MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao iPhone đẳng cấp như thế mà nhiều tỷ phú công nghệ lại chọn dùng điện thoại Android "kém sang"?

26-02-2024 - 13:40 PM | Lifestyle

Có một nghịch lý là iPhone được coi như biểu tượng xa xỉ và đẳng cấp, được các ngôi sao giải trí lựa chọn, thế nhưng các tỷ phú công nghệ lại ưa chuộng Android hơn.

Nói về tiếp thị, Apple là thiên tài. Công ty định vị bản thân là một thương hiệu xa xỉ, khiến mọi người coi iPhone là món đồ đẳng cấp, từ đó thu về lợi nhuận lớn.

Mặc dù có những mẫu điện thoại Android đắt hơn nhiều so với iPhone nhưng sản phẩm của Apple vẫn được coi là điện thoại thông minh có vị thế đẳng cấp hơn theo quan niệm của nhiều người.

Câu hỏi đặt ra là vậy những người giàu nhất thế giới, những cá nhân có địa vị cao trong xã hội sẽ chọn điện thoại nào? Android hay iPhone? Sự lựa chọn của họ nói lên điều gì?

Có một điều đặc biệt là dù điện thoại Android bị coi là "kém sang" hơn iPhone, thế nhưng các tỷ phú công nghệ lại ưa thích các thiết bị thuộc nền tảng này hơn cả. 

Vì sao iPhone đẳng cấp như thế mà các tỷ phú công nghệ lại chỉ chọn dùng điện thoại Android

Bill Gates trên tay là chiếc Galaxy Z Fold 5.

Bill Gates sử dụng Samsung Galaxy Z Fold 5

Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft, tài sản ròng 124 tỷ USD, hiện đang sử dụng Galaxy Z Fold 5, trước đó là Z Fold 4 và Z Fold 3. Về cơ bản, ông gắn bó với Samsung qua nhiều năm tháng cả thăng lẫn trầm.

Có thể nói rằng Gates là một người mê công nghệ. Giống như những người hâm mộ Z Fold khác, ông dường như không bận tâm đến những rắc rối nhỏ khi mang theo một chiếc điện thoại cồng kềnh cần phải mở ra liên tục, mà đổi lại sẽ có một chiếc điện thoại lai máy tính bảng tiên tiến mạnh mẽ.

Không ai rõ lý do vì sao Gates chọn điện thoại Android, nhưng xét về lịch sử lâu dài với Microsoft và mối quan hệ đầy sóng gió, đôi khi là đối thủ với huyền thoại quá cố Apple, Steve Jobs – có lẽ không quá ngạc nhiên khi Gates sẽ thích kiểu dáng độc đáo và trải nghiệm nâng cao của Galaxy Z Fold hơn iPhone 15.

Tính năng nào đã chinh phục Gates? Samsung DeX hay đơn giản là ngoại hình độc đáo? Dù thế nào đi nữa, một chiếc iPhone "bình thường" rõ ràng sẽ không phù hợp với một tỷ phú công nghệ như ông, đặc biệt khi đó là sản phẩm của Apple.

Vì sao iPhone đẳng cấp như thế mà các tỷ phú công nghệ lại chỉ chọn dùng điện thoại Android

Samsung Galaxy S23 Ultra được Mark Zuckerberg lựa chọn.

Mark Zuckerberg với Samsung Galaxy S23 Ultra

Mark Zuckerberg, người nằm trong top 4 người giàu nhất thế giới, thường được nhìn thấy cầm trên tay chiếc Samsung Galaxy S23 Ultra vào năm ngoái.

Có thể hiện tại ông đã nâng cấp lên S24 Ultra mới hơn, nhưng vấn đề quan trọng là ông chủ Facebook rõ ràng thích chiếc flagship phổ biến của Samsung hơn bất cứ thứ gì Apple có trong cửa hàng.

Không giống như Bill Gates, Zuck thích kiểu dáng điện thoại dạng thanh truyền thống hơn là các thiết kế gập hào nhoáng.

Không rõ nhà sáng lập Facebook chọn dòng Ultra là vì bút cảm ứng S Pen hay không, nhưng Galaxy S23 nhìn chung là một chiếc smartphone hàng đầu trong chuỗi sản phẩm Android.

Rất có thể Giám đốc điều hành của Meta Platforms (trước đây gọi là Facebook) chỉ muốn chọn chiếc điện thoại tốt nhất không phải của Apple và đương nhiên lựa chọn đó chỉ có thể là Samsung Galaxy S23 Ultra.

Jeff Bezos và chiếc điện thoại bí ẩn

Jeff Bezos, nhà sáng lập và CEO của Amazon, với tài sản 190,7 tỷ USD, không tiết lộ đang sử dụng điện thoại thông minh nào. Trên thực tế, ông có những lý do khá chính đáng để giữ bí mật về điều đó.

Các nguồn không đáng tin cậy khẳng định ông đang mang theo một chiếc điện thoại Google Pixel hoặc Samsung Galaxy.

Chúng ta từng biết Bezos đã sử dụng một chiếc iPhone vào năm 2020 và không may chiếc iPhone này đã bị hack thông qua WhatsApp.

Sự kiện đó có thể đã khiến ông chuyển sang sử dụng Android, nhưng sẽ hợp lý hơn khi cho rằng ông đã chọn một chiếc điện thoại Android cực kỳ bảo mật, được tùy chỉnh cho riêng mình.

Vì sao iPhone đẳng cấp như thế mà các tỷ phú công nghệ lại chỉ chọn dùng điện thoại Android

Elon Musk và Warren Buffet là ngoại lệ

Tuy nhiên, không phải tất cả những người giàu nhất thế giới đều là thành viên của "bang hội" Android vì nhiều lý do dễ hiểu.

Elon Musk, CEO của Tesla, SpaceX, chủ tịch của X (trước đây là Twitter), có tài sản trị giá 205,2 tỷ USD, được nhìn thấy sử dụng cả iPhone và điện thoại Samsung Galaxy trong những năm gần đây.

Ông từng nói thích iPhone hơn và được cho là đang sử dụng một chiếc iPhone ở thời điểm hiện tại.

Warren Buffett là cái tên có thể bạn chưa từng nghe tới nhưng ông cũng nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới. Là một nhà đầu tư và doanh nhân huyền thoại, ông hiện có khối tài sản trị giá 133,3 tỷ USD ở tuổi 93.

Xét về độ tuổi và lĩnh vực công việc, không ngạc nhiên khi ông không thực sự quan tâm đến điện thoại thông minh như một số tỷ phú công nghệ nói trên.

Trên thực tế, ông được biết đến là người từng sử dụng điện thoại nắp gập trong nhiều năm, trước khi Tim Cook cuối cùng thuyết phục ông bắt đầu sử dụng iPhone bằng cách liên tục gửi cho nhà kinh doanh này những chiếc điện thoại miễn phí. Một chiến lược thông minh.

Vì sao nhiều tỷ phú chọn Android?

Với những dẫn chứng nói trên, có thể thấy các tỷ phú có lựa chọn "khá giống người bình thường". Họ đều sở hữu iPhone hoặc Samsung Galaxy. Bạn không thấy nhiều người trong số họ gây chấn động bằng những sản phẩm từ thương hiệu khác như Asus, Sony, Xiaomi....

Nhưng theo Phone Arena, có vẻ như các cá nhân nổi bật thuộc nhóm 1% người giàu nhất thế giới có thiên hướng yêu thích những chiếc smartphone Android cao cấp với những cải tiến công nghệ khác lạ, như chiếc Z Fold màn hình gập hay chiếc S23 Ultra có bút cảm ứng thay vì sản phẩm vốn được coi là "đẳng cấp" như iPhone.

Từ đó suy ra rằng, các tỷ phú công nghệ sẽ thích một chiếc điện thoại thú vị, độc đáo hơn là chiếc iPhone an toàn và dễ sử dụng.

Theo Mạnh Kiên

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên