MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viễn cảnh bất ngờ của 'siêu đô thị sân bay quốc tế' tại thành phố đông dân thứ nhì Việt Nam

28-02-2024 - 10:00 AM | Kinh tế số

Hà Nội dự kiến sẽ hình thành thành phố phía Nam sau khi sân bay thứ hai được xây dựng trên địa bàn huyện Phú Xuyên và Ứng Hòa.

Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Hội đồng thẩm định thông qua cuối tháng 2. Đáng chú ý, đồ án có đề cập tới nội dung Hà Nội sẽ xây dựng sân bay thứ 2 vùng Thủ đô để mở rộng không gian phát triển, từ đó thành lập thành phố sân bay phía Nam. 

Hồ sơ trình của Đồ án ở giai đoạn Hội đồng thẩm định thông qua và chưa có bản thiết kế, bản vẽ chi tiết cho từng khu vực. Dưới đây là viễn cảnh phát triển thành phố sân bay quốc tế thứ 2 trong tương lai của Hà Nội đến năm 2050 được ứng dụng AI ChatGPT sáng tạo ra.

Tương lai đẳng cấp của

Trong Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 mà HĐND TP Hà Nội đã thông qua ngày 8/12/2023 cũng đã đề xuất xây sân bay thứ 2 - Vùng thủ đô Hà Nội ở phía Nam.

Tương lai đẳng cấp của

Sân bay này được định hướng quy hoạch theo mô hình đô thị sân bay đầu tiên tại vùng Thủ đô, tạo thành thành phố sân bay phía Nam ở Phú Xuyên - Ứng Hòa. Quá trình đô thị hóa ngày càng tạo ra bệ phóng phát triển bền vững cho những khu đô thị gắn liền với hạ tầng giao thông. Chính vị trí trọng điểm cùng lợi thế từ những giá trị giao thương, vận chuyển đã giúp các đô thị gần sân bay được đầu tư và lựa chọn.

Tương lai đẳng cấp của

Với lợi thế về vị trí, Ứng Hòa thuận lợi kết nối đô thị trung tâm nhờ trục không gian phía Nam; liên kết với đô thị vệ tinh Phú Xuyên là đô thị công nghiệp, đầu mối giao thông và trung chuyển hàng hóa, tạo động lực phát triển khu vực phía Nam Thủ đô.

Tương lai đẳng cấp của

Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy, việc phê duyệt quy hoạch sân bay cùng lúc với quy hoạch đô thị khu vực xung quanh là xu hướng tiên tiến, giúp nơi này có đầy đủ hệ thống giao thông hàng không tích hợp (hàng không, metro, đường sắt cao tốc, xe buýt nhanh…).

Viễn cảnh bất ngờ của 'siêu đô thị sân bay quốc tế' tại thành phố đông dân thứ nhì Việt Nam- Ảnh 5.

Nơi đây còn đầy đủ tiện ích sống cho cộng đồng dân cư như dịch vụ thương mại, khách sạn, nhà ở, văn phòng, trung tâm hội nghị, trung tâm giải trí, dịch vụ logistics…

Tương lai đẳng cấp của

Phát triển “thành phố trong thành phố” với cấu trúc có sự tích hợp “đô thị sân bay” là khuyến nghị được các chuyên gia quy hoạch đô thị đưa ra. Mô hình này được kỳ vọng tạo cực phát triển mới, năng động, thiết thực và hiệu quả cho Hà Nội.

Tương lai đẳng cấp của

Thời gian dự kiến đầu tư xây dựng sân bay thứ 2 của Hà Nội là vào năm 2040, đưa vào khai thác sử dụng vào năm 2050.

Tương lai đẳng cấp của

Sân bay thứ 2 - Vùng Thủ đô Hà Nội hiện có 2 phương án xây dựng. Phương án 2A sân bay nằm trên diện tích các xã Tân Dân, Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên và Đồng Tân, Minh Đức, Trung Tú, huyện Ứng Hòa. Phương án 2B sân bay đặt ở một số xã của huyện Ứng Hòa (xã Đồng Tân, Minh Đức, Trầm Lộng, Kim Đường, Hòa Lâm).

Tương lai đẳng cấp của

Sân bay thứ 2 vùng Thủ đô Hà Nội ban đầu sẽ là cảng hàng không đáp ứng nhu cầu nội địa, chuyển đổi thành cảng hàng không quốc tế khi cần thiết.

Tương lai đẳng cấp của

Cảng hàng không này dự kiến sẽ có công suất từ 30 đến 50 triệu khách mỗi năm, diện tích 13 - 15 km2

Tương lai đẳng cấp của

Sân bay mới của Hà Nội dự kiến sẽ được thiết kế hiện đại trở thành điểm check in, tham quan của du khách khi ghé qua.

Tương lai đẳng cấp của

Nếu xây sân bay này, Hà Nội sẽ phải bổ sung tuyến đường sắt đô thị nối ga Hà Đông đến sân bay dài khoảng 32km.

Tương lai đẳng cấp của

Các tuyến đường sắt khép kín chạy thẳng vào nhà ga sân bay sẽ giúp sân bay thứ 2 của Hà Nội tránh tình trạng xảy ùn tắc giao thông.

Hà Nội hiện là thành phố đông dân thứ hai của cả nước (sau TP Hồ Chí Minh) với dân số năm 2021 là 8.330.834 người, tốc độ gia tăng dân số cơ học hằng năm ở mức 1,4%/năm. Mật độ dân số trung bình hiện nay của Hà Nội khoảng 2.398 người/km2, cao gấp 8,2 lần so mật độ dân số cả nước.

TP Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã.

Đơn vị hành chính cấp quận tại Hà Nội gồm 12 quận là Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Tây Hồ.

Cấp huyện gồm 17 huyện là Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa. Cùng 1 thị xã là Sơn Tây.

Theo Thái Hà

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên