MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xây cầu…cao ngang tòa nhà 100 tầng, chi phí khủng lên tới 7,3 nghìn tỷ, Trung Quốc khiến thế giới ngỡ ngàng với ‘công trình vượt cạn’ hàng đầu thế giới

26-09-2023 - 11:11 AM | Tài chính quốc tế

Xây cầu…cao ngang tòa nhà 100 tầng, chi phí khủng lên tới 7,3 nghìn tỷ, Trung Quốc khiến thế giới ngỡ ngàng với ‘công trình vượt cạn’ hàng đầu thế giới

Cây cầu này là một thành công lớn cho toàn bộ ngành kỹ thuật và xây dựng Trung Quốc.

Trung Quốc là một trong những quốc gia sở hữu hệ thống cầu đường khổng lồ hàng đầu thế giới. Một trong những công trình nổi tiếng nhất tại đây không thể không nhắc đến cầu dây văng Chishi, nằm tại thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam. Được biết, cây cầu này là công trình quan trọng thuộc dự án cao tốc Hạ Môn - Thành Đô.

Xây cầu…cao ngang tòa nhà 100 tầng, chi phí khủng lên tới 7,3 nghìn tỷ, Trung Quốc khiến thế giới ngỡ ngàng với ‘công trình vượt cạn’ hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Cầu Chishi khởi công xây dựng vào ngày 28/3/2010 và được thông xe vào ngày 28/10/2016 - chỉ mất 6 năm xây dựng và hoàn thiện. Cầu có tổng chiều dài đạt 2.273 mét, đoạn cầu chính dài 1.470 mét và trụ cầu cao tới 286 mét so với mặt đất.

Được biết, cây cầu cao tương đương với tòa nhà 100 tầng. Cầu có 4 làn xe với vận tốc thiết kế đạt 80km/h. Theo Chinese Bridge, tổng chi phí xây dựng cầu Chishi vào khoảng 300 triệu USD, tương đương 7,3 nghìn tỷ đồng.

Chishi nằm trong danh sách những cây cầu vượt cạn lớn hàng đầu và từng nắm giữ “ngôi vương” cầu dây văng bằng bê tông cao nhất thế giới.

Xây cầu…cao ngang tòa nhà 100 tầng, chi phí khủng lên tới 7,3 nghìn tỷ, Trung Quốc khiến thế giới ngỡ ngàng với ‘công trình vượt cạn’ hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

Nhiều chuyên gia công nhận việc hoàn thành các dự án hạ tầng lớn như cầu Chishi đã chứng minh năng lực vượt trội của ngành xây dựng Trung Quốc.

Tổng hợp 

Bạch Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên