MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ chồng bỏ phố về quê xây nhà 300m2 để sống bình yên: Thu nhập tăng, mỗi ngày đều có đồ ăn rẻ và sạch

29-09-2023 - 16:10 PM | Lifestyle

Cặp đôi hài lòng với cuộc sống hiện tại ở quê sau nhiều năm làm việc trên thành phố.

Bỏ phố về quê: Đồ ăn rẻ và sạch sẽ, con cái ở gần ông bà

Nguyễn Diệp (1994, cán bộ ngân hàng) cùng chồng Mạnh Thắng (1989, cán bộ kho bạc) và 2 con (bé lớn 3 tuổi, bé nhỏ 5 tháng tuổi) đang sống tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, thành phố Thái Bình.

Trước khi đưa cả gia đình về quê, chồng của Nguyễn Diệp là Mạnh Thắng đã sinh ra và gắn bó với thành phố Thái Bình trong suốt 35 năm. Tuy nhiên, Mạnh Thắng công tác tại TP. Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) trong khi vợ sống và làm việc tại Hà Nội. Do đều làm việc xa quê nên ý định “bỏ phố về quê" từng không xuất hiện trong dự tính nào về tương lai của cặp đôi.

Thế nhưng, sau khi vợ chồng cô được luân chuyển công tác về huyện Thái Thuỵ và nhận thấy cuộc sống nơi đây diễn ra thuận lợi, họ mới dần xuôi lòng và cùng nhau lên kế hoạch cho hành trình bỏ phố về quê sinh sống.

Vợ chồng bỏ phố về quê xây nhà 300m2 để sống bình yên: Thu nhập tăng, mỗi ngày đều có đồ ăn rẻ và sạch - Ảnh 1.

Vợ chồng Nguyễn Diệp - Mạnh Thắng

Từ cách đây 5 năm, vợ chồng Nguyễn Diệp đã chuyển về sống tại thành phố Thái Bình và làm việc tại huyện Thái Thuỵ. Hàng ngày, cặp đôi chấp nhận đi và về quãng đường 70km để ổn định cuộc sống và tạo nguồn thu nhập vững chắc, tạo tiền đề thực hiện kế hoạch đưa cả gia đình chuyển về hẳn quê sau này. 

Khi hai con đến tuổi đi học, cặp đôi cho các bé về nhà ông bà ngoại luôn. Con được học ở trường quê nên quen với trường lớp và giáo viên, từ đó sẽ đỡ tránh bỡ ngỡ khi thay đổi môi trường sống sau này. Còn phía bố mẹ, cho đến tháng 7/2023, sau khi nhà mới xây xong và công việc đi vào ổn định, họ mới chính thức dọn về quê sinh sống là thị trấn Diêm Điền.

Hiện vợ chồng Nguyễn Diệp đang sống tại căn nhà 2 tầng - đây là cơ ngơi vợ chồng vừa mới hoàn thành xây dựng. Không gian sống được lấy ý tưởng thiết kế từ những căn nhà ở khu nghỉ dưỡng. Căn nhà rộng 300m2, chưa kể đất trồng rau và 100m2 diện tích sân vườn. Trong tương lai, cặp đôi muốn làm thêm cả bể bơi trong nhà. 

“Từ lâu, vợ chồng mình đã muốn về quê sinh sống để gần gũi bố mẹ, gia đình và họ hàng. Vợ chồng mình đặc biệt thích sống ở những căn nhà có view chill chill, nhiều cây cối giống như ở khu du lịch. Và điều này thì những ngôi nhà ở quê sẽ dễ có được không gian sống thoải mái như vậy hơn. Kế hoạch bỏ phố về quê đã được vợ chồng mình ấp ủ 5 năm trước và giờ mình mới thực hiện được", Nguyễn Diệp tâm sự.

Cặp đôi đang sống trong căn nhà rộng 300m2, đầy đủ tiện nghi và khang trang 

Do đã có sự chuẩn bị từ trước nên công việc của hai vợ chồng đều không bị ảnh hưởng, thậm chí tổng tiền lương của họ còn tăng lên đôi chút so với thời điểm sống trên thành phố. Thu nhập tăng, chi phí sinh hoạt giảm trong khi được sống gần gia đình, họ hàng. Đây đều là những nguyên nhân khiến họ yêu thích cuộc sống mới.

“Chi tiêu của vợ chồng ít đi, vì đồ ăn ở quê rẻ và dễ mua hơn trong thành phố. Rau sạch thì nhà mình trồng được, không phải mua. Nhìn chung, đồ ăn đều tươi sống và sạch sẽ. Các con đi học với mức chi phí rẻ hơn một nửa so với thành phố. Về công việc, gia đình khá thuận lợi và có sự thăng tiến, do có ít cạnh tranh với đồng nghiệp.

Khi chuyển về quê sinh sống, mình đưa cả bố mẹ chồng về cùng. Giờ đây các con được sống gần gũi cả ông bà nội ngoại nên rất vui. Chiều chiều, mình thường đạp xe sang nhà ngoại cách nhà nửa cây số. Nếu có rau sạch và đồ ăn ngon thì hai gia đình cùng chia sẻ cho nhau. 

Vợ chồng mình lại khá may mắn vì về đây được sống trong khu xóm có nhiều gia đình hòa đồng và thân thiện. Xóm toàn những cặp vợ chồng trẻ, lâu lâu cả xóm lại góp gạo thổi cơm chung, gắn kết tình cảm…

Cuộc sống mỗi ngày trôi qua êm đềm và không khí trong lành. Mình thực sự hài lòng và cảm thấy an yên với cuộc sống mới này. Phù hợp với phương châm sống mà mình hằng mong muốn: Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn", Nguyễn Diệp bày tỏ.

Sau khi về quê, cặp đôi dễ dàng tiếp cận nguồn thực phẩm rẻ sạch và thuận tiện gặp gỡ họ hàng, hàng xóm

Lời khuyên cho vợ chồng có dự định bỏ phố về quê

Với những gia đình có con nhỏ, sự phát triển sau này của các con là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến các quyết định của bố mẹ trong tương lai. Với gia đình Nguyễn Diệp, vợ chồng cô cho rằng việc đưa con về quê tốt cho con sau này. “So với thành phố, cơ sở vật chất và thiết bị học tập ở quê cũng đã đầy đủ. Giờ đây con có nhiều bạn bè, có nhiều hoạt động để chơi, từ đó giúp cho các con mạnh dạn giao tiếp hơn và cũng rời xa được thiết bị điện tử", Nguyễn Diệp nhận định.

Cô nàng cho hay về quê chỉ có nhược điểm là giờ nhà cách xa chợ, do đó khá bất tiện khi mua thực phẩm so với khi ở thành phố. Bên cạnh đó, về quê cũng ít địa điểm ăn vặt hơn. Tuy nhiên, vợ chồng cô vẫn đang hài lòng với cuộc sống hiện có.

Với những gia đình có dự định bỏ phố về quê, Nguyễn Diệp đưa ra lời khuyên: “Bạn nên tìm được công việc phù hợp, sau đó làm ổn định một thời gian trước khi đưa cả gia đình chuyển về hẳn. Nếu có điều kiện, bạn có thể tham khảo xây nhà theo thiết kế homestay. Như vậy cuối tuần hay nghỉ lễ không cần phải đi du lịch đâu xa. Vì nhà là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất".

Ảnh: NVCC

Theo Vân Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên