MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất phát điểm cực khiêm tốn, nhưng chàng trai này vẫn sở hữu hàng triệu đô nhờ bí quyết: Khiến bản thân trở nên nổi bật

04-09-2020 - 15:44 PM | Sống

Cùng xuất phát điểm với hai bàn tay trắng nhưng không phải ai cũng biết cách vận hành của đồng tiền để thành công nhưng chàng thanh niên trẻ này đã nắm được bí quyết

Chris Naugle là một chàng trai sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở một thị trấn nhỏ có tên là Lockport, New York. Trước khi thành công, anh chưa bao giờ tưởng tượng được trong tương lai, anh sẽ có hơn 30 triệu đô la tài sản trong ngành dịch vụ tài chính và tư vấn, sở hữu 16 công ty trong hơn 20 năm, đứng sau hơn 260 thương vụ bất động sản trị giá hàng chục triệu USD và đồng tổ chức một loạt dự án phim điện ảnh.

Với xuất phát điểm khiêm tốn, làm thế nào Chris Naugle có thể đạt được nhiều thành tựu như vậy?

Xuất phát điểm từ con số 0

Xuất phát điểm cực khiêm tốn, nhưng chàng trai này vẫn sở hữu hàng triệu đô nhờ bí quyết: Khiến bản thân trở nên nổi bật  - Ảnh 1.

Chris Naugle được nuôi dưỡng bởi một người mẹ đơn thân trong gia đình có điều kiện kinh tế không phải quá dư giả. Anh từ sớm đã học được việc cần thiết để xây dựng tất cả mọi thứ từ con số 0. Để vượt lên trở thành người dẫn đầu, anh làm những điều mà hầu hết người khác không muốn làm. 

Những lần thất bại và nhận được câu trả lời là “Không” đối với Chris là không đếm xuể nhưng chính điều này đã thúc đẩy anh tiếp tục phấn đấu. Đối với Chris, mỗi câu “Không” là một bước tiến gần hơn với “Có” và mỗi lần thất bại là một bài học kinh nghiệm được đúc kết.

Chris cũng học được rằng, nỗi sợ hãi chỉ là một ảo ảnh, một thứ có thể vượt qua được. Nói là điều mà anh phải đối mặt và chinh phục trong quá trình theo đuổi trở thành vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp.

Chris chia sẻ: "Những gì tôi xây dựng ngày hôm nay phần lớn đến từ những gì tôi đã được học hoặc trải nghiệm trực tiếp. Tôi nghĩ đó là điều khiến tôi nổi bật với tư cách là một người tư vấn như hiện tại. Khi tôi thuyết trình trước đám đông, tôi có thể đưa ra những ví dụ thực tế và sâu sắc về cuộc vật lộn về tài chính và sự thiếu hiểu biết về cách đồng tiền vận hành của họ.”

"Mỗi người cần trở thành ngân hàng của chính mình"

Rất nhiều người trong chúng ta không hiểu được cách hoạt động của đồng tiền vì không có ai dạy cho chúng ta về điều đó. Vấn đề của thời đại ngày nay là lỗ hổng về kiến thức tài chính và Chris đang là người tiên phong để sửa chữa vấn đề đó. 

Chris nói: "Chúng ta đều biết rằng tiền là một phương tiện trao đổi. Khi tôi trò chuyện với mọi người về cách tiền thực sự hoạt động như thế nào, tôi đã đưa ra yêu cầu họ nghĩ về cách một ngân hàng hoạt động với tiền. Ngân hàng cho vay tiền không phải của họ, tính lãi suất, để số tiền đó lưu chuyển và làm việc có lợi cho họ. Đây cũng chính là điều tôi đang làm. Đó là dạy mọi người trở thành ngân hàng của chính mình.” 

Khiến bản thân trở nên nổi bật trong chính công việc chúng ta đang làm

Chris chia sẻ rằng điều khiến anh khác biệt là nghĩ khác mọi người. Thay vì việc cất tiền vào trong tài khoản ngân hàng và bòn rút dần hay mua một thứ gì đó để nhận lại những đồng tiền mệnh giá nhỏ hơn ngày qua ngày thì hãy tự biến mình trở thành "ngân hàng". Thay vì nhận tiền thụ động thì hãy giành lại quyền kiểm soát đồng tiền của chính mình, xoay chuyển nó để tiền đẻ ra tiền.

Nghĩ về những thứ mình sẽ đạt được trong tương lai

Xuất phát điểm cực khiêm tốn, nhưng chàng trai này vẫn sở hữu hàng triệu đô nhờ bí quyết: Khiến bản thân trở nên nổi bật  - Ảnh 2.

Chris chia sẻ: "Tôi cực kỳ đam mê công việc của mình. Hiện tại, tôi đang nói chuyện ba đến bốn lần một tuần với các nhóm nhỏ từ 40 đến hàng nghìn người trên khắp đất nước. Tôi cũng thực sự hào hứng với cuốn sách thứ hai của mình có tên là Vạch ra bí ẩn triệu phú, ra mắt vào đầu năm 2020. Cuốn sách sẽ mang đến cho độc giả góc nhìn thời hiện đại về ý nghĩa của việc trở thành ngân hàng của chính bạn và sự tự do tài chính.”

Mỗi người có cách sử dụng thời gian khác nhau. Cùng trong thời hạn 10 năm, có người đã trở thành những ông sếp, sở hữu nhiều tài sản nhưng có những người vẫn dậm chân tại chỗ và suy nghĩ làm thế nào mới có tiền. 

Chris chính là người thuộc nhóm đầu tiên. Anh thường nghĩ về tương lai và ước mơ của mình với một lý do: "Tôi cần nghĩ về cái mình muốn để bắt đầu vẽ ra việc làm từng ngày để đạt được mục tiêu đó. Nếu tôi không biết giấc mơ của mình trông như thế nào, làm thế nào tôi có thể tạo ra các bước hành động để thực sự hiện thực hóa chúng? Một khi tôi biết từng giây của ngày hoàn hảo đó sẽ tốt đẹp như nào, tôi sẽ tạo ra các bước cần thiết để thiết kế ngược mỗi ngày dẫn đến ngày thành công đó. Tương lai của chúng ta đều bắt đầu ngay bây giờ, bởi vì hiện tại là tất cả những gì chúng ta có quyền kiểm soát. 

Bạn có thể trở thành doanh nhân thành công khi bạn lựa chọn trở thành ngân hàng của riêng mình và khi bạn hiểu được những nguyên tắc đơn giản mà người giàu sử dụng hàng ngày. Tất cả thực sự bắt đầu với suy nghĩ khác về tiền - khác với những gì bạn đã được dạy và khác với phần lớn dân số nghĩ về tiền. Bạn và giới thượng lưu hay siêu giàu đều có quyền truy cập vào các công cụ tài chính và giáo dục như nhau. Sự khác biệt duy nhất là giới siêu giàu biết cách sử dụng nhiều loại công cụ kiếm tiền hơn bạn.”

Nguồn: Entrepreneur

Hoàng Lan

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên