MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vùng nào thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất cả nước?

Vùng nào thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất cả nước?

Theo Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 10 tháng đầu năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/10/2022, lũy kế tổng vốn FDI vào 63 tỉnh, thành đạt 432,43 tỷ USD. Trong đó, vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng chiếm 71% tổng luỹ kế vốn FDI vào Việt Nam.

Tính đến 20/10/2022, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào tất cả các tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, TP. HCM dẫn đầu với lũy kế tổng vốn FDI đạt 55,71 tỷ USD với 11.115 dự án, chiếm 13% lũy kế tổng vốn FDI vào Việt Nam.

Sau TP. HCM, Bình Dương đứng thứ hai với lũy kế tổng vốn FDI đạt 39,59 tỷ USD với 4.063 dự án, chiếm 9,15% lũy kế tổng vốn FDI vào Việt Nam tính đến 20/10/2022. Hà Nội xếp thứ ba với lũy kế tổng vốn đầu tư đạt 38,55 tỷ USD với 6.950 dự án.

Top 10 tỉnh, thành có lũy kế tổng vốn FDI cao nhất cả nước tính đến 20/10/2022 gồm có: TP. HCM (55,71 tỷ USD), Bình Dương (39,59 tỷ USD), Hà Nội (38,55 tỷ USD), Đồng Nai (34,8 tỷ USD), Bà Rịa - Vũng Tàu (33,3 tỷ USD), Hải Phòng (24,61 tỷ USD), Bắc Ninh (22,93 tỷ USD), Thanh Hóa (14,78 tỷ USD), Long An (12,75 tỷ USD) và Hà Tĩnh (12,01 tỷ USD).

Xét trong 6 vùng kinh tế, Đông Nam Bộ là vùng có lũy kế tổng vốn FDI nhiều nhất tính đến 20/10/2022. Cụ thể, lũy kế tổng vốn FDI đổ vào vùng Đông Nam Bộ đạt khoảng 176 tỷ USD, chiếm 40,73% lũy kế tổng vốn FDI của cả nước. Trong đó, TP. HCM là địa phương có lũy kế tổng vốn FDI nhiều nhất trong vùng Đông Nam Bộ.

Vùng nào thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất cả nước? - Ảnh 1.

Lũy kế tổng vốn FDI vào 6 vùng kinh tế tính đến 20/10/2022. Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng đứng thứ hai với lũy kế tổng vốn FDI đạt 130,5 tỷ USD, chiếm 30,18% lũy kế tổng vốn FDI của cả nước tính đến 20/10/2022. Trong các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, Hà Nội là địa phương có lũy kế tổng vốn FDI nhiều nhất.

Đứng ở vị trí thứ 3 là vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung với lũy kế tổng vốn FDI đạt 64,62 tỷ USD, chiếm 15% lũy kế tổng vốn FDI của cả nước tính đến 20/10/2022. Thanh Hóa là tỉnh có có lũy kế tổng vốn FDI nhiều nhất trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Như vậy, lũy kế tổng vốn FDI vào vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chiếm hơn 85% lũy kế tổng vốn FDI của cả nước tính đến 20/10/2022.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Tây Nguyên có lũy kế tổng vốn FDI đạt lần lượt là 34,36 tỷ USD; 25,02 tỷ USD và 1,81 tỷ USD tính đến 20/10/2022.

Trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Long An là tỉnh có lũy kế tổng vốn FDI nhiều nhất. Trong khi đó, Thái Nguyên là tỉnh có lũy kế tổng vốn FDI nhiều nhất trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Minh Tiến

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên