Cập nhật lúc

[Cập nhật] Giá dầu tiếp tục lao dốc; các thị trường mới nổi có thể bị bỏ rơi vì trong khủng hoảng Covid

Một ngày sau phiên giao dịch lịch sử, đẩy giá dầu giao tháng 5 xuống mức âm, thị trường tiếp tục phát tín hiệu bi quan về dầu tương lai giao trong tháng 6.


 diễn biến
  • 07:55:00 22-04-2020

    Những thị trường mới nổi có thể bị bỏ lại phía sau vì đại dịch Covid-19

    Theo phân tích của công ty tư vấn rủi ro Eurasia Group, nhiều thị trường mới nổi thiếu các nguồn lực cần thiết để quản lý cuộc khủng hoảng do virus corona gây ra. Điều này sẽ khiến các thị trường mới nổi "bị bỏ lại phía sau" khi kinh tế toàn cầu được phục hồi.

    Nhìn chung, nhiều thị trường mới nổi không có khả năng, cả về hệ thống chăm sóc sức khẻo cũng như tiềm lực tài chính, để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát một cách có hiệu quả nhưng vẫn có thể hạn chế những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh tới các doanh nghiệp và hộ gia đình, Robert Kahn, giám đốc chiến lược toàn cầu và vĩ mô của Eurasia Group, cho biết.

    Trong những tháng qua, các nền kinh tế phát triển như Mỹ và Đức đã công bố những gói kích thích lớn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình đối phó với đại dịch. Tuy nhiên, đó không phải cách mà nhiều nền kinh tế đang phát triển có thể học và làm theo.

    "Một trong những quan ngại thực sự của tôi là sẽ có rất nhiều thị trường mới nổi bị bỏ lại phía sau. Họ sẽ không thể tái tham gia các hoạt động toàn cầu với tốc độ tương tự như các nước công nghiệp có thể làm, Kahn chia sẻ với CNBC. "Họ đối mặt với những hạn chế và thách thức nhưng không rủng rỉnh tiền để giải quyết chúng".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:47:00 22-04-2020

    Thế giới thừa dầu đến đâu?

    Giá dầu đã âm vào thứ Hai, báo hiệu rằng không còn nơi nào để chứa tất cả dầu thô mà thế giới đang sản xuất mà không sử dụng. Giá dầu tiêu chuẩn của Mỹ đã giảm hơn 50 USD một thùng, kết thúc ngày ở ngưỡng âm gần 40 USD. Không phải ngẫu nhiên, giá dầu ở mức âm như vậy nhấn mạnh sự xáo trộn của ngành công nghiệp khi đại dịch covid-19 tàn phá nền kinh tế thế giới.

    Nhu cầu về dầu đang sụp đổ, và bất chấp thỏa thuận của Ả Rập Xê Út, Nga và các quốc gia khác để cắt giảm sản lượng, thế giới đang cạn kiệt dần nơi dự trữ số lượng dầu sản xuất ra - khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày. Vào đầu năm, dầu được bán với giá hơn 60 USD một thùng nhưng đến thứ Sáu tuần trước, giá dầu chỉ còn 20 USD.

    Giá dầu âm một phần vì cách thức giao dịch dầu. Hợp đồng tương lai yêu cầu người mua sở hữu dầu vào tháng 5 sẽ hết hạn vào hôm qua và không ai muốn mua thêm dầu vì không có nơi để lưu trữ. Hợp đồng tháng 6 vẫn được giao dịch với giá khoảng 22 USD một thùng, giảm 16% trong ngày.

    "Nếu bạn là nhà sản xuất, thị trường của bạn đã biến mất và nếu bạn không có khả năng dự trữ, bạn sẽ gặp rắc rối lớn. Hệ thống đang đình trệ", theo Aaron Brady, phó chủ tịch phụ trách dịch vụ thị trường dầu năng lượng tại IHS Markit, một công ty nghiên cứu và tư vấn.

    Mời các bạn đọc thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:12:00 22-04-2020

    Quan chức y tế Mỹ cảnh báo làn sóng Covid-19 mùa đông

    Giám đốc CDC Robert Redfield cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ hai có thể tấn công Mỹ vào mùa đông tới và mạnh hơn cả đợt dịch đầu tiên.

    "Có khả năng cuộc tấn công của nCoV vào nước ta mùa đông tới sẽ thực sự khó đối phó hơn những gì chúng ta đang trải qua", Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield nói trong cuộc phỏng vấn với Washington Post hôm 21/4.

    Khi đợt dịch hiện nay suy giảm, như tỷ lệ người nhập viện và các chỉ số khác cho thấy gần đây, giới chức cần chuẩn bị cho một đợt tái bùng phát Covid-19 trong những tháng tới, ông cảnh báo.

    "Chúng ta sẽ đồng thời đối mặt cả dịch cúm và đại dịch Covid-19", Redfield nói, thêm rằng sự kết hợp giữa hai loại dịch bệnh sẽ khiến hệ thống y tế quốc gia chịu áp lực lớn hơn cả đợt bùng phát đầu tiên.


    Bài viết được tham khảo từ Vnexpress.net. Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://vnexpress.net/quan-chuc-y-te-my-canh-bao-lan-song-covid-19-mua-dong-4088276.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:09:00 22-04-2020

    Bang Mỹ kiện Trung Quốc vì Covid-19

    Bang Missouri của Mỹ đệ đơn kiện chính phủ và một số cơ quan Trung Quốc lên tòa án liên bang để yêu cầu bồi thường thiệt hại do Covid-19.

    Eric Schmitt, tổng chưởng lý bang Missouri, hôm 21/4 đệ đơn kiện Trung Quốc đòi bồi thường cho những "mất mát to lớn về mạng sống, những đau khổ và sự bất ổn kinh tế của tất cả người dân Missouri do đại dịch Covid-19". Ông cũng dẫn một ước tính rằng Missouri có thể mất hàng chục tỷ USD do dịch bệnh.

    "Một chiến dịch kinh khủng về sự lừa dối, che giấu và khoanh tay đứng nhìn của chính quyền Trung Quốc đã khiến đại dịch này lan tràn", Schmitt, một thành viên đảng Cộng hòa, cho biết đơn khiếu nại, song không nêu rõ số tiền yêu cầu bồi thường. "Chính phủ Trung Quốc đã nói dối thế giới về mối nguy hiểm và bản chất lây nhiễm của Covid-19, ngăn chặn những người cảnh báo và làm rất ít để ngăn dịch bệnh lây lan. Họ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình".

    Ngoài chính phủ Trung Quốc, các bị đơn còn bao gồm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, chính quyền thành phố Vũ Hán, nơi dịch bệnh khởi phát, và Viện Virus học Vũ Hán. Đơn kiện cho rằng Trung Quốc có bằng chứng lây nhiễm từ người sang người vào cuối tháng 12/2019, nhưng đến ngày 20/1 mới công bố.


    Bài viết được tham khảo từ Vnexpress.net. Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://vnexpress.net/bang-my-kien-trung-quoc-vi-covid-19-4088267.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:04:00 22-04-2020

    Nắm bắt cơ hội kinh doanh giữa đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp báo lãi lớn trong quý 1/2020

    Ảnh hưởng của dịch Covid-19 lên nền kinh tế toàn cầu nói chung cũng như Việt Nam nói riêng ngày càng rõ nét, đã có không ít trường hợp phải tuyên bố phá sản vì không thể tiếp tục cầm cự.

    Diễn biến ngược lại, tận dụng những nguyên liệu sẵn có để chuyển hướng kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thị trường ngắn hạn trong mùa dịch lại đang đem về mức tăng trưởng đáng chú ý cho nhiều doanh nghiệp: từ đơn vị cung cấp khẩu trang, gel rửa tay đến thuốc tăng đề kháng, thực phẩm.

    Mời các bạn đọc thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:00:00 22-04-2020

    Giám đốc WHO: Việt Nam thật sự đã phản ứng rất mạnh mẽ đối với COVID-19

    "Việt Nam đã thể hiện tinh thần lãnh đạo mạnh mẽ từ cấp Thủ tướng, kích hoạt cơ chế phản ứng với COVID-19", giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Takeshi Kasai phát biểu tại họp báo ngày 21-4.

    "Theo những gì chúng tôi ghi nhận, họ (Việt Nam) đã đề ra được kế hoạch phù hợp và thực hiện nó đúng với những gì đã dự đoán trước, trong mỗi giai đoạn", ông Kasai nhận định.

    Ngoài ra, giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO cũng ghi nhận Việt Nam đã luôn học hỏi và cập nhật kế hoạch ứng phó dịch bệnh từ virus corona chủng mới (COVID-19) theo từng diễn biến mới, không chỉ thực hiện xét nghiệm mà còn thực hiện tốt việc truy tìm các đối tượng tiếp xúc với người bệnh.

    Bài viết được tham khảo từ Tuoitre.vn. Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://tuoitre.vn/giam-doc-who-viet-nam-that-su-da-phan-ung-rat-manh-me-doi-voi-covid-19-20200421114153427.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:59:00 22-04-2020

    Nguy cơ mất kiểm soát, Singapore phong tỏa thêm 4 tuần

    Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Singapore với số ca nhiễm mới tiếp tục trên 1.000 ca mỗi ngày, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội thêm 4 tuần, tới ngày 1-6, mặc dù thời hạn cũ còn 2 tuần nữa mới chấm dứt (đến hạn ngày 4-5).


    Bài viết được tham khảo từ Tuoitre.vn. Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://tuoitre.vn/nguy-co-mat-kiem-soat-singapore-phong-toa-them-4-tuan-20200422082937867.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:52:00 22-04-2020

    Dầu tương lai tháng 6 thủng 12 USD/thùng

    Trong phiên giao dịch vừa diễn ra, hợp đồng dầu tương lai giao tháng 6 đã giảm tới 43%, đóng cửa ở mức dưới 12 USD/thùng tại New York. Sự sụt giảm mạnh về nhu cầu do đại dịch cùng việc thiết hụt nơi chứa trên quy mô toàn cầu tạo ra những cú sập liên tiếp với giá dầu, gây ra tình trạng tồi tệ chưa từng có trong lịch sử.

    Cú sập lan khắp thị trường dầu mỏ toàn cầu đã thổi bay hàng chục nghìn việc làm và đóng băng hàng tỷ USD chi tiêu vốn trong ngành công nghiệp dầu mỏ. Hiệu ứng giảm phát của nó đe dọa đến các nền kinh tế, vốn đang tê liệt vì các biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan, dẫn tới việc giảm đáng kể lượng dầu tiêu thụ. Hiện tại, bể chứa, đường ống và các tàu chở dầu đã trở nên quá tải bởi nguồn cung quá lớn.

    Pierre Andurand, nhà sáng lập Andurand Capital Management LLP, nhấn mạnh: "Dầu hiện nay là một thị trường nguy hiểm để giao dịch. Thị trường này cần các hoạt động sản xuất quay trở lại để có thể phục hồi giá".

    Cú sập của giá dầu cũng lan tới thị trường ETF. United States Oil Fund LP, quỹ giao dịch dầu thô lớn nhất, đã chuyển một số hợp đồng dầu WTI của mình sang các tháng tiếp theo. Sự chênh lệch giá giữa tháng 6 và tháng 7 của dầu WTI đang là 1 USD/thùng.

    [Cập nhật] Giá dầu tiếp tục lao dốc; các thị trường mới nổi có thể bị bỏ rơi vì trong khủng hoảng Covid - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên