img

Bãi Ông Lang

Bãi Ông Lang - Maldives của Phú Quốc - Ảnh 2.

Khác với những bãi biển nổi tiếng ở Phú Quốc, Bãi Ông Lang dường như nằm ngoài dòng chảy của cuộc sống bởi những nét hoang sơ và yên bình lạ lùng. Nằm ở bờ Tây Phú Quốc, cách thị trấn Dương Đông hơn 6 km, Bãi Ông Lang không trải dài liên tục mà bị ngắt quãng bởi những bãi đá xen kẽ với bãi cát. Tuy nằm ngay giữa hai thị trấn Dương Đông - Cửa Cạn, nhưng “viên ngọc thô” Ông Lang bao năm vẫn yên bình, tĩnh tại, vẫn là vẻ đẹp chỉ dành cho những ai có duyên tìm đến. 

Từ bãi Ông Lang, xuôi về phía Nam hơn 10 phút lái xe là thị trấn Dương Đông và cảng du lịch quốc tế, ngược về phương Bắc khoảng 15 phút là trung tâm giải trí Vinpearl Land và casino. “Gần về địa lý nhưng xa về độ nhận biết” là những gì du khách phải thốt lên khi đến với Bãi Ông Lang. Thật khó có ai ngờ được ngay trên tuyến đường huyết mạch nối Dương Đông nhộp nhịp với khu phía Bắc đảo sầm uất vẫn tồn tại một bãi biển còn giữ được nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ của đại dương.

Bãi Ông Lang - Maldives của Phú Quốc - Ảnh 3.
Bãi Ông Lang - Maldives của Phú Quốc - Ảnh 4.
Bãi Ông Lang - Maldives của Phú Quốc - Ảnh 5.

Bãi Ông Lang mở ra không gian thiên nhiên thơ mộng với bãi cát vàng óng ả dốc thoai thoải; nước biển phẳng lặng như mặt gương, trong vắt như pha lê và mang sắc xanh ngọc lam - sắc màu đã mang đến danh tiếng cho vùng biển Maldives. Những bãi cỏ trải dài cùng hàng cây rợp bóng xanh mát sẽ vô cùng thích hợp cho những chuyến picnic, những bữa tiệc BBQ giữa thiên nhiên. Bãi cát rộng rãi là nơi bạn có thể triển khai nhiều trò chơi như bóng chuyền, bỏng đá, các hoạt động team bulding vui nhộn… Được xem là nơi ngắm hoàng hôn tuyệt vời nhất tại Phú Quốc, còn gì thích thú hơn khi bạn có cơ hội ngồi trên bãi biển hoang sơ cùng với gia đình, bạn bè để vừa hóng gió biển, vừa ngắm hoàng hôn xứ đảo và thưởng thức một bữa tiệc hải sản thịnh soạn mà biển Ông Lang chiêu đãi.

Bãi Ông Lang - Maldives của Phú Quốc - Ảnh 6.

Đối lập với nhịp sống yên bình trên đảo Phú Quốc là những tháng ngày con người phải đối mặt với khói bụi ô nhiễm và áp lực công việc tại nơi đô thị. Nhịp sống nhanh, sống gấp đã cuốn con người vào những vòng xoay bất tận của cuộc sống, nhu cầu được “sống chậm” vì vậy mà càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. “Sống chậm” để được hòa mình vào thiên nhiên, để tận hưởng bầu không khí trong lành, để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của tạo hóa... sẽ khiến tâm hồn dịu lại để đón nhận những nguồn năng lượng sống tươi mới, tích cực hơn. Nhu cầu “sống chậm” của cư dân đô thị ngày càng nhiều, vì vậy cũng không có gì lạ khi Bãi Ông Lang - một địa chỉ “bí mật” của người Phú Quốc ngày càng trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai mong muốn tìm về với sự bình yên trong tâm hồn. 

