MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ 'thái tử' đế chế hàng hiệu LVMH: Kín tiếng bậc nhất, được ví như công chúa thời hiện đại

15-08-2023 - 08:13 AM | Lifestyle

Cuộc sống của Geraldine Guyot được ví như câu chuyện của một nàng công chúa thời hiện đại.

Sinh ngày 18/12/1992 tại Paris (Pháp), Geraldine Guyot được biết đến là vợ của Alexandre Arnault, con trai đầu tiên của tỷ phú giàu có bậc nhất thế giới Bernard Arnault với người vợ thứ 2.

Được biết, Alexandre là người con thứ 3 của chủ tịch LVMH, đế chế hàng xa xỉ sở hữu một loạt thương hiệu như Dior, LV, Céline, Moët & Chandon, Fenty Beauty và Tiffany & Co,.... Nhờ vào tài năng của mình, anh hiện đang nắm giữ vai trò Phó giám đốc điều hành của thương hiệu trang sức Tiffany & Co. Trong khi đó, vợ Alexandre Arnault là Geraldine Guyot cũng gây chú ý với câu chuyện đặc biệt của riêng mình.

Vợ "thái tử" đế chế hàng hiệu LVMH: Kín tiếng bậc nhất, được ví như nàng công chúa thời hiện đại  - Ảnh 1.

Alexandre Arnault và Garaldine Guyot

"Công chúa" thời hiện đại

Mặc dù xuất thân của Geraldine chưa bao giờ được công bố nhưng ngay từ trước khi kết hôn với Alexandre Arnault, Geraldine đã khẳng định bản thân mình bằng việc tự gây dựng sự nghiệp riêng đáng chú  ý.

Theo đó, Geraldine sở hữu học vấn đáng nể khi theo học và thành công lấy bằng cử nhân t tại Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Central Saint Martins ở London (Anh). Sau đó, cô trở lại Paris vào năm 2015 để thành lập D'ESTRËE, công ty chuyên về phụ kiện thời trang cao cấp bao gồm mũ và đồ trang sức.

Vợ "thái tử" đế chế hàng hiệu LVMH: Kín tiếng bậc nhất, được ví như nàng công chúa thời hiện đại  - Ảnh 2.

Geraldine Guyot sở hữu thương hiệu riêng và gặt hái được nhiều thành công

Chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập, D'ESTRËE ngay lập tức gây được tiếng vang và được phân phối tại 100 nhà bán lẻ trên khắp thế giới. Đồng thời, nó cũng nhận được sự ủng hộ, yêu thích của nhiều người nổi tiếng, trong đó có nữ danh ca Mỹ Beyoncé. Thành công này đã giúp Géraldine Guyot lọt vào danh sách 30 Under 30 (30 gương mặt xuất sắc nhất dưới 30 tuổi) về bán lẻ và thương mại điện tử do Forbes bình chọn vào năm 2020.

Sở hữu thành tích cá nhân xuất sắc, Geraldine cũng gây ấn tượng với phong cách thời thượng, ngoại hình ưa nhìn. Dù là nguời khá kín tiếng về đời tư nhưng cô vẫn không ngại công khai chuyện tình của cô và Alexandre với công chúng.

Cô được đánh giá là vô cùng xứng đôi với con trai tỷ phú người Pháp

Chuyện tình như mơ với "thái tử" LVMH

Theo truyền thông quốc tế, Alexandre từng tiết lộ rằng cả hai vốn là thanh mai trúc mã, đã quen biết nhau từ năm 1998. Cũng nhờ sự gắn bó lâu dài, Alexandre và Géraldine Guyot có mối quan hệ vô cùng gắn kết, không chỉ là người yêu mà còn là "tri kỷ và người bạn thân tốt nhất".

Vợ "thái tử" đế chế hàng hiệu LVMH: Kín tiếng bậc nhất, được ví như nàng công chúa thời hiện đại  - Ảnh 4.

Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2019

Tuy nhiên, phải đến tận tháng 8 năm 2019, Alexandre mới lần đầu tiên chia sẻ một bức ảnh của anh và Geraldine, như một lời tuyên bố chính thức về việc họ là một đôi.

Năm 2020, sau một thời gian hẹn hò, cặp đôi đã khiến truyền thông bùng nổ khi người thừa kế tập đoàn hơn 200 tỷ đô thực hiện màn cầu hôn lãng mạn với bạn gái ở Paris. Sau đó, Geraldine lại tiếp tục gây choáng ngợp khi cô cùng vị hôn phu tổ chức 2 lễ cưới xa hoa tại Paris (Pháp) và Venice (Ý).

Vợ "thái tử" đế chế hàng hiệu LVMH: Kín tiếng bậc nhất, được ví như nàng công chúa thời hiện đại  - Ảnh 5.

Cặp đôi tổ chức đám cưới trong mơ vào năm 2021

Trong khi hôn lễ ở Pháp, cả hai tổ chức bữa tiệc thân mật chỉ có mặt của người thân và bạn bè thân thiết. Ngược lại, hôn lễ tại Venice lại là một bữa tiệc hoành tráng với sự góp mặt của những gương mặt nổi tiếng làng giải trí, thể thao, thời trang nói chung như vợ chồng Beyoncé - Jay-Z , John Elkann và vợ Lavinia Borromeo, tay vợt từng đoạt giải Roger Federer, Kanye West  Pharrell Williamsvà gương mặt sáng tạo của Dior , Maria Grazia Chiuri cùng nhiều gương mặt đình đám khác.

Nguồn: Vogue, Dayplus

Theo Thanh Tâm

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên