MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiểu thương vẫn buôn bán bình thường ở chợ đầu mối Long Biên

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được Bộ Công Thương phê duyệt, chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) sẽ buộc phải di dời, xóa bỏ trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Việc triển khai quy hoạch này đang rất được người dân Hà Nội quan tâm. Đến này chợ có khoảng 1.200 tiểu thương buôn bán các ngành hàng rau, củ, quả, thủy hải sản. Tại đây phóng viên hỏi các bà con hiện đang kinh doanh tại chợ thì hầu hết không ai biết gì về thông tin di dời, giải tỏa này và cũng chưa thấy thông báo gì từ ban quản lý chợ.

Nhiều bà con cũng băn khoăn khi chợ bị di dời, đảo lộn hoạt động kinh doanh của họ. Bên cạnh đó chợ vẫn đang xây cất khuôn viên mới với ước tính đầu tư hàng tỉ đồng ngay bên cạnh chợ cũ. Phóng viên chúng tôi ghi lại những hình ảnh bà con tiểu thương tại chợ này vẫn đang buôn bán.

Những sạp hàng hoa quả bày bán tại chợ

 

Cảnh hoạt động buôn bán tấp nập

 

Tiểu thương vẫn buôn bán tấp nập

Tiểu thương vẫn buôn bán tấp nập

Toàn cảnh chợ đầu mối Long Biên HN
Toàn cảnh chợ đầu mối Long Biên HN
Một góc ngày cổng đi vào tại chợ
Một góc ngày cổng đi vào tại chợ
Chợ nằm sát cầu Long Biên
Chợ nằm sát cầu Long Biên
Đang xây khuôn viên chợ mới sát ngày chợ cũ

Theo Kỳ Anh

Báo Lao động

Trở lên trên