Như một nốt trầm độc đáo trong “bản giao hưởng” của biển của trời, Bãi Ông Lang đang trở thành một điểm đến mới lạ trên bản đồ du lịch Phú Quốc, góp phần đưa “đảo Ngọc” trở thành điểm đến mùa thu không thể bỏ qua của châu Á do CNN xếp hạng. Ngoài Bãi Ông Lang, Phú Quốc còn có rất nhiều điểm đến thú vị dành cho du khách như ngắm bình minh tại làng chài Hàm Ninh, đến thăm Thiền viện Thúc Lâm Hộ Quốc, ngắm san hô tại An Thới, Bãi Sao, Bãi Trường, Dinh Cậu, Dinh Bà, chợ Dương Đông, chợ đêm, làng chài Rạch Vẹm, Mũi Gành Dàu, thăm vườn thú Safari hoang dã đầu tiên tại Việt Nam...

Bãi Ông Lang - Maldives của Phú Quốc - Ảnh 7.

Theo thống kê trong năm 2017 có 2,7 triệu lượt khách du lịch đến Phú Quốc, trong đó khách quốc tế đặt hơn 242.000 lượt, doanh thu ước đạt trên 2.800 tỷ đồng. Hiện Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc trung bình mỗi ngày có 40 chuyến bay cất và hạ cánh với khoảng 3.000 lượt khách. Về giao thông đường thủy, mỗi ngày đảo có 8 - 9 chuyến tàu cao tốc, 5 chuyến phà đến và đi với khoảng 2.500 lượt khách. 

Sự tăng trưởng nhanh chóng của du lịch Phú Quốc đã khiến nhiều hãng lữ hành, các hãng hàng không đẩy mạnh hơn việc quảng bá cho “đảo Ngọc” nhằm gia tăng hơn nữa lượng du khách đến đảo trong thời gian tới. Dự kiến muộn nhất vào năm 2020 Phú Quốc sẽ trở thành Đặc khu Hành chính - Kinh tế, tiếp tục mở ra thêm nhiều cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp cũng như cơ hội du lịch cho nhiều đối tượng khách quốc tế. 

Lượng khách lữ hành gia tăng đã tạo tiền đề thuận lợi cho nhiều thương hiệu quốc tế, các “ông lớn” bất động sản trong nước hình thành và phát triển dự án nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Những dự án có quy mô hàng tỷ USD xuất hiện ngày càng nhiều, tính riêng trong năm 2018 Phú Quốc có 249 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 270.500 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, “đảo Ngọc” đã có 36 dự án đi vào hoạt động, 35 dự án đang triển khai xây dựng.

Bãi Ông Lang - Maldives của Phú Quốc - Ảnh 8.

Năm 2017 là cột mốc mang tính bước ngoặt trong quá trình phát triển du lịch tại Bãi Ông Lang khi MIKGroup quyết định chọn nơi đây là vùng đất lành để “cánh hải âu Thụy Sĩ” Mövenpick Hotels & Resorts hạ cánh. Giới quan sát đánh giá, sự hợp tác này sẽ mở ra cơ hội trải nghiệm nghỉ dưỡng thật sự khác biệt cho du khách đồng thời mang đến nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn. MIKGroup vốn được biết đến thông qua quá trình phát triển thành công khách sạn Sol Beach House Phú Quốc hợp tác cùng MHI (Meliã Hotels International), trong khi đó Mövenpick Hotels & Resorts hiện là thương hiệu quốc tế có uy tín với hệ thống 83 khách sạn vận hành tại 24 quốc gia.

Bãi Ông Lang - Maldives của Phú Quốc - Ảnh 9.

Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc nằm tại Bãi Ông Lang - nơi có vị trí đắc địa, “vừa đủ gần vừa đủ xa” để đón trọn nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách trong và quốc tế. Đủ gần để di chuyển thuận tiện từ sân bay quốc tế Phú Quốc tới khu nghỉ dưỡng (20km), kết nối dễ dàng tới các khu giải trí nổi tiếng trên đảo như: sân Golf Vinpearl, khu vui chơi giải trí Vinpearl Land, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Safari, Casino quốc tế, thị trấn Dương Đông... Vừa đủ xa để du khách có những phút giây thư giãn, tận hưởng vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên bản xứ.

Bãi Ông Lang - Maldives của Phú Quốc - Ảnh 10.
Bãi Ông Lang - Maldives của Phú Quốc - Ảnh 11.
Linh Trần
7pm
Shutterstock
Theo Trí Thức Trẻ13/11/2018


Linh Trần

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên