MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ giao đất vàng nghìn tỷ: Sáng nay toà tuyên án ông Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm

20-09-2020 - 07:42 AM | Xã hội

Được xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ, ông Nguyễn Thành Tài được VKS đề nghị mức hình phạt dưới khung truy tố là 8-9 năm tù, thay vì 10-20 năm.

Sáng 19/9, TAND TP.HCM đưa ra phán quyết đối với ông Nguyễn Thành Tài (68 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM giai đoạn 2008-2011) cùng 4 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đánh giá ông Tài có vai trò chính trong vụ án, VKS trước đó đã đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Phó chủ tịch TP.HCM mức án từ 8-9 năm tù. Lê Thị Thanh Thuý (Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, và Công ty Lavenue) được xác định hưởng lợi từ sai phạm của ông Tài, bị đề nghị 7-8 năm tù.

Đào Anh Kiệt (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) và Trương Văn Út (cựu Trưởng và Phó phòng Quản lý đất, Sở Tài Nguyên và Môi trường) lần lượt bị đề nghị 6-7 và 3-4 năm tù; tổng hợp với hình phạt trong vụ án khác là 12 năm 6 tháng đến 13 năm 6 tháng tù và 8-9 năm tù. Nguyễn Hoài Nam bị đề nghị 5-6 năm tù.

Theo cáo trạng, khu đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1) có diện tích gần 5.000m2 thuộc sở hữu nhà nước, trước đây do 4 đơn vị thuộc Bộ Công thương thuê sử dụng làm trụ sở.

Năm 2007, UBND TP.HCM chủ trương thu hồi "khu đất vàng" này để đấu thầu chọn nhà đầu tư uy tín, kinh nghiệm xây dựng khách sạn 5 sao. Thế nhưng, Lê Thị Thanh Thúy đã dùng quan hệ tình cảm cá nhân tác động ông Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản sai quy định.

Cụ thể, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo cấp dưới cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia góp vốn, giao đất và cho thuê đất theo hình thức chỉ định không qua đấu giá quyền sử dụng đất, áp dụng 2 hình thức giao đất và cho thuê đất đối với cùng dự án.

Sai phạm của các bị cáo gây thiệt hại 2.554 tỷ đồng. Song, Công ty Lavenue đã nộp ngân sách Nhà nước 647 tỷ đồng nên thiệt hại còn 1.927 tỷ.

Tại toà, ông Tài và Thuý nhiều lần phủ nhận việc "có quan hệ tình cảm trái gái". Nữ Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm khai từng chuyển 200 triệu đồng cho cựu Chủ tịch UBND TP.HCM "đi chữa bệnh" vì "có mối quan hệ thân thiết" với gia đình bà.

VKS khẳng định có đủ cơ sở chứng minh họ có quan hệ tình cảm với nhau, song "không khẳng định là bất chính".

Theo Kỳ Hoa

Pháp luật và bạn đọc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên