MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vừa mở cửa, Dow Jones "bốc hơi" 500 điểm

24-06-2016 - 21:28 PM | Tài chính quốc tế

Sàn New York đã ra quyết định tạm thời tăng mức ngừng giao dịch cho tất cả các cổ phiếu lên 10%.

Không nằm ngoài xu thế chung của thế giới, mở đầu phiên giao dịch ngày 24/6, thị trường chứng khoán Mỹ bán tháo mạnh với chỉ số Dow Jones bốc hơi 500 điểm. Quyết định rời đi của Anh làm gia tăng đồn đoán rằng vết rạn nứt tại khối liên minh châu Âu sẽ đe doạ đến tốc độ tăng trưởng của thế giới vốn đã rất mong manh.

Chỉ số S&P 500 giảm 2,6% xuống còn 2.058,91 điểm lúc 9:39 sáng (giờ Mỹ) tại New York. Đây là cú trượt giảm mạnh nhất trong 4 tháng. DJIA giảm 467,94 điểm (tương đương 2,6%) xuống còn 17.543,13 điểm sau khi giảm 538 điểm. Nasdaq giảm 3%, cũng là cú giảm mạnh nhất trong 4 tháng. Chỉ mới hơn 1 giờ sau khi mở cửa, khối lượng giao dịch trên sàn New York đã bằng gấp đôi mức trung bình 30 ngày.

Trước đó, thị trường cổ phiếu tương lai đã giảm cực mạnh, thậm chí chạm mức tối đa mà ở đó thị trường sẽ tự động ngừng giao dịch.

Động thái bán tháo ồ ạt được nhân lên bởi thị trường đã tăng suốt tuần trước do nhà đầu tư lạc quan rằng Anh sẽ ở lại EU. S&P 500 tăng 1,7% trong 4 phiên giao dịch.

Đồng bảng giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1985 trong khi đồng yên tăng.

Sàn New York đã tạm thời mở rộng mức ngừng giao dịch cho tất cả các cổ phiếu lên 10%. Bất kỳ một cơn sụt giảm 7% nào của chỉ số S&P 500 trước 2:30 phút chiều tại New York đều sẽ kích hoạt "cầu chì ngắt giao dịch tự động" và khi đó thị trường sẽ tạm ngừng giao dịch trong 15 phút. Giá đóng cửa ngày 23/6 là 2.113, 32, do đó nếu S&P 500 tụt xuống mức 1.965,38 điểm thị trường sẽ tạm ngừng giao dịch.

Anh Sa

Bloomberg

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên