MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ cháy chung cư mini: Vì sao 6 trường hợp chưa nhận 5,8 tỷ đồng hỗ trợ?

10-11-2023 - 09:45 AM | Xã hội

Đến nay, hơn 117 tỷ đồng đã được chuyển đến các gia đình, nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội). Tuy nhiên, vẫn còn 6 trường hợp vẫn chưa nhận tiền hỗ trợ với tổng số tiền 5,8 tỷ đồng.

Thông tin trên được Ban vận động Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân thông tin với báo chí ngày 10/11.

Theo đó, từ 5/11, Ban vận động phối hợp với chính quyền phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) tiến hành chia đợt hai số tiền do cộng đồng ủng hộ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini xảy ra khuya ngày 12/9.

Đến nay, Ban vận động đã chi hỗ trợ cho 141 trường hợp (gồm 138 nạn nhân và 3 trẻ là đối tượng hỗ trợ do mất cha, mẹ) với tổng số tiền 117,4 tỷ đồng. Còn lại 6 nạn nhân (3 gia đình) với số tiền 5,8 tỷ đồng chưa được trao do hồ sơ của những trường hợp này chưa hoàn thiện.

Vụ cháy chung cư mini: Vì sao 6 trường hợp chưa nhận 5,8 tỷ đồng hỗ trợ? - Ảnh 1.

Ban vận động chi trả tiền hỗ trợ cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini.

Ban vận động tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình để hoàn thiện hồ sơ nhằm sớm chi trả cho các nạn nhân.

Như Tiền Phong đã thông tin, khuya ngày 12/9 xảy ra vụ cháy chung cư mini trong phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). Vụ cháy đã làm 56 người chết, 37 người bị thương, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Ngay sau đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội đã kêu gọi cộng đồng ủng hộ các nạn nhân vụ cháy. Sau gần 1 tháng, tổng số tiền Mặt trận Tổ quốc tiếp nhận được là 132,2 tỉ đồng (bao gồm các khoản lãi phát sinh).

Ban vận động đã chi hai đợt để hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy. Trong đó đợt 1 là hơn 6,1 tỷ đồng, đợt 2 dự kiến là 123 tỷ, 940 triệu đồng.

Các mức hỗ trợ nạn nhân vụ cháy như sau:

1. Hỗ trợ cho người sống trong toà nhà đến thời điểm ngày 12/9/2023: 89 tỷ 600 triệu đồng:

+ Hỗ trợ chi phí sinh hoạt đảm bảo ổn định cuộc sống cho người còn sống: 88 người x 700 triệu đồng/người = 61 tỷ 600 triệu đồng

+ Hỗ trợ thờ cúng đối với người tử vong (Hỗ trợ cho thân nhân của người tử vong đứng ra thờ cúng): 56 người x 500 triệu đồng = 28 tỷ đồng

2. Hỗ trợ 37 nạn nhân bị thương: 15 tỷ 100 triệu đồng

+ Hỗ trợ người bị thương nhẹ, điều trị tại viện từ 3 đến 7 ngày:

3 người x 300 triệu đồng/người = 900 triệu đồng;

+ Hỗ trợ người bị thương nặng điều trị tại viện trên 7 ngày:

3 người x 300 triệu đồng/người = 900 triệu đồng;

+ Hỗ trợ người bị thương nặng điều trị tại viện trên 7 ngày:

33 người x 400 triệu đồng/người = 13 tỷ 200 triệu đồng;

+ Hỗ trợ người bị thương nặng, hiểm nghèo:

1 người x 1 tỷ đồng/người = 1 tỷ đồng;

3. Hỗ trợ cho đối tượng là trẻ em: 19 tỷ 200 triệu đồng

+ Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho 1 trẻ mồ côi cả cha và mẹ: 2 tỷ đồng;

+ Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ mất cha hoặc mẹ: 4 cháu x 1tỷ đồng/cháu = 4 tỷ đồng;

+ Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ dưới 16 tuổi (cha, mẹ còn sống):

22 cháu x 600 triệu đồng/cháu = 13 tỷ 200 triệu đồng.

Theo Thanh Hiếu

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên