MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu một mặt hàng sang Hàn Quốc lập kỷ lục tăng trưởng hơn 2.000 lần chỉ trong 1 tháng, là kho báu trời ban cho Việt Nam

11-10-2023 - 06:00 AM | Thị trường

So với tháng 7/2023, xuất khẩu mặt hàng này sang Hàn Quốc tăng đột biến 2.352 lần trong tháng 8.

Xuất khẩu một mặt hàng sang Hàn Quốc lập kỷ lục tăng trưởng hơn 2.000 lần chỉ trong 1 tháng, là kho báu trời ban cho Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu quặng và khoáng sản của Việt Nam trong tháng 8/2023 đạt 268.631 tấn với trị giá hơn 5,4 triệu USD, tăng 60% về lượng nhưng giảm đến 72% về trị giá so với tháng 7/2023. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu quặng và các khoáng sản khác của nước ta đạt hơn 1,8 triệu tấn với trị giá hơn 106 triệu USD.

Về thị trường, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc và Nhật Bản là 3 thị trường nhập khẩu quặng và khoáng sản của Việt Nam nhiều nhất. Cụ thể trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này sang Đài Loan (Trung Quốc) thu về 11,4 triệu USD với 522.915 tấn, tăng 22% về lượng nhưng giảm 10,7% về trị giá so với cùng kỳ.

Cũng trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc đạt 211.808 tấn với trị giá hơn 31 triệu USD, giảm 33,4% về lượng và giảm 45,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Đối với Nhật Bản, trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu quặng và các khoảng sản khác sang thị trường này đạt 82.913 tấn với trị giá hơn 13,2 triệu USD, giảm 8,17% về lượng và giảm 4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu một mặt hàng sang Hàn Quốc lập kỷ lục tăng trưởng hơn 2.000 lần chỉ trong 1 tháng, là kho báu trời ban cho Việt Nam - Ảnh 2.

Đáng chú ý một thị trường châu Á đang ghi nhận mức tăng vọt về nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam là Hàn Quốc. Trong tháng 8/2023, xuất khẩu quặng và khoáng sản sang Hàn Quốc đạt 103.526 tấn với trị giá hơn 1,44 triệu USD, tăng gấp 2.352 lần về sản lượng và tăng 1.853% về trị giá so với tháng 7/2023. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này sang Hàn Quốc thu về hơn 5,7 triệu USD với 471.261 tấn, tăng 16,7% về lượng và tăng 24% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu một mặt hàng sang Hàn Quốc lập kỷ lục tăng trưởng hơn 2.000 lần chỉ trong 1 tháng, là kho báu trời ban cho Việt Nam - Ảnh 3.

Trong cả năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu sang Hàn Quốc 456.077 tấn quặng và khoáng sản và thu về hơn 5,3 triệu USD. Như vậy tính đến hết tháng 8, cả lượng và kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Hàn Quốc đã vượt qua cả năm 2022 cộng lại.

Nước ta nắm giữ nguồn tài nguyên phóng sản phong phú. Theo các chuyên giá, nước ta có đến hơn 5.000 điểm mỏ của hơn 60 loại khoáng sản từ khoáng sản kim loại, năng lượng đến khoáng sản vật liệu xây dựng. Nước ta cũng sở hữu các loại quặng như quặng titan, quặng đất hiếm, quặng titan, quặng bô xít và apatit,… trong đó Việt Nam xếp ở vị trí thứ 2 trên thế giới với trữ lượng quặng bôxít là 5.800.000 tấn.

Ước tính các nguồn tài nguyên quặng bôxít trên toàn cầu dao động từ 55 - 75 tỷ tấn. Các nguồn tài nguyên này được phân bố trên các vùng lãnh thổ khác nhau, với châu Phi chiếm 32%, châu Đại Dương 23%, Nam Mỹ và vùng Caribe 21%, châu Á 18% và các vùng khác 6%. Trong đó, Guinea dẫn đầu với trữ lượng quặng bô xít là 7.400.000 tấn.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương Việt Nam, tiềm năng đáng kể của khu vực Tây Nguyên và quặng bô xít chất lượng cao như một lợi thế lớn cho ngành công nghiệp khai thác và chế biến quặng bôxít của đất nước.

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên