MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ cá chết ở Lạch Bạng: Doanh nghiệp nói gì trước cáo buộc của dân?

08-05-2016 - 22:28 PM | Thị trường

Hàng chục hộ dân nuôi cá lồng, bè ở khu vực cửa cửa sông Lạch Bạng (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang vô cùng hoang mang, lo lắng vì mấy ngày qua bỗng dưng cá chết hàng loạt. Người nuôi cá, thì khẳng định rằng; “cá chết bất thường là do một số doanh nghiệp chế biến tinh bột cá xả thải ra môi trường”.

Những người dân nuôi cá ở khu vực này khẳng định, việc cá chết hàng loạt bất thường là do một số nhà máy chế biến tinh bột cá ở đây gây ra.

“Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng về điều tra những cơ sở chế biến tinh bột cá đã gây ra ô nhiễm môi trường. Tài sản của chúng tôi bỗng dưng bị đổ sông, đổ biển là chuyện đau lòng đã đành. Nhưng về lâu dài, nếu các doanh nghiệp ấy vẫn gây ô nhiễm môi trường, thì không chỉ cá chết mà người dân chúng tôi cũng không sống được’’, anh Bùi Bá Sơn, thôn Thanh Đông, xã Hải Thanh kiến nghị.

Ngươi nuôi cá ở cửa sông Lạch Bạng (Hải Thanh, Tĩnh Gia) đang rất lo lắng về hiện tượng cá lồng, bè chết hàng loạt.

Ngươi nuôi cá ở cửa sông Lạch Bạng (Hải Thanh, Tĩnh Gia) đang rất lo lắng về hiện tượng cá lồng, bè chết hàng loạt.

Cũng theo người dân nuôi cá, tình trạng cá chết hàng loạt là do Nhà máy chế biến hải sản Lạch Bạng (thuộc Công ty CP bột cá Thanh Hoa)- đóng trên địa bàn xã Hải Thanh gây ra.

Trong khi đó, về phía doanh nghiệp bị người dân “tố” đã xả thải ra sông làm cá chết, ông Đới Sỹ Quế - Giám đốc Nhà máy chế biến hải sản Lạch Bạng, cho biết: "Hiện tượng cá chết xảy ra trong những ngày vừa qua đã được bà con phản ánh lên nhà máy. Không những vậy, người dân còn kéo đến nhà máy này để phản ứng vì họ cho rằng nhà máy đã xả thải ra sông gây chết cá".

Người dân cho rằng cá chết là do nước thải của Nhà máy chế biển hải sản Lạch Bạng đổ ra sông.

Người dân cho rằng cá chết là do nước thải của Nhà máy chế biển hải sản Lạch Bạng đổ ra sông.

Được biết, Nhà máy chế biến hải sản Lạch Bạng có công suất 30 tấn tinh bột cá/ngày. Với số tinh bột cá nêu trên, thì nhà máy này phải nhập 100 tấn cá tươi để chế biến ra 30 tấn tinh bột cá.

“Nhà máy chúng tôi đã hoạt động trên địa bàn này 13 năm qua. Chúng tôi có đủ hồ sơ, thủ tục đánh giá tác động môi trường của cơ quan chức năng cấp phép. Tuy nhiên, người dân cứ cho rằng nhà máy chúng tôi đã xả thải ra sông làm cho cá chết. Vì vậy, vụ việc này đang được lực lượng chức năng vào cuộc điều tra”, ông Quế nói.

Người dân xót xa vì cá chết.

Người dân xót xa vì cá chết.

Cũng theo quan điểm của ông Đới Sỹ Quế, nhà máy chế biến hải sản Lạch Bạng không phải là nhà máy duy nhất, mà hiện tại ở khu vực này có nhiều cơ sở chế biến tinh bột cá. “Hiện nay, chúng tôi chưa thể phát ngôn bất cứ điều gì trong lúc đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng", ông Quế nói.

Hiện nay, nguyên nhân dẫn đến cá lồng, bè chết hàng loạt ở xã Hải Thanh, Hải Bình (Tĩnh Gia) đang được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Theo Hồng Đức

Dân Việt

Trở lên trên