MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao có 2 tài khoản Facebook mang tên Jack, "chính chủ" 1,7 triệu người theo dõi không có tick xanh còn "acc clone" lại có?

14-01-2024 - 17:30 PM | Kinh tế số

Hiện tại, đang có 2 tài khoản Facebook mang tên Phương Tuấn (Jack) nhưng chỉ có 1 tài khoản thật của nam ca sĩ.

Mới đây, cư dân mạng phát hiện đang có 2 tài khoản cùng mang tên Phương Tuấn (Jack) xuất hiện trên Facebook. Đáng chú ý hơn, nếu như tài khoản chính chủ của Jack có đến 1,7 triệu người theo dõi thì tài khoản kia dù có lượt follow không bằng nhưng lại có tick xanh. Điều này khiến không ít người nhầm lẫn cả 2 tài khoản này đều của Jack.

Vì sao có 2 tài khoản Facebook mang tên Jack, "chính chủ" 1,7 triệu người theo dõi không có tick xanh còn "acc clone" lại có? - Ảnh 1.

Bên cạnh tài khoản chính chủ với hơn 1,7 triệu người theo dõi, đang xuất hiện nhiều tài khoản giả mạo Jack với tick xanh "uy tín"

Thực tế, tài khoản mang tên Phương Tuấn (Jack) có tick xanh là do antifan lập ra và đăng tải không ít bài viết, hình ảnh có nội dung bôi nhọ nam ca sĩ.

Vì sao có 2 tài khoản Facebook mang tên Jack, "chính chủ" 1,7 triệu người theo dõi không có tick xanh còn "acc clone" lại có? - Ảnh 2.

Tài khoản giả mạo này không phải là của Jack và đăng tải nhiều hình ảnh, bài viết có nội dung bôi nhọ chính nam ca sĩ

Lý giải cho điều này, thì hiện tại Jack đang sở hữu trang Facebook cá nhân mang tên mình có 1,7 triệu người theo dõi và fanpage Jack - J97 với 2,2 triệu người theo dõi. Do đó, khi một cá nhân sở hữu cả trang cá nhân và fanpage cùng tên thì tích xanh chỉ được cấp cho 1 trong 2 tài khoản. Vậy nên chỉ fanpage Jack - J97 có tích xanh, còn trang cá nhân chính thức của Jack dù có hàng triệu followers nhưng vẫn không được cấp.

Vì sao có 2 tài khoản Facebook mang tên Jack, "chính chủ" 1,7 triệu người theo dõi không có tick xanh còn "acc clone" lại có? - Ảnh 3.

Fanpage chính thức của Jack đã được cấp tick xanh nhưng tài khoản Facebook cá nhân của nam ca sĩ dù có cả triệu followers thì vẫn không

Trước đây, tick xanh Facebook hay còn được gọi là Verified Page/ Profile có tác dụng xác nhận chính chủ, xác thực tài khoản của cá nhân hay một fanpage. Người dùng Facebook có thể dễ dàng nhận thấy dấu tick xanh trên trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ nổi tiếng hay một tổ chức, thương hiệu có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Mục đích chính của dấu tick xanh này xuất hiện chính là để xác thực và giải quyết các vấn đề liên quan đến sự giả mạo, gây ảnh hưởng đến cá nhân hay thương hiệu nổi tiếng.

Vì sao có 2 tài khoản Facebook mang tên Jack, "chính chủ" 1,7 triệu người theo dõi không có tick xanh còn "acc clone" lại có? - Ảnh 4.

Trước đây, Jack cũng nhiều lần bị hacker tấn công Facebook cá nhân, fanpage chính thức

Tuy nhiên, vào đầu năm 2023, Facebook đã chính thức triển khai dịch vụ Meta Verified, qua đó, người dùng có thể sở hữu tick xanh khi trả một khoản phí khoảng 285 nghìn đồng/ tháng. Do đó, chuyện có người đã mua tick xanh và đổi tên tài khoản giả mạo Jack là chuyện không mấy khó khăn.

Ngoài ra, cũng có một cách khác giả mạo Facebook người nổi tiếng khác là mua một tài khoản có tick xanh từ trước, sau đó đổi tên. Đây cũng là trường hợp được sử dụng từ lâu và gây ảnh hưởng đến uy tín của người nổi tiếng bị giả mạo.

Theo KENTTT

Phụ nữ mới

Trở lên trên