Cập nhật lúc

[Cập nhật] Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine

Xung đột quân sự ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 2 với những diễn biến mới trên thực địa....

Xung đột quân sự ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 2 với những diễn biến mới trên thực địa....

 diễn biến
  • 14:32:00 25-02-2022

    Nga tuyên bố phong tỏa thủ đô Kiev của Ukraine

    Sáng 25/2 theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang của họ đã phong tỏa Kiev, Thủ đô Ukraine sau khi chiếm giữ một sân bay quan trọng cách thủ đô khoảng 16km về phía tây.

    Phát biểu trong phòng tình huống ở Moscow, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói rằng có 2 nhóm lý dù Nga đã gặp nhau xung quanh sân bay Antonov ở thị trấn Hostomel, cách Kiev khoảng 16km về phía tây bắc. Hình ảnh trước đó cho thấy máy bay trực thăng Nga bay vào Hostomel và ít nhất 1 chiếc trực thăng tấn công của Nga đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi trúng đạn.

    Trước đó, Nga cũng cho biết đã giành quyền kiểm soát khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở phía bắc Hostomel. Khu vực này nằm trên tuyến đường nhanh nhất từ Belarus tới thủ đô Kiev của Ukraine.

    Tướng Konashenkov cũng cho biết trong quá trình giành quyền kiểm soát sân bay, binh sĩ Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 200 thành viên thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine. Ngoài ra, lực lượng vũ trang của 2 nhà nước mới được Nga công nhận ở vùng Donbass cũng đang đạt được những bước tiến lớn với sự yểm trợ của pháo binh Nga.

    Trong một tuyên bố trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận họ đã phá hủy 118 cơ sở quân sự ở Ukraine, bao gồm cả các sân bay và hệ thống tên lửa đồng thời bắn rơi khoảng một chục máy bay quân sự của Kiev. Tuyên bố cũng cho biết hơn 150 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng.

    Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Ukraine thì phủ nhận thông tinh binh sĩ nước này đầu hàng. Ukraine cũng nói rằng Nga chịu tổn thất lớn trong các cuộc xung đột nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

    [Cập nhật] Quân đội Nga tiến vào Kiev; ông Putin sẵn sàng đàm phán với Ukraine - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:21:00 25-02-2022

    Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đối thoại khi Ukraine sẵn sàng cho "tình trạng trung lập"

    Điện Kremlin cho biết Nga đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán với Ukraine sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng thảo luận về "tình trạng trung lập" của Ukraine. Tuy nhiên, điều kiện để tổ chức một cuộc đàm phán như vậy chưa được nói rõ ngay lập tức, nhất là khi nhiều dấu hiệu cho thấy các lực lượng vũ trang Nga chuẩn bị tiến vào thủ đô Ukraine.

    Trong đi đó, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: "Tổng thống Putin chuẩn bị cử một phái đoàn tới Belarus để hội đàm với các quan chức Ukraine".

    "Như các bạn đã biết, hôm nay, Tổng thống Zelensky đã tuyên bố sẵn sàng thảo luận về tình trạng trung lập của Ukraine. Trong bối cảnh này, trước đề nghị của ông Zelensky, Tổng thống Putin đã sẵn sàng cử một phát đoàn Nga tới Minsk ở cấp độ đại diện bộ Quốc phòng, Ngoại giao và Phủ Tổng thống để đàm phán với phái đoàn Ukraine", ông Dmitri S. Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, cho hay.

    Điện Kremlin cũng nói rằng họ sẵn sàng cho các cuộc hội đàm sau khi ông Putin có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Belarus, đồng minh thân cận nhất của Điện Kremlin và cũng là nước láng giềng phía bắc Ukraine, tuyên bố sẵn sàng trở thành nơi tổ chức hội nghị Nga – Ukraine.

    [Cập nhật] Quân đội Nga tiến vào Kiev; ông Putin sẵn sàng đàm phán với Ukraine - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:07:00 25-02-2022

    Quân đội Nga tiến vào Kiev

    NYTimes dẫn thông tin từ Ukraine cho biết quân đội Nga đã tiến vào ngoại ô Kiev. Đây là một trong những địa điểm Ukraine tuyên bố sẽ cố thủ. Giới chức cảnh báo người dân ở trong nhà và chuẩn bị bom xăng để phòng thủ trước các lực lượng vũ trang Nga tiến vào từ một quận phía bắc.

    [Cập nhật] Quân đội Nga tiến vào Kiev; Moscow tuyên bố sẽ chỉ đàm phán khi quân đội Ukraine hạ vũ khí đầu hàng - Ảnh 1.

    Một ngôi nhà ở Kiev bị phá hủy do mảnh vỡ máy bay rơi trúng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:47:00 25-02-2022

    Ngoại trưởng Nga tuyên bố sẽ chỉ đàm phán khi Ukraine đầu hàng

    Người đứng đầu cơ quan Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Nga chỉ sẵn sàng đàm phán với Kiev trong trường hợp quân đội Ukraine hạ vũ khí đầu hàng.

    Hãng truyền thông nhà nước Interfax dẫn lời ông Lavrov nói rằng: "Chúng tôi sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào nếu như lực lượng vũ trang Ukraine đáp lại lời kêu gọi của tổng thống họ, buông vũ khí và đầu hàng. Không ai đàn áp hay tấn công gì họ. Hãy để họ trở về với gia đình mình".

    Ông Lavrov không quên nhắc lại những tuyên bố trước đó của Chính phủ Nga về việc phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:37:00 25-02-2022

    Trung Quốc tiếp tục thể hiện sự ủng hộ với Nga

    Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 25/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân tiếp tục né tránh các câu hỏi nhạy cảm liên quan tới hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Ông Vương nhắc lại Trung Quốc "hiểu cho những quan ngại chính đáng của Nga về các vấn đề an ninh" đồng thời lặp lại lời kêu gọi các bên "kiềm chế và tránh làm leo thang tình hình hơn nữa" và khẳng định: “Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia cần được tôn trọng”.

    Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đáp trả một tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông chủ Nhà Trắng nói rằng bất cứ quốc gia nào ủng hộ Nga cũng sẽ bị "vấy bẩn" bởi sự liên đới.

    "Những nước thực sự mất uy tín là những nước cố ý can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và tiến hành các cuộc chiến tranh với nước ngoài nhân danh dân chủ và nhân quyền", ông Vương Văn Bân nói.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng tuyên bố nước này sẽ tiếp tục "hợp tác thương mại bình thường" với Nga trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi đồng thời lên án các biện pháp trừng phạt của phương Tây không bao giờ là cách cơ bản và hiệu quả để giải quyết vấn đề.

    [Cập nhật] Quân đội Nga tiến vào Kiev; Moscow tuyên bố sẽ chỉ đàm phán khi quân đội Ukraine hạ vũ khí đầu hàng - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:06:00 25-02-2022

    Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán

    Reuters dẫn lời ông Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine, cho biết  Kiev đã sẵn sàng đàm phán khi Moscow sắn àng đối thoại, bao gồm cả vấn đề trung lập với NATO.

    Trước đó, trong ngày 25/2, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã kêu gọi Nga tham gia vào các cuộc đàm phán với Kiev càng sớm càng tốt để giảm thiểu thiệt hại từ các hoạt động quân sự. Trước đó, ông này cũng đã tuyên bố không ngại thảo luận về tình trạng trung lập và đảm bảo an ninh của Ukraine với Nga.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:58:00 25-02-2022

    Nga bác thông tin không kích Kiev

    Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận cáo buộc tập kích tên lửa vào thủ đô Kiev như Ukraine tuyên bố. Moscow cũng khẳng định không tấn công các khu dân cư.

    Về hình ảnh chiếc máy bay bị bắn rơi trên bầu trời Kiev, Moscow cáo buộc Ukraine đã tự bắn rơi chiến đấu cơ của mình.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:51:00 25-02-2022

    Nga tiến vào Kiev từ 2 hướng

    Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang tiến vào Kiew từ phía bắc và phía đông bắc, đe dọa thủ đô của Ukraine ngay ngày thứ 2 phát động chiến dịch quân sự đặc biệt trên đất Ukraine. Hiện tại, các lực lượng Nga đang cố vượt thành phố Chernigiv nhưng bị cầm chân. Ở phía đông, lực lượng Nga đang tiến vào từ thành phố Konotop.

    Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valerii Zaluzhnyi cho biết quân đội nước này đã thành công trong việc ngăn chặn đà tiến công của các lực lượng Nga ở phía bắc.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:10:00 25-02-2022

    Tổng thống Ukraine lần thứ 2 chỉ trích đồng minh trong vòng vài giờ

    Sáng 25/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát đi một thông điệp mới thông qua video trên mạng xã hội, trong đó kêu gọi sự phản đối với động thái của Nga và chỉ trích các đồng minh của Ukraine.

    Đây là lần thứ 2 ông Zelensky chỉ trích các quốc gia mà ông gọi là đồng minh trong vẻn vẹn vài giờ qua.

    "Sáng nay, chúng tôi đang phải đơn độc bảo vệ đất nước mình. Giống như ngày hôm qua, quốc gia hùng mạnh nhất thế giới chỉ đứng từ xa và nhìn", ông Zelensky nói và ám chỉ đến Mỹ.

    Ông Zelensky cho biết dù nước Nga đã bị trừng phạt nhưng như thế là không đủ để "ngăn sự hiện diện của những binh sĩ nước ngoài" trên đất Ukraine mà thay vào đó, chỉ có sự đoàn kết và quyết tâm mới đủ sức ngăn chặn được điều đó.

    Ông Zelensky cũng tuyên bố người dân Ukraine đang tiếp tục kháng cự và đã "chặn kẻ thù ở hầu hết các hướng". Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cũng cho biết các cuộc không kích bằng tên lửa của Nga diễn ra lúc 4 giờ sáng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:04:00 25-02-2022

    Người dân Ukraine được đánh thức bằng tiếng còi báo động

    Khi mặt trời mọc, người dân ở nhiều thành phố của Ukraine bị đánh thức bởi tiếng còi báo động. Trong khi đó, ở thủ đô Kiev, người ta nghe thấy nhiều tiếng nổ trong đêm và rạng sáng. Các phóng viên ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine, cũng nghe thấy âm thanh báo động.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:03:00 25-02-2022

    Chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine bị bắn rơi tại Kiev

    Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Evgeny Yenin cho biết một chiếc chiến đấu cơ Sukhoi Su-27 của Ukraine đã bị bắn rơi trên bầu trời thủ đô Kiev hôm 25/2. Hình ảnh mà lực lượng cứu hộ Ukraine công bố cho thấy một ngôi nhà 2 tầng bị cháy sau khi bị mảnh vỡ một chiếc máy bay rơi trúng. Chưa thể xác định đây có phải chiếc Su-27 nêu trên hay không.

    [Cập nhật] Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Kiev - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:00:00 25-02-2022

    EU công bố lệnh trừng phạt mới với Nga

    Liên minh châu Âu (EU) đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Nga vào sáng 25/2 nhằm gây tác động lớn nhất có thể lên Moscow. Các lệnh trừng phạt này nhằm vào lĩnh vực tài chính, năng lượng, vận tải, chính sách thị thực…. Ngoài ra, nó còn bao gồm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và cấm tài trợ xuất khẩu.

    Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng các biện pháp trừng phạt sẽ "tác động tối đa đến nền kinh tế và giới chính trị Nga".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:54:00 25-02-2022

    Ukraine gây ra 800 thương vong cho phía Nga?

    Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng vũ trang của họ đã gây ra khoảng 800 thương vong cho các lực lượng Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24/2. Bộ này cũng cho biết hơn 300 xe tăng Nga đã bị phá hủy cùng 7 máy bay và 6 trực thăng.

    Những con số này hiện chưa được xác minh một cách độc lập hay có sự xác nhận của Moscow.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:40:00 25-02-2022

    Hình ảnh tên lửa bị phòng không Ukraine bắn hạ trên bầu trời Kiev

    Phòng không Ukraine bắn hạ tên lửa trên bầu trời Kiev

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:25:00 25-02-2022

    Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Kiev

    Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Yevhen Yenin cho biết vụ nổ xảy ra sáng sớm hôm 25/2 ở Kiev là do lực lượng phòng không của nước này bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời. Đó cũng là lý do nhiều người nghe thấy tiếng nổ lúc sáng sớm.

