MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Binh chủng hóa học vào cuộc

05-09-2019 - 20:21 PM | Xã hội

Sau 8 ngày xảy ra vụ cháy lớn ở Công ty phích nước Rạng Đông (Hạ Đình, Hà Nội), nhiều cán bộ, kỹ sư của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Hà Nội, Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình và Trung tâm ứng cứu sự cố hóa chất độc phóng xạ, hạt nhân (Binh chủng hóa học) tiến hành lấy mẫu quanh khu vực Công ty Rạng Đông.

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Binh chủng hóa học vào cuộc - Ảnh 1.
Khoảng 18h20 ngày 28.8, đám cháy bùng phát tại kho hàng nhà máy phích nước Rạng Đông kèm theo nhiều tiếng nổ và khói. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã mất gần 20h đồng hồ để có thể dập tắt hoàn toàn đám cháy. 
Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Binh chủng hóa học vào cuộc - Ảnh 2.
Chiều 5.9, nhiều cán bộ, kỹ sư của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Hà Nội, Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình và Trung tâm ứng cứu sự cố hóa chất độc phóng xạ, hạt nhân (Binh chủng hóa học) đã lấy mẫu quanh khu vực Công ty Rạng Đông.
Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Binh chủng hóa học vào cuộc - Ảnh 3.
 Việc lấy mẫu được tiến hành rất khẩn trương, tỉ mỉ.
Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Binh chủng hóa học vào cuộc - Ảnh 4.
Vụ cháy lớn này khiến người dân lo lắng cho sức khoẻ, môi trường sống. Theo ghi nhận, kỹ sư của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Hà Nội, lấy mẫu nước xung quanh khu vực nhà xưởng của Cty Bóng đèn phích nước Rạng Đông. 
Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Binh chủng hóa học vào cuộc - Ảnh 5.
Các mẫu nước lấy về để kiểm tra về chỉ số, mức độ ảnh hưởng sau vụ cháy tại khu nhà xưởng của Cty Bóng đèn phích nước Rạng Đông. 
Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Binh chủng hóa học vào cuộc - Ảnh 6.
         
Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Binh chủng hóa học vào cuộc - Ảnh 7.
 Và đặc biệt, Trung tâm ứng cứu sự cố hóa chất độc phóng xạ, hạt nhân (Binh chủng hóa học), đã có mặt tại đây để đo đạc các chỉ số mức độ ô nhiễm.
Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Binh chủng hóa học vào cuộc - Ảnh 8.
Trong những ngày vừa qua, người dân sống quanh khu vực này đều đeo khẩu trang hoặc đi sơ tán.
Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Binh chủng hóa học vào cuộc - Ảnh 9.
Trước đó, khu vực đám cháy đã được cơ quan chức năng lấy mẫu quan trắc, phân tích, đánh giá về chất lượng môi trường không khí, nước, đất, chất thải rắn...
Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Binh chủng hóa học vào cuộc - Ảnh 10.
Công nhân của Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình, đang dọn dẹp đống đổ nát, sau vụ cháy. 
Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Binh chủng hóa học vào cuộc - Ảnh 11.
Sau cuộc họp của Bộ TN&MT với các bộ ngành liên quan về vụ cháy, Bộ TN&MT đã đề nghị Công ty cô lập khu vực cháy, phủ bạt tránh mưa, không để thủy ngân tiếp tục phát tán ra môi trường; kiểm tra sức khỏe cho người dân; thu gom, xử lý chất thải theo quy định. Tại cuộc họp báo Chính phủ hôm qua, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, có từ 15,1- 27,2 kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường sau vụ cháy. Tại khu cháy, hàm lượng thủy ngân cao vượt quá khuyến cáo của WHO.

Theo Nguyễn Trương

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên