MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ủy ban giám sát tài chính: Lạm phát thấp là cơ hội tăng giá điện 10-15%

UBGSTCQG dự báo nếu không có thay đổi gì đáng kể về chính sách vĩ mô, lạm phát trong cả năm 2013 sẽ chỉ vào khoảng 5%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 6-6,5% của Chính phủ.

Đó là nhận định của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) trong Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2013 nhằm phục vụ phiên họp thường kỳ Chính phủ vừa diễn ra.

Theo UBGSTCQG, dù lạm phát tính theo tháng dao động tương đối lớn những chủ yếu là do yếu tố mùa vụ hoặc mang tính hành chính như các đợt điều chỉnh tăng giá than, giá xăng dầu hay giá dịch vụ y tế. Nếu nhìn tỷ lệ lạm phát so với cùng kỳ năm trước, có thể thấy lạm phát đã tương đối ổn định ở mức dưới 7% kể từ quý 4/2012.

Đào sâu hơn vào dữ liệu, UBGSTCQG nhận xét lạm phát đáng ra còn thấp hơn nhiều so với mức 6,69% hiện nay "nếu không có sự tăng giá mạnh của nhóm hàng dược phẩm, y tế và giáo dục". Cụ thể, tốc độ tăng trung bình (không có trọng số) của giá nhóm các hàng hóa ngoài dược phẩm, y tế, giáo dục đã giảm từ 5,9% vào tháng 1/2013 xuống còn 4,7% trong tháng 6/2013.
Từ nhận định này, UBGSTCQG dự báo nếu không có thay đổi gì đáng kể về chính sách vĩ mô, lạm phát trong cả năm 2013 sẽ chỉ vào khoảng 5%.

Mức 5% này vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát mục tiêu của Chính phủ là 6-6,5%. Như vậy, có "một dư địa nhất định để điều chính giá các mặt hàng cơ bản".

Theo tính toán của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-xã hội Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), giá điện cứ tăng 1% sẽ làm CPI tăng 0,07% (trong đó 0,04% là ảnh hưởng trực tiếp còn 0,03% là ảnh hưởng gián tiếp). Do đó, UBGSTQG cho rằng từ nay đến cuối năm có thể tăng giá điện 10-15% (bao gồm điều chỉnh giá bán than cho điện).

Ngoài giá điện, theo UBGSTCQG, "vẫn còn dư địa để áp dụng tỷ giá linh hoạt". Không thấy cơ quan này nói việc "áp dụng tỷ giá linh hoạt" kể trên là đã tính tới đợt điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng 1% ngày hôm qua hay chưa.

Không chỉ UBGSTCQG, có lẽ nhiều cơ quan khác cũng đã nhìn ra cơ hội này. Theo bà Trưởng ban chuyên trách Ban văn hóa xã hội của HĐND Nguyễn Thị Thủy, UBND Hà Nội đang đề nghị tăng giá 712 dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố.

Minh Tuấn

tuannm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên