MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vượt mặt Lầu Năm Góc, tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới có gì đặc biệt?

21-07-2023 - 13:22 PM | Tài chính quốc tế

Nằm ở châu Á, công trình này đã vượt mặt Lầu Năm Góc của Mỹ để trở thành tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới.

Vượt mặt Lầu Năm Góc, tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Thành phố Antwerp của Bỉ có thể được biết đến là trung tâm buôn bán kim cương thế giới trong khi hầu hết các viên đá thô được khai thác ở Nga hoặc châu Phi. Thế nhưng, ở cách Mumbai, Ấn Độ khoảng 241 km về phía bắc có một thủ phủ kim cương ít được biết đến hơn: Surat, nơi khoảng 90% kim cương của hành tinh được cắt gọt. Giờ đây, thành phố này đã có một tòa nhà phá kỷ lục để làm trụ sở cho ngành công nghiệp khổng lồ của mình.

Surat Diamond Bourse mới khai trương được quảng cáo là một "điểm đến độc nhất" cho hơn 65.000 chuyên gia kim cương, bao gồm những người cắt gọt, đánh bóng và buôn bán. Khu phức hợp 15 tầng được xây dựng trên mảnh đất hơn 141.000 m2.

Vượt mặt Lầu Năm Góc, tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Các kiến trúc sư của trung tâm giao dịch cho biết toà nhà bao gồm hơn 659.000 m2 diện tích sàn, có nghĩa là nó đã vượt qua Lầu Năm Góc để trở thành tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới. Dự án sẽ chào đón những người đến đầu tiên vào tháng 11 sau bốn năm thi công với vốn đầu tư 32 tỷ rupee (388 triệu USD).

Những hình ảnh mới được chia sẻ độc quyền với CNN cho thấy sàn nhà bằng đá cẩm thạch và các không gian kết nối hơn 4.700 văn phòng, đó cũng có thể cũng các xưởng nhỏ để cắt và đánh bóng kim cương. Toà nhà này cũng có 131 thang máy, cũng như các tiện ích ăn uống, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe và hội nghị cho người lao động.

Thiết kế “dân chủ”

Tòa nhà được sáng tạo bởi công ty kiến trúc Ấn Độ Morphogenesis sau một cuộc thi thiết kế quốc tế. Tuy nhiên, “vượt mặt” Lầu Năm Góc của Mỹ vốn không nằm trong kế hoạch. Kích thước của dự án được quyết định bởi nhu cầu thực tế bởi các văn phòng đều được các công ty kim cương mua trước khi xây dựng.

Vượt mặt Lầu Năm Góc, tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Morphogenesis cho biết bố cục của họ tạo ra một "sân chơi bình đẳng" cho các doanh nghiệp nhỏ và lớn. Các văn phòng được kết nối bởi một hành lang trung tâm dài, mọi người đều có thể sử dụng các tiện ích và cơ sở vật chất một cách thuận tiện. Theo đồng sáng lập công ty là Sonali Rastogi mô tả, đây là một thiết kế “dân chủ.”

Thiết kế cũng được lấy cảm hứng từ nghiên cứu của Morphogenesis về cách hoạt động của thương mại kim cương Ấn Độ. Rastogi chỉ ra phần sân của toà nhà, nơi có ghế ngồi và nước uống. Có thể coi như đây là địa điểm cho những cuộc gặp không chính thức cho các nhà buôn.

Vượt mặt Lầu Năm Góc, tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

"Các đơn đặt hàng qua email vẫn được thực hiện bên trong toà nhà, nhưng các giao dịch giữa mọi người với nhau hầu hết đều diễn ra bên ngoài, giống như công viên công cộng vậy,” Rastogi nói.

Tham khảo CNN

Di Dung

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên