MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

WHO: “Giai đoạn cấp tính” của đại dịch Covid

12-02-2022 - 17:13 PM | Tài chính quốc tế

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 11/2 tuyên bố, giai đoạn cấp tính của đại dịch Covid-19 có thể kết thúc trong năm nay nếu 70% dân số thế giới được tiêm chủng.

Theo Người đứng đầu cơ quan y tế Liên Hợp Quốc, đây không phải là vấn đề may rủi, mà là vấn đề của sự lựa chọn. Ông Ghebreyesus ngày 11/2 có chuyến thăm công ty công nghệ sinh học đầu tiên tại châu Phi sản xuất vaccine Covid-19 bằng công nghệ mRNA của Moderna. WHO hi vọng loại vaccine này sẽ trở nên phù hợp hơn, với ít hạn chế hơn về bảo quản và giá thành thấp hơn. Vaccine đầu tiên do châu Phi sản xuất sẽ được thử nghiệm lâm sàng vào tháng 11 tới và dự kiến sẽ được phê duyệt vào năm 2024.

Ước tính, tới nay mới chỉ có 11% nười dân châu Phi  được tiêm vaccine ngừa Covid-19, tỷ lệ thấp nhất trên thế giới. Tuần trước, văn phòng châu Phi của Tổ chức Y tế thế giới cho biết châu lục này phải tăng tỷ lệ tiêm chủng lên gấp 6 lần để đạt mục tiêu 70%./.

Theo Thu Hoài

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên