nên có việc làm với thu nhập khá cao, ổn định (trong đó có những lao động đạt mức tiền lương và thu nhập lên tới vài chục triệu đồng một tháng như ở thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản…).

Hiện nay, mỗi năm người lao động gửi về cho gia đình khoảng 1,6 - 2,0 tỷ đôla Mỹ. Quý I năm 2014, tạo việc làm cho 346.277 người, trong đó: tạo việc làm trong nước cho 323.000 người; xuất khẩu lao động 23.277 người.

Về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, theo báo cáo, số lao động được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cuối năm 2013 tăng 13,5% so với cuối năm 2010, đạt 10,9 triệu người; tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 2,3 lần, đạt trên 173,5 nghìn người; số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hiện nay là 2,5 triệu người.

Bảo hiểm thất nghiệp được triển khai từ năm 2009, đến cuối năm 2013 có gần 9 triệu người tham gia.

Trong 3 năm (2011-2013) có trên 1.291 nghìn người lao động đăng ký thất nghiệp, trên 1.165 nghìn người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng; trên 955 nghìn người được tư vấn giới thiệu việc làm mới.

Tùng Lâm

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên