MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VALC tiếp nhận và cho Vietnam Airlines thuê chiếc máy bay ATR-500 thứ 5

Đây là chiếc máy bay cuối cùng của Dự án đầu tư 05 chiếc máy bay ATR72-500 của VALC với tổng mức đầu tư trên 100 triệu USD.

Ngày 30/12/2010 tại Trung tâm lắp ráp và bàn giao máy bay của Hãng ATR, Thành phố Toulouse Cộng hòa Pháp, CTCP cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) đã tiếp nhận thành công chiếc máy bay ATR72-500 thứ 5.

Đây là chiếc máy bay cuối cùng của Dự án đầu tư 05 chiếc máy bay ATR72-500 của VALC với tổng mức đầu tư trên 100 triệu USD. Theo kế hoạch, máy bay sẽ thực hiện bay chuyển sân qua đảo Sip, các tiểu vương quốc Ả rập, Ấn độ và dự kiến hạ cánh ở Nội Bài vào sáng ngày 07/01/2010.

Toàn bộ số máy bay trên được cho Vietnam Airlines thuê lại.

Vào đầu tháng 12/2010, VALC cũng vừa ký kết hợp đồng mua 20 động cơ treo cánh với IAE để lắp trên 10 máy bay A321-200. Theo kế hoạch chiếc máy bay A321-200 đầu tiên của VALC sẽ được giao vào tháng 7/2012.

Ông Trần Long, Tổng Giám đốc VALC cho biết "nhìn lại những kết quả đạt được sau 03 năm đi vào hoạt động, VALC tự hào đã thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự kỳ vọng của Chính phủ, qua đó góp phần gia tăng số lượng máy bay do Việt Nam sở hữu, thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam nói riêng, kinh tế- xã hội của đất nước nói chung".

VALC được thành lập vào tháng 10/2007 với hoạt động chính là Mua và cho thuê, thuê và cho thuê lại máy bay.

Các cổ đông chính của công ty là các tập đoàn, tổng công ty lớn như Vietnam Airlines, BIDV, VinaCapital, PVFC, Vinashin…

Quốc Thắng
Theo VALC

duchai

Trở lên trên