MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Apple, Samsung thâu tóm 100% lợi nhuận từ smartphone ở Mỹ

07-05-2013 - 20:21 PM |

Không chừa lại bất cứ khoảng trống nào cho các đối thủ khác kiếm lời.

Báo cáo mới nhất từ hãng Cannacord Genuity cho thấy, vị thế của Apple và Samsung trên thị trường di động Mỹ là không thể cản bước. Hai hãng này thâu tóm toàn bộ lợi nhuận do ngành công nghiệp smartphone Mỹ tạo ra trong quý I/2013. 

Nói cách khác, không có bất cứ một thương hiệu nào khác ngoài Apple và Samsung đang làm ăn có lãi tại thời điểm này.Mặc dù thông tin này nghe có vẻ quá tệ cho những tên tuổi như Nokia, Motorola, Sony hay HTC, song Cannacord nhấn mạnh rằng trong quá khứ, đã có những lúc Apple và Samsung còn chiếm lĩnh hơn cả 100% lợi nhuận ngành smartphone ở Mỹ bởi các đối thủ của họ kinh doanh thua lỗ. Lần này, tổng số lợi nhuận "chỉ" đúng 100%, tức là thấp hơn trước đây.

Trong đó, Apple chiếm tới 57% lợi nhuận trong quý I, nhường lại 43% cho đối thủ đến từ Hàn Quốc. Trong quý IV/2012, Apple từng kiểm soát tới 72% lợi nhuận, cho thấy Samsung đã có những bước tiến cực kỳ chóng vánh và ấn tượng. 

Cannacord dự đoán Samsung sẽ còn đạt tỷ lệ lợi nhuận cao hơn nhiều trong quý II/2013, khi bom tấn đầu bảng của hãng này là Galaxy S4 chính thức lên kệ tại hàng loạt thị trường trên phạm vi toàn cầu.

Một thông tin thú vị khác từ bản báo cáo của Cannacord là iPhone 5 của Apple tiếp tục là smartphone bán chạy nhất trên 3 mạng AT&T, Verizon và Sprint của Mỹ trong bốn tháng đầu năm. Samsung Galaxy S3 là smartphone số một của T-Mobile trong tháng Một, tháng Hai và tháng Ba trước khi ngôi vị này bị iPhone 5 soán mất vào tháng 4, thời điểm mà T-Mobile bắt đầu phân phối con dế của Apple.

Theo Y Lam

kyanh

vietnamnet/CNET

Trở lên trên