MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xu hướng bất động sản xanh lên ngôi

Khi thị trường bất động sản sôi động trở lại, nhiều dự án được mở bán đã tạo nên sự cạnh tranh gay gắt.

Để khẳng định vị thế, bên cạnh chuẩn bị tài chính vững mạnh, không ít chủ đầu tư đã tìm hướng đi mới mẻ hơn, đó là phát triển dự án bất động sản theo tiêu chuẩn xanh.

Hướng đi mới này thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Vì trong thời buổi áp lực đô thị không ngừng gia tăng như hiện nay thì các dự án xanh càng trở nên cấp thiết nhờ góp phần giúp cư dân cải thiện sức khỏe, giảm nguy cơ bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Chính vì thế mà hầu hết dự án nào được gọi là công trình xanh thì sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khách hàng, mặc dù đó chưa hẳn là dự án xanh đúng mực.

Diamond Lotus Riverside – Dự án xanh nhận được sự quan tâm từ nhiều khách hàng.
Diamond Lotus Riverside – Dự án xanh nhận được sự quan tâm từ nhiều khách hàng.

Hiện tại trên thế giới, có nhiều hệ thống đánh giá tiêu chuẩn công trình xanh đang được áp dụng như LEED, EDGE, GREEN MARK. Trong đó LEED của tổ chức US.GBC (Mỹ) được xem là hệ thống tiêu chuẩn đánh giá công trình xanh uy tín và được tín nhiệm toàn cầu với việc phổ biến và áp dụng ở hơn 150 quốc gia.

Nhưng theo công bố của Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC), tính đến thời điểm hiện tại, số công trình tại Việt Nam đạt được chứng chỉ LEED còn rất khiêm tốn, áp dụng chủ yếu trong các công trình thương mại, cao ốc, văn phòng, nhà máy sản xuất. Diamond Lotus của Phúc Khang Corp là dòng sản phẩm nhà ở đầu tiên phát triển theo tiêu chuẩn LEED tại TPHCM.

Được xây dựng theo chuẩn LEED, các căn hộ Diamond Lotus Riverside (Q.8, TP.HCM) có mật độ xanh hóa rất cao, xanh từ ban công, cảnh quan lên đến đỉnh tòa nhà Sky Park – Nơi được ví như “penthouse” rộng 5.000 m2 cho toàn bộ cư dân cùng thụ hưởng không gian công cộng.

Mật độ xây dựng chỉ chiếm 19%, thiết kế được tối ưu hóa, tận dụng ánh sáng tự nhiên, giúp không gian thông thoáng. Ngoài ra, hơn 90% căn hộ đều được đón gió Bắc Nam. Tiêu chí tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng được quan tâm ngay từ khâu thiết kế nhằm giảm chi phí vận hành công trình cũng như giảm hóa đơn điện nước cho cư dân từ việc sử dụng năng lượng hiệu quả.

Khi phát triển dự án Diamond Lotus Riverside, Phúc Khang Corp còn phải đáp ứng được những hệ tiêu chuẩn khắt khe khác như: địa điểm xây dựng bền vững, kiến trúc công trình phải hài hoà với cảnh quan khu vực, giảm thiểu tác động tiêu cực tới hệ sinh thái hiện hữu. Công trường thi công dự án phải xanh, sạch, an toàn, giảm thiểu tiếng ồn, khói bụi, rác thải xây dựng để tránh ảnh hưởng tới các khu vực phụ cận.

Ngoài kiến trúc xanh, vật liệu được sử dụng để xây dựng dự án cũng phải là vật liệu xanh mang tính bền vững, thân thiện với môi trường, đảm bảo không tác động xấu tới sức khoẻ của cư dân.

Vợ chồng ông bà Đăng Hùng, một khách hàng của Diamond Lotus Riverside cho biết: “Thoạt đầu chúng tôi vẫn chưa tin tưởng về tiêu chuẩn Leed nhưng sau khi nhờ người thân tại Mỹ tìm hiểu về các dự án căn hộ đạt chuẩn này, chúng tôi hiểu đây là một sự đầu tư thông minh cho gia đình vì nhiều lợi ích cho sức khỏe mà Diamond Lotus Riverside mang lại.”

Quá trình thi công và vận hành dự án Diamond Lotus Riverside còn được các chuyên gia của Hội đồng công trình xanh US.GBC giám sát và tái đánh giá theo từng đợt, nhằm đảm bảo tiêu chí của Leed.

Có thể nói, chuỗi căn hộ xanh Diamond Lotus là hình mẫu chuẩn mực cho một công trình xanh chính phẩm. Dù tiêu tốn nhiều kinh phí và công sức khi xây dựng nhưng lợi ích từng giá trị sống mà chủ đầu tư mang lại cho khách hàng cho cộng đồng và về phần chủ đầu tư cũng khẳng định được dấu ấn riêng và vị thế trên thị trường bất động sản.

Theo ông Trương Anh Tú - Giám đốc phát triển kinh doanh Phúc Khang Corp cho biết: thông qua dự án Diamond Lotus Riverside, chúng tôi luôn hướng đến việc gia tăng giá trị sống bền vững cho từng cư dân sinh sống và lợi ích chung của cả cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, làm lợi cho xã hội cũng chính là sự viên mãn trong sự nghiệp kinh doanh.

Phúc Khang Corp vừa chính thức công bố Chương trình Tri ân khách hàng HAPPY SURPRISE như sau: Khách hàng có giao dịch đặt cọc thành công dự án Diamond Lotus Riverside sẽ có cơ hội nhận những phần quà “khủng” với tổng giá trị lên đến 5 tỷ đồng: căn hộ Deluxe, xe hơi, bộ nội thất hoàn thiện, xe đạp điện và đặc biệt là chuyến du lịch để trải nghiệm các công trình xanh tại Singapore.

Mọi thông tin liên hệ:

Hotline: (08) 730 01 345

Webiste: www.diamondlotus.vn.

A.D

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên