img
Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch, La Gi chờ đón diện mạo mới - Ảnh 1.
Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch, La Gi chờ đón diện mạo mới - Ảnh 2.

Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, nhiều nắng gió, La Gi gây ấn tượng với địa hình đa dạng gồm đất tự nhiên, cồn cát ven biển, đồng bằng phù sa, đồi núi thấp... Địa hình địa vật của miền sa thảo đã kiến tạo nên một La Gi với biển xanh cát trắng, với những Đồi Dương, Cam Bình, Tân Hải (bãi Dinh)... làm say đắm lòng người. 

Bờ biển trải dài, nằm yên ả trong ánh bình minh như đang chào đón bước chân người đến tận hưởng không khí trong lành, thoáng mát của biển khơi. Hay mỗi khi chiều xuống, cảm giác thư thái càng trở nên trọn vẹn hơn khi du khách có cơ hội nhâm nhi hương vị cà phê dưới tán phi lao, cảm nhận những làn gió biển mơn man trên mái tóc... Thời gian như chậm lại, khắc sâu những khoảnh khắc khó quên khi đến với biển La Gi. 

Cùng với hải đăng Kê Gà, La Gi còn nhiều điểm đến đang mời gọi bước chân du khách khám phá như núi Tà Cú, dinh Thầy Thím... cùng những món ẩm thực đặc sắc mang đậm tinh thần văn hóa địa phương.

Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch, La Gi chờ đón diện mạo mới - Ảnh 3.
Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch, La Gi chờ đón diện mạo mới - Ảnh 4.

Sở hữu nhiều lợi thế về tự nhiên để phát triển du lịch biển là vậy, nhưng La Gi lại như một viên ngọc quý bị bỏ quên trong nhiều năm qua. Chỉ đến khi hệ thống hạ tầng giao thông bùng nổ, La Gi mới xuất hiện trên bản đồ du lịch Việt Nam như một tâm điểm mới, thu hút dòng đầu tư bất động sản đổ về đón sóng La Gi lên thành phố. 

Theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Thuận đến năm 2030, thị xã La Gi được xác định trở thành đô thị trung tâm của vùng kinh tế phía Tây Nam tỉnh Bình Thuận với thế mạnh phát triển công nghiệp tập trung, hình thành các trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch. Mới đây, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1903/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Đề án xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, địa phương này sẽ tập trung đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch - thể thao biển đặc trưng tại các khu du lịch dọc theo bãi biển từ huyện Tuy Phong đến thị xã La Gi. 

Đô thị biển La Gi khi đó sẽ sẵn sàng cho sự bùng nổ của các mô hình thương mại - dịch vụ - du lịch - trải nghiệm văn hóa nhằm đáp ứng da dạng nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế.

Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch, La Gi chờ đón diện mạo mới - Ảnh 5.

Từ năm 2017 cung đường ven biển dài 180km được khởi công từ Long Hải - Bình Châu (Vũng Tàu) thẳng đến La Gi - Mũi Né (Bình Thuận) đã thành hình. Nằm giữa hai điểm kết nối thuận tiện đến siêu sân bay Long Thành, sân bay Phan Thiết, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, cung đường hội tụ 4 điểm du lịch biển nguyên sơ này sẽ góp phần tích cực thay đổi bộ mặt kinh tế Bình Thuận. Trong đó La Gi với vị trí trung tâm trên cung đường biển và là cửa ngõ tiến vào thủ phủ resort Bình Thuận sẽ sở hữu nhiều lợi thế vượt trội trong việc thu hút dòng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp địa ốc phát triển thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Lợi thế về vị trí còn được nhân đôi khi La Gi nằm trên cung đường nối liền tứ giác du lịch TP. HCM - Vũng Tàu - Cam Ranh - Đà Lạt, từ La Gi đến các điểm này chỉ khoảng 150-160km. Như vậy, du khách có thể lựa chọn 2, 3 điểm đến nghỉ dưỡng trong cùng một chuyến đi một cách dễ dàng. Sắp tới, khi các đường kết nối và cao tốc hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP. HCM đến La Gi chỉ còn 1,5 giờ. Bên cạnh đó, tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết cũng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay quốc tế Long Thành và sân bay Phan Thiết đến La Gi chỉ khoảng 1 giờ. Ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã pháát biểu tại Lễ chuẩn bị mặt bằng và triển khai xây dựng sân bay Phan Thiết như sau: "Chủ trương đầu tư xây dựng cảng Hàng không Phan Thiết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, trong đó bứt phá nhất sẽ là ngành du lịch". Đây được xem là tiền đề mở ra cơ hội phát triển mô hình bất động sản nghỉ dưỡng đầy tiềm năng tại "giao điểm" La Gi trong thời gian tới.

Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch, La Gi chờ đón diện mạo mới - Ảnh 6.
Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch, La Gi chờ đón diện mạo mới - Ảnh 7.

Tiền đề giúp bất động sản La Gi cất cánh đã có, tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay thì giá đất nền ven biển tại đây có tăng đột biến? 

Giới đầu tư vẫn cho rằng dự báo này hoàn toàn có tính khả thi cao. Tại nhiều thị trường, dù chịu ảnh hưởng của Covid-19 nhưng giá đất nền ven biển không hề giảm. Do vậy với nhiều lợi thế như La Gi thì việc giảm giá là "không tưởng". Thay vào đó, khu vực này có thể sẽ ghi nhận mức giá tăng đột phá gấp nhiều lần và điều này sẽ xảy ra ngay khi đô thị lớn thứ 2 Bình Thuận "lên đời" thành phố. 

Lý giải cho điều này, các chuyên gia cho rằng hiện tượng tăng tốc của La Gi là hệ quả của thực tế quỹ đất vàng ven biển đang ngày càng khan hiếm. Thay bằng việc tiếp tục "xuống tiền" tại các thị trường truyền thống thì nhiều nhà đầu tư đã chuyển dịch dòng tiền đến thị trường mới ít yếu tố cạnh tranh nhưng lại được đầu tư mạnh mẽ như La Gi để kiếm tìm cơ hội gia tăng lợi nhuận.

Đơn cử như Lagi New City - Một trong những dự án phức hợp đô thị thương mại - dịch vụ và du lịch biển đầu tiên tại La Gi, đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư. Sở hữu 1,6km đường biển và tọa lạc tại vị trí đắt giá nhất thị xã La Gi, không có gì bất ngờ khi dự án này đang được nhiều nhà đầu tư săn đón bởi bởi hưởng trọn lợi thế và tiềm năng phát triển khu vực, đáp ứng được nhiều tiêu chí đầu tư.

Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch, La Gi chờ đón diện mạo mới - Ảnh 8.

Với vị thế là dự án phức hợp đô thị thương mại dịch vụ và du lịch biển, Lagi New City sở hữu "tứ cận" đắt giá khi phía Đông giáp cảng cá La Gi, phía Tây - Đông giáp biển, phía Bắc giáp đường Bến Chương Dương và khu dân cư sầm uất. Trên quy mô 43,3ha được quy hoạch hiện đại, Lagi New City được quy hoạch và phát triển đa dạng các loại hình sản phẩm: đất nền, nhà phố thương mại, biệt thự biển. 

Không chỉ cung cấp ra thị trường nhiều loại hình sản phẩm, dự án còn gây ấn tượng với diện tích cảnh quan được đầu tư công phu trên quy mô lớn. Với mật độ xây dựng chỉ 36,6%, chủ đầu tư đã dành 4,2ha cho các hạng mục cảnh quan và tiện ích nội khu, 4ha dành cho dịch vụ thương mại. 6 cụm thương mại - dịch vụ, 2 trường học, 4 công viên, 3 công viên bờ biển... hứa hẹn mở ra không gian sống hiện đại, góp phần nâng tầm chất lượng sống cho cư dân.

Trong bối cảnh thị trường La Gi còn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có, sự xuất hiện của các phức hợp đô thị hiện đại như Lagi New City đi cùng với quy hoạch phát triển hạ tầng và chỉnh trang đô thị của UNBD tỉnh sẽ tạo ra lợi thế kép cho giá trị bất động sản, đặc biệt là bất động sản ven biển. Đồng thời, các phức hợp đô thị với thiết kế đẳng cấp, phù hợp về thẩm mỹ sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị địa phương xứng tầm với tiềm năng và định hướng phát triển thành phố biển trong thời gian tới.

Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch, La Gi chờ đón diện mạo mới - Ảnh 10.
Linh Trần
Hương Xuân
Theo Trí Thức Trẻ

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên