MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiêu thụ bia tăng nhanh nhất trong mảng bia - rượu - nước giải khát

Sản lượng bia tiêu thụ năm 2011/2010 tăng trưởng 12,6%, năm 2012/2011 tăng trưởng chững lại 1,5%, năm 2013 tăng trưởng 10,3%. Mức tăng nói chung không đều đặn.

Sáng 28/2/2013, Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam (VBA) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Công thương cùng các đại diện các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội, Chủ tịch Hiệp hội.

Ông Nguyễn Văn Việt, chủ tịch VBA đã phát biểu đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Ngành và các Hội viên Hiệp hội.

Tiêu thụ nước giải khát tăng chậm hơn tiêu thụ bia

Về kết quả sản xuất kinh doanh của Ngành, ông Việt cho biết vẫn đảm bảo mức tăng trưởng so với năm 2012. Cụ thể, sản lượng sản xuất bia đạt 2,9 tỷ lít, tăng 2,47%; sản lượng tiêu thụ trên 3 tỷ lít, tăng 11,85%. Nước giải khát các loại sản xuất đạt gần 4,5 tỷ lít, tăng 5,59%, tiêu thụ ở mức tương đương, tăng 3,05%. Rượu sản xuất công nghiệp đạt 66,8 triệu lít, tăng 4,4%, tiêu thụ 67,9 triệu lít, tăng 6,9%.

Như vậy, có thể thấy tốc độ tăng ấn tượng nhất thuộc về sản lượng bia tiêu thụ năm vừa qua. Đây cũng là thông tin khiến dư luận xã hội quan tâm trong thời gian qua. Với 3 tỷ lít bia được tiêu thụ, người ta cho rằng bỏ ra 3 tỷ đô la chỉ dành cho việc…uống bia là quá nhiều.

Có một nghịch lý, trong khi các doanh nghiệp, các ngành nghề đều hồ hởi nếu tình hình sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh so với năm trước, Chủ tịch VBA “phân trần” về thông tin tăng trưởng mạnh nói trên.

Ông Việt cho biết, trong 3 tỷ lít bia đó, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bia đã phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 50% và tốc độ tăng trưởng của ngành Bia nói chung cũng đang trong xu thế giảm dần. Cụ thể, sản lượng bia sản xuất năm 2011/2010 tăng 8,5%, 2012/2011 tăng 5,73% và năm 2013/2012 là 2,47%.

Bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Việt không đề cập lại về tốc độ tăng trưởng tiêu thụ bia những năm vừa qua. Những thông tin nói trên, chúng tôi nhấn mạnh, là tốc độ tăng trưởng sản lượng bia sản xuất.

Theo thống kê của Tổng cục thống kê, sản lượng bia tiêu thụ năm 2011/2010 tăng trưởng 12,6%, năm 2012/2011 tăng trưởng chững lại 1,5%, năm 2013 tăng trưởng 10,3%. Mức tăng nói chung không đều đặn, nhưng ở mức tương đối cao, so với mức tăng trưởng sản xuất.

Ngành bia giải quyết lao động cho hàng triệu người

Theo số liệu chính thức của tổng cục Thống kê, đóng góp ngân sách của ngành bia rượu nước giải khát năm 2013 đạt trên 1 tỷ đô la. Đồng thời, ngành giải quyết lao động cho hàng triệu người. Ông Việt nhấn mạnh, hãy tôn trọng số liệu thống kê, thay vì các thông tin ngoài luồng!

Một lần nữa, ông Việt cho biết mức độ sử dụng các chất uống có cồn của Việt Nam ở Việt Nam ở mức thấp. Về thông tin này, chúng tôi đã phản ánh trong cuộc họp trước đây của Hiệp hội.

[Xem thêm: Tiêu thụ bia rượu ở Việt Nam chỉ ở mức thấp?]

Phát biểu tại hội nghị, bà Hồ Thị Kim Thoa cũng khen ngợi ngành sản xuất bia rượu nước giải khát Việt Nam có tỷ lệ nội địa hóa cao, góp phần tích cực vào cuộc vận động "Người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam" do Chính phủ đề ra. Ngoài ra, việc giữ giá các sản phẩm bia rượu nước giải khát cũng đóng góp vào việc kìm chế lạm phát trong thời gian qua.

Minh Thư

thunm

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên