MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện 1 dấu hiệu khi uống nước, cậu bé 16 tuổi bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư

09-03-2024 - 17:12 PM | Sống

Một cậu bé 16 tuổi ở Quảng Châu, Trung Quốc bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư sau khi xuất hiện 1 dấu hiệu lúc uống nước.

Uống rất nhiều nước, cậu bé đi khám được chẩn đoán mắc ung thư

Truyền thông địa phương đưa tin, cậu bé tên Triệu Bân (16 tuổi, sống ở Quảng Châu, Trung Quốc) xuất hiện các triệu chứng bất thường vào mùa hè năm 2021. Gia đình Triệu Bân cho biết cậu bé thường xuyên cảm thấy khát nên đã uống rất nhiều nước. Sức ăn của cậu bé cũng nhiều hơn mức bình thường.

Cha của Triệu Bân thấy con có dấu hiệu lạ nên vô cùng lo lắng. Ông sợ con gặp vấn đề về chức năng thận hoặc mắc tiểu đường nên đã đưa con đi khám. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng thận của Triệu Bân bình thường, chỉ số đường huyết cũng ở mức ổn định.

Thế nhưng sau 1 năm, cậu bé lại xuất hiện các dấu hiệu lạ khác. Cha mẹ Triệu Bân cho biết cậu dễ nổi cáu hơn trước. Lúc đầu họ tưởng nguyên nhân là do cậu bé đang trong độ tuổi vị thành niên nên tính khí thay đổi thất thường. Tuy nhiên, sau vài tháng, tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Triệu Bân thậm chí còn bị giảm thị lực và ngất xỉu khi đang đi lại. Cậu bé sau đó đã được cha mẹ đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán cậu bé có khối u tế bào mầm hỗn hợp trong não.

Xuất hiện 1 dấu hiệu khi uống nước, cậu bé 16 tuổi bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư- Ảnh 1.

Triệu Bân bị ngất xỉu khi đang đi lại nên được bố mẹ đưa vào viện cấp cứu. (Ảnh minh họa)

Sau cuộc phẫu thuật, Triệu Bân bị suy giảm trí nhớ ngắn hạn, cân nặng tăng của cậu bé cũng tăng vọt từ 50kg lên 75kg, tính cách cũng thay đổi thất thường.

Bố mẹ Triệu Bân chia sẻ: “Tính cách của thằng bé khác hẳn so với trước đây. Gia đình chúng tôi phải thay phiên nhau trông chừng thằng bé trong suốt cả ngày. Trí nhớ của thằng bé cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi rất lo lắng vì không biết thằng bé sẽ làm hành động bất thường gì vào giây tiếp theo”.

Tháng 5 năm 2023, gia đình Triệu Bân đã đưa cậu bé đến Bệnh viện não Tam Cửu ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc để thăm khám và điều trị. Kết quả thăm khám cho thấy khối u não của Triệu Bân có dấu hiệu tái phát sau phẫu thuật. Bác sĩ điều trị cho biết cậu bé bị rối loạn nội tiết và nhiễm trùng phổi. Điều này khiến Triệu Bân bị sốt liên tục, cơ thể cậu bé cũng bị sưng phù.

Triệu Bân được chỉ định làm xạ trị. Sau 4 đợt xạ trị, cậu bé đã hết sốt, tâm trạng ổn định, không còn cáu gắt thất thường. Giờ đây sức khỏe của cậu bé đã dần hồi phục và được xuất viện trở về nhà. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn yêu cầu bố mẹ Triệu Bân phải đưa cậu bé đến kiểm tra định kỳ để theo dõi.

Xuất hiện 1 dấu hiệu khi uống nước, cậu bé 16 tuổi bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư- Ảnh 2.

Bác sĩ chẩn đoán Triệu Bân có khối u tế bào mầm hỗn hợp trong não. (Ảnh minh họa)

U tế bào mầm là gì?

U tế bào mầm là khối u ác tính phát triển ở tế bào mầm (tế bào xuất hiện trong quá trình phát triển phôi thai). Khối u tế bào mầm thường xuất hiện ở vùng tuyến tùng hoặc trên tuyến yên trong não. Chúng cũng có thể xuất hiện ở các khu vực khác của hệ thần kinh trung ương như não thất, hạch nền và đồi thị.

Một số loại u tế bào mầm ở não có thể kể đến như: u tế bào mầm tuyến tùng; ung thư biểu mô phôi; u quái; u xoang nội bì; ung thư biểu mô ở màng nuôi; ung thư biểu mô bào thai

U tế bào mầm hỗn hợp xảy ra khi cơ thể trẻ xuất hiện từ 2 loại u tế bào mầm kể trên trở lên.

Theo tổ chức Brain Tumour Research, u tế bào mầm thường gặp ở trẻ em trong độ tuổi dậy thì (10-19 tuổi) và chiếm khoảng 4% các trường hợp u não ở trẻ em.

Dấu hiệu nhận biết u tế bào mầm 

Các dấu hiệu và triệu chứng của khối u tế bào mầm thường phụ thuộc vào vị trí mà khối u phát triển.

Nếu khối u tế bào mầm xuất hiện ở vùng tuyến tùng, cơ thể xuất các triệu chứng như:

- Đau nhức đầu.

- Buồn nôn và ói mửa.

- Mất khả năng giữ thăng bằng.

- Co giật.

- Gặp các vấn đề về ghi nhớ.

- Xuất hiện tình trạng dậy thì sớm ở trẻ em.

- Hội chứng Parinaud (mất khả năng liếc dọc).

Xuất hiện 1 dấu hiệu khi uống nước, cậu bé 16 tuổi bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư- Ảnh 3.

Đau nhức đầu có thể là dấu hiệu cảnh báo khối u tế bào mầm. (Ảnh minh họa)

Nếu khối u xuất hiện ở vùng tuyến yên, cơ thể xuất các triệu chứng như:

- Dậy thì muộn hoặc dậy thì sớm.

- Trẻ bị còi cọc, suy dinh dưỡng.

- Giảm hoặc mất thị lực.

- Đi tiểu thường xuyên.

- Khát nước quá mức.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, cha mẹ nếu thấy con xuất hiện nhiều hơn 3 triệu chứng bất thường kể trên, hãy đưa con đến bệnh viện để thăm khám và điều trị bệnh kịp thời (nếu có).

Theo Mộc Miên

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên