MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietjet chưa xác nhận hợp đồng mua máy bay ký với Boeing dịp Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều

24-02-2019 - 09:02 AM | Doanh nghiệp

Theo nguồn tin của Reuters, Vietjet nhiều khả năng sẽ ký một thỏa thuận mới, không liên quan tới thỏa thuận mua 100 máy bay Boeing 737 MAX với giá niêm yết 13 tỉ USD ký trước đây.

Theo nguồn tin của Reuters, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet Air có khả năng sẽ ký một thỏa thuận mua tàu bay lớn với Tập đoàn Boeing, bên lề hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tuần tới. Tuy nhiên, phía Vietjet chưa xác nhận thông tin này. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp mặt lần hai tại Hà Nội vào ngày 27 – 28/2. Theo Reuters, buổi lễ kí kết mua bán tàu bay trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Trump sẽ giúp tăng cường mối quan hệ kinh tế và quân sự giữa hai nước Việt Nam – Mỹ. 

Theo nguồn tin của Reuters, Vietjet nhiều khả năng sẽ ký một thỏa thuận mới, không liên quan tới thỏa thuận mua 100 máy bay Boeing 737 MAX với giá niêm yết 13 tỉ USD ký trước đây.

Reuters dẫn lời một nguồn tin khác giấu tên cho biết, thỏa thuận bán 100 máy bay 737 MAX đã có trong sổ sách của Boeing mà không có tên khách hàng. 

Hiện Boeing từ chối đưa ra bình luận về ký kết. Về phía Vietjet, khi phóng viên liên hệ, đại diện hãng hàng không này không xác nhận bất cứ thông tin nào liên quan và cũng không bình luận gì thêm. Nhiều khả năng việc đàm phán vẫn chưa ngã ngũ. Thực tế cho thấy các hợp đồng máy bay lớn hầu như chỉ đạt được thoả thuận vào phút chót. 

Năm 2016, trong chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama, Vietjet Air từng ký thỏa thuận mua 100 chiếc Boeing 737 MAX. Tháng 11/2018, Vietjet cũng hoàn tất thương vụ mua 50 máy bay A321neo của hãng Airbus trong chuyến thăm Hà Nội của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. 

Tuần trước, Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã cấp chứng chỉ công nhận năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 (CAT 1) cho Việt Nam, qua đó mở rộng cánh cửa giúp hàng không Việt Nam có thể bay thẳng đến Mỹ. Vietjet khi đó cho biết đang cân nhắc kế hoạch mua máy bay thân rộng có khả năng bay thẳng đến Mỹ nhằm tiếp cận các thành phố có đông người Việt sinh sống như California. Phải chăng Vietjet đang tiến hành một thoả thuận đặt mua dòng máy bay mới phục vụ cho kế hoạch này?

Hải An

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên