MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ hè thu tại ĐBSCL: Nông dân tích nước chờ mưa

07-05-2016 - 14:09 PM | Thị trường

Cho tới cuối tháng 4.2016, toàn vùng ĐBSCL đã xuống giống trên 773.000ha, đạt gần 50% kế hoạch. Diện tích xuống giống sẽ tăng nhanh vào những ngày tới, do lượng nước từ sông Mekong đã về và nhiều địa phương bắt đầu có mưa đầu mùa.

Tranh thủ nguồn nước

Lần đầu tiên tại ĐBSCL, cụm từ “tranh thủ lấy nước” xuất hiện và được nông dân áp dụng một cách triệt để. Giá lúa gần đây tiếp tục tăng cao là động lực để nông dân sản xuất chính vụ hè thu. Tuy vậy, vấn đề nước được chú ý hàng đầu. Tại tỉnh đầu nguồn Đồng Tháp, đến nay, nông dân đã xuống giống được 187.000ha, đạt 96% diện tích.

Tại huyện đầu nguồn Tân Hồng, Đồng Tháp, nông dân đang tích cực chủ động xuống giống kịp thời vụ lúa hè thu. Thuận lợi của Đồng Tháp là có hệ thống thủy lợi tương đối đồng bộ, những cánh đồng hợp tác được hình thành nên việc xuống giống nhanh hơn. Ông Nguyễn Minh Hoàng (huyện Tân Hồng) cho biết: “HTX đã tiến hành bơm nước vào ruộng để nông dân xuống giống kịp thời vụ. Tranh thủ thời gian có nước thượng nguồn đổ về, gia đình tôi sạ trên 10ha, hiện lúa đang phát triển tốt”.

Ông Nguyễn Văn Tài - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tân Hồng - cho biết, huyện đã đầu tư nhiều tỉ đồng để nạo vét, cải tạo hệ thống chống hạn như kênh Cục (xã Tân Công Chí), kênh Cải Tránh 1 (xã Tân Phước), kênh Lộ 30 cũ (xã Thông Bình), kênh Tân Công Chí (xã Tân Thành A), kênh Sa Rài (thị trấn Sa Rài - Tân Thành B), kênh Phú Thành (xã An Phước)...

Trong khi đó, tại An Giang, tranh thủ nước trên sông Mekong đang đổ về cộng thêm quy luật của triều cường nên mực nước khá ổn định, đây có thể là thời điểm lấy nước vào đồng ruộng xuống giống vụ lúa hè thu tốt nhất trong tháng 4. Đến cuối tháng 4, toàn tỉnh đã xuống giống 30.000ha lúa, tăng 14.372ha so với cùng kỳ năm 2015.

Kết quả khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho thấy, phần lớn nông dân xuống giống giống lúa IR50404, do giống lúa này đang được giá cao.

Các địa phương có diện tích xuống giống vụ sản xuất hè thu nhiều, gồm: Tri Tôn (19.960ha), TP.Long Xuyên (3.084ha), Tịnh Biên (2.949ha), An Phú (767ha) và TP.Châu Đốc (637ha)...

Vừa xuống giống vừa chờ...mưa

Ông Nguyễn Hồng Anh - nông dân xã Đa Phước, An Phú, An Giang - cho biết, hiện mực nước trên các kênh rạch thấp hơn so với cùng kỳ từ 40 - 50cm, vì vậy để có nước phục vụ gieo sạ, các trạm bơm phải di dời về vị trí có lòng kênh sâu. Theo đó, chi phí cũng tăng từ 15 - 20% so với năm trước. Ngoài ra, các chi phí khác như làm đất, gieo sạ, phân bón cũng tăng, nhưng không đáng kể. Chi phí tăng lên trong vụ hè thu này là điều không tránh khỏi bởi việc bơm tưới gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, tại Tiền Giang, ngày 27.4, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1721/UBND-KTN về việc tăng cường lấy nước, tích trữ nước phục vụ sản xuất, dân sinh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương tổ chức triển khai, thực hiện việc lấy nước, tích trữ nước phục vụ sản xuất, dân sinh trên địa bàn tỉnh; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, xâm nhập mặn; tổ chức kiểm tra, đo đạc, dự báo độ mặn tại từng cửa lấy nước, tranh thủ thời gian độ mặn cho phép, vận hành ngay các công trình thủy lợi để lấy nước, tích trữ nước tối đa vào hệ thống kênh mương, ao, đầm, khu trũng phục vụ sản xuất, dân sinh trong thời gian tới.

Tranh thủ nguồn nước ngọt để tưới lúa hè thu sớm đã xuống giống, đặc biệt tưới đủ nước trong các lần bón phân và giai đoạn làm đòng, trổ; tập trung gieo trồng vụ hè thu chính vụ ở những vùng có nguồn nước ngọt ổn định; các vùng chưa có nguồn nước ngọt ổn định, có thể xem xét xuống giống trong tháng 4 và 5 trên cơ sở rà soát, đánh giá nguồn nước, chỉ xuống giống khi có phương án bảo đảm đủ nước tưới; các vùng đang bị nhiễm mặn và không có nguồn nước ngọt phải chờ mưa mới xuống giống.

Chuẩn bị các điều kiện đẩy mạnh sản xuất vụ thu đông, nhằm bù đắp sản lượng lúa bị thiệt hại trong vụ đông xuân, trong đó phải triển khai sớm việc tu bổ, gia cố hệ thống đê bao, bờ bao, bảo đảm bảo vệ tuyệt đối cho lúa trong mùa lũ.

Trong khi đó, tại các tỉnh “cuối nguồn” như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, các tỉnh này khuyến cáo nông dân không nên xuống giống sớm vì thiếu nước, đợi mưa đến hãy xuống giống.

Bộ NN&PTNT cũng chính thức khuyến cáo, đối với những nơi chưa đủ điều kiện về nước thì chậm xuống giống, bởi tại ĐBSCL đã có đến 8.133ha thiệt hại do người dân nôn nóng trong khi thiếu nước.

Trên các trà lúa hè thu đã xuống giống, ngoài việc đảm bảo nguồn nước, người nông dân đang lo lắng khi sản xuất loại lúa ngắn ngày, chịu mặn như: OM 6976, OM 5451, OM 4900..., bởi họ chưa có kinh nghiệm chăm sóc cho các loại này.

Cần chọn giống lúa ngằn ngày, đủ phẩm chất phân bón phù hợp

Theo dự báo, thời tiết Nam bộ năm nay nắng nóng sẽ kéo dài và gay gắt hơn mọi năm tạo ra khô hạn và không đủ nguồn nước tưới tiêu. Chính điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cây lúa để có một vụ mùa bội thu. Để vượt qua khó khăn, hạn hán, bà con nông dân cần chú trọng đến việc làm đất như cày ải, đặc biệt là vùng đất phèn. Lợi thế của cày ải là làm cho đất tơi xốp, tăng dinh dưỡng cho đất khi rơm rạ bị vùi lấp, diệt mầm mống sâu bệnh và tránh ngộ độc hữu cơ.

Bên cạnh đó, bà con nông dân phải chọn giống có khả năng chịu hạn, thời gian sinh trưởng ngắn và lúa gạo có phẩm chất tốt đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, đồng thời việc xuống giống phải đồng loạt để né rầy. Bà con nông dân cũng cần chú ý đến việc sử dụng phân bón hợp lý. Vụ hè thu do điều kiện thời tiết khô hạn nên chỉ bón phân khi chủ động được nguồn nước để cây hấp thụ triệt để. Lưu ý giảm lượng đạm, tăng lượng phân lân trong vụ hè thu.

Gần đây, một số nhà sản xuất đã ứng dụng rất thành công các hoạt chất là thành tựu khoa học của thế giới vào sản phẩm để giảm thất thoát, tăng sự hấp thụ cho cây trồng và giảm lượng bón như đạm vàng 46A+ DAP Avail 46P+, bà con nông dân có thể lựa chọn sử dụng. Các loại đạm vàng này đã được các nhà khoa học danh tiếng trong lĩnh vực nông nghiệp tiến hành thực nghiệm trên lúa và một số cây trồng tại các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Tây Ninh và Gia Lai.

Kết quả cho thấy đạm hạt vàng 46A+ DAP Avail 46P+ giúp nông dân tiết kiệm được chi phí phân bón, giảm lượng phân từ 25-30% so với phân bón thông thường, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt hơn, cho năng suất cao hơn so với đối chứng từ đó làm giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận cho bà con nông dân. Năng suất vụ hè thu vốn dĩ đã thấp nhưng năm nay có thể còn thấp hơn.

Do đó, bà con nông dân cần phải tiết kiệm tối đa mọi chi phí mới mong có hiệu quả, cần thường xuyên theo dõi thời tiết nông vụ và các khuyến cáo của các nhà khoa học cũng như chủ trương của địa phương để có biện pháp ứng phó kịp thời với thời tiết.

Lê Quốc Phong

Theo Hoàng Huy

Lao động

Trở lên trên