    Anton Gerashchenko, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết Kiev đã bị tấn công bằng tên lửa hành trình hoặc đạn đạo. Ảnh ông Gerashchenko công bố cho thấy một tòa chung cư bốc cháy và lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường để kiểm soát vụ hỏa hoạn.

    Nguyên nhân của vụ cháy được cho là mảnh vỡ từ tên lửa hoặc máy bay Nga rơi trúng sau khi nó bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ. Chưa rõ thương vong trong vụ việc.

    [Cập nhật] Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Kiev - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:54:00 25-02-2022

    Ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe Nga vượt cầu phao gần Chernobyl

    Một đoàn xe dài đã di chuyển qua cầu phao vượt sông Pripyat, vốn ngăn cách Ukraine và Belarus. Hình ảnh này được chụp bởi vệ tinh lúc 21h57 ngày 24/2 theo giờ Kiev. Vị trí này nằm trong phạm vi ảnh hưởng hạt nhân sau thảm họa Chernobyl rúng động thế giới năm 1986.

    Theo các chiến lược gia, đây là con đường ngắn nhất để đi tới thủ đô Kiev của Ukraine từ Belarus. Trước đó, Ukraine cho biết Nga đã kiểm soát khu vực nhà máy điện hạt nhân này.

    [Cập nhật] Chính phủ Mỹ: Bộ binh Nga chỉ còn cách Kiev 32 km - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:33:00 25-02-2022

    Đại sứ quán Việt Nam ở Ukraine đã xuống hầm trú ẩn

    Chia sẻ trên mạng xã hội, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho biết ông và các "anh em ở các điểm khác" đều nghe rõ tiếng nổ lớn, có vẻ có tên lửa. Hiện tại, các cán bộ, nhân viên ĐSQ Việt Nam đã xuống hầm trú ẩn.

    "Tình hình hiện nay tốt nhất là ở đâu ở đấy. Sơ tán giờ này là không an toàn", Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch viết.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:31:00 25-02-2022

    Mỹ cho biết xe tăng Nga chỉ còn cách Kiev 32 km

    CNN dẫn lời các quan chức hàng đầu của Chính quyền Tổng thống Joe Biden nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng các lực lượng cơ giới của Nga, tiến vào Ukraine từ Belarus, chỉ còn cách thủ đô Kiev khoảng 32 km. Các lực lượng Nga bị cáo buộc đang hướng về phía thủ đô Ukraine và có khả năng lật đổ chính quyền Kiev.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:28:00 25-02-2022

    Tên lửa Nga bị bắn hạ trên bầu trời Kiev?

    Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết một tên lửa đã bị hệ thống phòng thủ của họ bắn rơi trên bầu trời Kiev. Trong khi đó, Chính phủ Ukraine cũng cho biết một quả tên lửa đã bắn trúng một tòa chung cư trong thành phố.

    [Cập nhật] Cố vấn Chính phủ Ukraine: Thủ đô Kiev bị tấn công bằng tên lửa hành trình hoặc đạn đạo - Ảnh 1.

    Hình ảnh được cho là hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ tên lửa ở thủ đô Kiev.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:07:00 25-02-2022

    Khoảnh khắc tên lửa Nga đánh trúng mục tiêu ở thành phố Ivano-Frankivsk, Ukraine

    Tên lửa Nga đánh trúng mục tiêu ở Ukraine

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:54:00 25-02-2022

    Cố vấn Chính phủ Ukraine: Kiev bị tấn công bằng tên lửa hành trình hoặc đạn đạo

    Theo một cố vấn của Chính phủ Ukraine, thủ đô Kiev của nước này đã bị tấn công bằng tên lửa sáng sớm hôm 25/2 theo giờ địa phương.

    "Các cuộc tấn công vào Kiev được thực hiện bằng tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo vẫn đang tiếp diễn", Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết trong một tin nhắn gửi tới các phóng viên.

    [Cập nhật] Cố vấn Chính phủ Ukraine: Thủ đô Kiev bị tấn công bằng tên lửa hành trình hoặc đạn đạo - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:51:00 25-02-2022

    Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về Nghị quyết lên án Nga

    Một cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Nghị quyết lên án Nga sẽ chính thức được đưa vào lịch trình của Liên Hợp Quốc ngày 25/2. Cuộc họp dự kiến được tổ chức lúc 3h chiều và không loại trừ thay đổi phút chót.

    Tuy nhiên, việc bỏ phiếu này có thể sẽ chỉ mang tính thủ tục bở Nga có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. Trong tháng 2, Nga đảm trách cương vị chủ tịch luân phiên của hội đồng này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:38:00 25-02-2022

    Phóng viên CNN nghe thấy tiếng nổ lớn ở trung tâm Kiev

    Phóng viên CNN tác nghiệp tại thủ đô Ukraine cho biết họ nghe thấy 2 tiếng nổ lớn ở trung tâm thủ đô Kiev và một vụ nổ khác trong khu vực được nghe thấy lúc sáng sớm. Hiện tại, chưa thể xác nhận những tiếng nổ này phát ra từ đâu.

    Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ bám trụ tại Thủ đô Kiev. Không chỉ bản thân ông, gia đình ông cũng sẽ ở lại. Tổng thống Ukraine nghĩ rằng ông là mục tiêu số 1, gia đình ông là mục tiêu số 2.

    [Cập nhật] Tổng thống Ukraine: Chúng tôi bị bỏ rơi; CNN nghe thấy những tiếng nổ lớn ở thủ đô Kiev - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:16:00 25-02-2022

    Chứng khoán Mỹ tăng bất chấp tình hình Ukraine

    Trái ngược với cú sụt giảm mạnh đầu phiên giao dịch 24/2, chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh vào cuối phiên sau khi các nhà đầu tư xuống tiền "bắt đáy". Đọc thêm phía dưới:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:09:00 25-02-2022

    Ukraine tuyên bố toàn bộ binh sĩ bảo vệ một hòn đảo đã tử trận

    CNN dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr cho biết tất cả lực lượng biên phòng chịu trách nhiệm bảo vệ đảo Zmiinyi trên Biển Đen đều đã thiệt mạng. Hiện chưa rõ chính xác số binh sĩ có mặt trên đảo.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:58:00 25-02-2022

    Mỹ cáo buộc Nga muốn lật đổ Chính quyền Kiev

    CNN dẫn cáo buộc từ Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Nga muốn lật đổ Chính quyền Kiev. Thậm chí, ông Blinken còn cho rằng Tổng thống Putin muốn khôi phục lại ảnh hưởng với các quốc gia láng giềng từng là một phần của Liên Xô.

    Nhằm trấn an các đồng minh, ông Blinken tuyên bố NATO sẽ ngăn chặn mục tiêu của Nga bên ngoài biên giới với Ukraine. Các quốc gia khác đều đã trở thành thành viên NATO và sử dụng động thái quân sự với các nước này sẽ kích hoạt Điều 5, Hiến chương NATO.

    [Cập nhật] Tổng thống Ukraine: Chúng tôi bị bỏ rơi; CNN nghe thấy những tiếng nổ lớn ở thủ đô Kiev - Ảnh 1.

    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:54:00 25-02-2022

    Ukraine ban bố lệnh tổng động viên

    Khi xung đột bước sang ngày thứ 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký lệnh tổng động viên nhằm có thể chiến đấu chống lại Nga. Lệnh này có hiệu lực 90 ngày, theo đó toàn bộ binh sĩ nghĩa vụ và quân dự bị đều được huy động.

    Trong một thông báo trước đó, Ukraine đã cấm nam giới, tuổi từ 18-60, rời khỏi đất nước. Theo các nguồn tin, có khoảng 100.000 người Ukraine đang tìm cách rời đi. Phương Tây tuyên bố sẵn sàng đón người tị nạn Ukraine.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:54:00 25-02-2022

    137 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng

    Cũng theo ông Zelensky, theo thống kê sơ bộ vào cuối ngày 24/2, ít nhất 137 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặt biệt đầu giờ sáng cùng ngày. Ngoài ra còn 316 người khác bị thương.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:45:00 25-02-2022

    Chúng ta bị bỏ lại một mình...

    Đó là những gì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước người dân trong video công bố sáng nay. Ông Zelensky nói rằng: "Chúng ta bị bỏ lại một mình trong cuộc chiến bảo vệ đất nước. Có ai sát cánh cùng chúng ta? Tôi thấy chẳng có một ai. Ai sẵn sàng đảm bảo cho Ukraine tư cách thành viên NATO không? Ai cũng lo sợ. Khi tôi hỏi có ai đứng về phía chúng ta không? Họ nói đứng về phía chúng ta nhưng không sẵn sàng cho chúng ta vào cùng liên minh với họ...".

    Ông Zelensky cho biết thêm ông đã hỏi trực tiếp 27 nhà lãnh đạo châu Âu liệu Ukraine có thể gia nhập NATO hay không, điều mà Tổng thống Ukraine nhận lại là sự im lặng.

    [Cập nhật] Tổng thống Ukraine: Chúng tôi bị bỏ rơi; CNN nghe thấy những tiếng nổ lớn ở thủ đô Kiev - Ảnh 1.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:20:00 25-02-2022

    Mỹ ban bố các biện pháp trừng phạt Belarus

    Cáo buộc Belarus hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine, Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt nhắm vào 24 cá nhân và thực thể Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin cũng nằm trong diện trừng phạt. Trước đó, Mỹ đã đe dọa điều này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Nóng
Tâm điểm
  • Nga tuyên bố phong tỏa thủ đô Kiev của Ukraine
    14:32 | 02/25
  • Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đối thoại khi Ukraine sẵn sàng cho "tình trạng trung lập"
    14:21 | 02/25
  • Quân đội Nga tiến vào Kiev
    12:07 | 02/25
  • Ngoại trưởng Nga tuyên bố sẽ chỉ đàm phán khi Ukraine đầu hàng
    11:47 | 02/25
  • Trung Quốc tiếp tục thể hiện sự ủng hộ với Nga
    11:37 | 02/25
  • Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán
    11:06 | 02/25
  • Nga bác thông tin không kích Kiev
    10:58 | 02/25
  • Nga tiến vào Kiev từ 2 hướng
    10:51 | 02/25
  • Tổng thống Ukraine lần thứ 2 chỉ trích đồng minh trong vòng vài giờ
    07:10 | 02/25
  • Người dân Ukraine được đánh thức bằng tiếng còi báo động
    07:04 | 02/25
  • Chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine bị bắn rơi tại Kiev
    07:03 | 02/25
  • EU công bố lệnh trừng phạt mới với Nga
    05:00 | 02/25
  • Ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe Nga vượt cầu phao gần Chernobyl
    03:54 | 02/25
  • Đại sứ quán Việt Nam ở Ukraine đã xuống hầm trú ẩn
    03:33 | 02/25
  • Mỹ cho biết xe tăng Nga chỉ còn cách Kiev 32 km
    03:31 | 02/25
  • Tên lửa Nga bị bắn hạ trên bầu trời Kiev?
    03:28 | 02/25
  • Khoảnh khắc tên lửa Nga đánh trúng mục tiêu ở thành phố Ivano-Frankivsk, Ukraine
    03:07 | 02/25
  • Cố vấn Chính phủ Ukraine: Kiev bị tấn công bằng tên lửa hành trình hoặc đạn đạo
    02:54 | 02/25
  • Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về Nghị quyết lên án Nga
    02:51 | 02/25
  • Phóng viên CNN nghe thấy tiếng nổ lớn ở trung tâm Kiev
    02:38 | 02/25
  • Chứng khoán Mỹ tăng bất chấp tình hình Ukraine
    02:16 | 02/25
  • Ukraine tuyên bố toàn bộ binh sĩ bảo vệ một hòn đảo đã tử trận
    02:09 | 02/25
  • Mỹ cáo buộc Nga muốn lật đổ Chính quyền Kiev
    01:58 | 02/25
  • Ukraine ban bố lệnh tổng động viên
    01:54 | 02/25
  • 137 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng
    01:54 | 02/25
  • Chúng ta bị bỏ lại một mình...
    01:45 | 02/25
  • Trở lên trên