img
DOJILAND và hành trình vươn tới những giá trị vững bền - Ảnh 1.

Đầu tháng 9 vừa qua, thị trường bất động sản Thủ đô bất ngờ trước sự kiện khai trương tòa DOJI Tower của chủ đầu tư DOJI - Tập đoàn kinh doanh vàng bạc đá quý hàng đầu Việt Nam. Bất ngờ trước hết là vị trí toạ lạc của DOJI Tower tại số 5 trục đường Lê Duẩn – tuyến đường "bộ mặt" của Thủ đô. Bất ngờ hơn nữa là bởi lối kiến trúc "kim cương" độc đáo lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam như một tuyên ngôn mới của Tập đoàn DOJI trong lĩnh vực bất động sản.

Là dự án kết hợp hài hòa giữa trường phái cổ điển và hiện đại, DOJI Tower hiện diện như một viên kim cương tỏa sáng lấp lánh. Viên kim cương khổng lồ này được tạo hình bằng hàng ngàn tấm kính được chế tạo dành riêng cho tòa nhà tạo nên hiệu ứng ánh sáng cực kì khác biệt vào cả ban ngày và ban đêm do Viracon của Mỹ - Thương hiệu kính số 1 thế giới sản xuất. Chỉ tính riêng phần khối đế tòa nhà hoàn toàn được ốp đá tự nhiên Cream Marphil (Tây Ban Nha) và được cắt gọt để tạo thành một bệ đỡ vững chãi cho 16 tầng nổi và 3 tầng hầm của tòa nhà. Đặc biệt, hệ thống phào chỉ, hoa văn chi tiết bề ngoài mặt công trình sử dụng chất liệu vàng 24K đều được chế tác thủ công bởi những nghệ nhân kim hoàn và gốm sứ bậc thầy.

DOJILAND và hành trình vươn tới những giá trị vững bền - Ảnh 2.

Bên trong tòa nhà, từ tầng 1 tới tầng 5 được DOJI thiết kế trở thành trung tâm Vàng bạc Trang sức với không gian hiện đại, đẳng cấp. Điểm nhấn của tòa nhà đặt tại tầng 5 khi được định hình trở thành Trung tâm phục vụ khách du lịch, trong đó có Bảo tàng đá quý là nơi trưng bày hàng trăm mẫu đá quý hiếm của Việt Nam và thế giới. Sở hữu vị trí đắc địa ngay khu vực trung tâm Thủ đô, từ DOJI Tower du khách rất thuận tiện tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng như: Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Gươm… Chính bởi vậy, sau khi DOJI Tower hoàn thiện, công trình hoàn toàn có thể trở thành một điểm tham quan mới, mang trong mình những giá trị kiến trúc và tài nguyên độc đáo, hòa quyện giữa quá khứ vàng son với nhịp sống sôi động của thời đại.

DOJILAND và hành trình vươn tới những giá trị vững bền - Ảnh 3.

Bên cạnh vai trò là Trung tâm vàng bạc trang sức lớn nhất Việt Nam, DOJI Tower còn là trụ sở hoạt động chính của Tập đoàn DOJI. Theo ông Đỗ Minh Đức - Tổng Giám đốc tập đoàn DOJI chia sẻ, "DOJI Tower sẽ tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi, tiện nghi cho chính CBNV của Tập đoàn và các doanh nghiệp trong, ngoài nước đặt trụ sở văn phòng làm việc tại đây cũng như tạo thêm nhiều việc làm, giúp tăng thu nhập cho lao động địa phương và góp phần kích cầu xã hội. Bên cạnh đó, công trình cũng sẽ góp phần tăng ngân sách cho thành phố thông qua các nguồn thu từ dự án". 

Trong buổi Lễ khánh thành dự án vào ngày 6/9/2019, ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn DOJI đã thay mặt ban lãnh đạo và hàng nghìn CBNV nhận chứng nhận Tòa nhà DOJI Tower là công trình tiêu biểu chào mừng 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao tặng. 

Việc lấn sân từ một Tập đoàn chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý sang lĩnh vực bất động sản đang cho thấy chiến lược đường dài hướng tới mục tiêu trở thành một Tập đoàn đa ngành của DOJI. Điều này một lần nữa đã được ông Đỗ Minh Đức khẳng định trong lễ khánh thành DOJI Tower: "DOJI Tower chính là lời tuyên ngôn mạnh mẽ nhất, thuyết phục nhất cho những thắng lợi mới của Tập đoàn DOJI trong tương lai. Qua đó góp phần đẩy mạnh tiến trình hoàn thành mục tiêu tới năm 2025 trở thành Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam".

DOJILAND và hành trình vươn tới những giá trị vững bền - Ảnh 4.

DOJI Tower không phải dự án đầu tiên gây ấn tượng đặc biệt của Tập đoàn DOJI. Trước đó, đơn vị này nhiều lần chinh phục khách hàng, giới chuyên môn trong lĩnh vực bất động sản bằng những dự án chất lượng cao, trong đó một số dự án đã nhận được các giải thưởng uy tín. Được giới thiệu ra thị trường từ năm 2018, dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long đã cho thấy chiến lược đa dạng hóa sản phẩm nhà ở của chủ đầu tư DOJILAND - một thành viên của Tập đoàn DOJI. 

Trong bối cảnh Hạ Long đang bứt tốc trở thành điểm hẹn giàu tiềm năng của ngành du lịch trong nước, thu hút dòng vốn lớn đầu tư vào lĩnh vực địa ốc. Trong khu vực xuất hiện hàng loạt các "đại gia" tên tuổi như Vingroup, Sun Group, FLC, BIM Group… việc DOJILAND - một chủ đầu tư với 5 năm "tuổi đời" tham gia một thị trường cạnh tranh khốc liệt, điều gì khiến họ tự tin vào thành công của dự án?

DOJILAND và hành trình vươn tới những giá trị vững bền - Ảnh 5.

Thừa hưởng uy tín, tiềm lực tài chính và năng lực quản trị vượt trội từ thương hiệu mẹ, DOJILAND đang khẳng định vị thế trên thị trường trong quá trình phát triển các dự án bất động sản. Ngay từ khâu thiết kế, Best Western Premier Sapphire Ha Long đã chứng minh sự khác biệt không thể nhầm lẫn. Tương tự như DOJI Tower, dự án tại Hạ Long của DOJILAND được lấy cảm hứng từ những viên đá sapphire. Sắc ngọc quý hiếm phản chiếu ánh lam biếc của đại dương, sắc xanh trong của bầu trời vô tận… vốn là biểu tượng vẹn tròn cho sự tinh anh, tính chính trực và đáng tin cậy, mang đến may mắn và thịnh vượng cho chủ nhân sở hữu. Best Western Premier Sapphire Ha Long được DOJILAND hình thành với kỳ vọng trở thành một viên đá lam ngọc sáng rực rỡ bên bờ Vịnh kỳ quan, mang tới những trải nghiệm nghỉ dưỡng tràn đầy cảm hứng cho du khách. Mang trọn hơi thở của Vịnh thiên đường, từ vị trí, tầm view đến cảm hứng thiết kế, dự án được ví như một tác phẩm nghệ thuật trên bản đồ du lịch Hạ Long.

DOJILAND và hành trình vươn tới những giá trị vững bền - Ảnh 6.

Trong quá trình bắt tay triển khai, DOJILAND đã tính toán kỹ lưỡng đến khả năng kết nối của dự án nhằm đảm bảo sự thuận lợi trong quá trình nghỉ dưỡng của mọi đối tượng du khách. Ví như hầm cửa lục nối liền Hòn Gai – Bãi Cháy giúp thời gian di chuyển chỉ còn 3 phút, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long rút ngắn thời gian di chuyển tới các tỉnh lân cận, cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn kết nối Hạ Long với Quốc tế. Tại vị trí trung tâm này, Best Western Premier Sapphire Ha Long nằm trong số ít dự án hưởng lợi trực tiếp từ quá trình phát triển du lịch Hạ Long. Nếu như trước đây, mỗi khi nhắc đến Hòn Gai, người ta chỉ biết đến một trung tâm hành chính của thành phố, thì đến nay khu vực này đang hình thành nên một trung tâm du lịch văn hóa mới. Hạ Long - Một thành phố rộng lớn đan xen giữa những khu nhà cũ rêu phong là những công trình còn tươi nguyên màu sơn mới. Dấu ấn về thời gian mang đến một cuộc du hành khám phá lịch sử - văn hóa của con người Hạ Long cho mỗi du khách khi đặt chân đến Best Western Premier Sapphire Ha Long.

DOJILAND và hành trình vươn tới những giá trị vững bền - Ảnh 7.

Thiết kế khác biệt, vị trí đắc địa là những tiền đề gia tăng tính cạnh tranh cho Best Western Premier Sapphire Ha Long trên thị trường. Bên cạnh đó, thêm một yếu tố quan trọng tạo nên thành công cho dự án của DOJILAND là vấn đề pháp lý. Minh bạch về pháp lý giúp các căn hộ tại dự án có tính thanh khoản tốt cho nhà đầu tư. Bên cạnh thông điệp "Đầu tư an tâm", DOJILAND không chỉ cung cấp ra thị trường những căn hộ nghỉ dưỡng sở hữu đầy đủ pháp lý mà còn gia tăng lợi nhuận cho khách hàng khi liên kết cùng đơn vị quốc tế Best Western Premier – thương hiệu nhánh cao cấp nhất của Tập đoàn Best Western để vận hành dự án. Với bề dày hơn 70 năm hoạt động, Best Western (Hoa Kỳ) là tên tuổi đã được khẳng định nằm trong Top 10 tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. Thương hiệu như sự bảo chứng cho công suất khai thác vượt trội, bởi kinh nghiệm vận hành mạng lưới 4.200 cơ sở trên khắp 100 quốc gia.

DOJILAND và hành trình vươn tới những giá trị vững bền - Ảnh 8.

Với sự tham gia của đơn vị vận hành uy tín, hiện nay DOJILAND đang cam kết mức chia sẻ lợi nhuận cho thuê và chính sách hỗ trợ tài chính ưu việt. Theo đó, DOJILAND liên kết cùng ngân hàng áp dụng chính sách vay 70%, hỗ trợ lãi suất 0% đến năm 2021 sẽ đảm bảo dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư tới thời điểm dự án đi vào vận hành – dự kiến quý I năm 2021. 

Trong bối cảnh Hạ Long đang trở thành điểm hẹn đầu tư hấp dẫn thì những chính sách tài chính được DOJILAND công bố đã tạo thành đòn bẩy hữu hiệu gia tăng tính cạnh tranh cho dự án. Một không gian sống, không gian nghỉ dưỡng đang được DOJILAND nỗ lực kiến tạo ngay bên bờ Vịnh di sản. Không gian đa chiều đó vừa là nơi tôn vinh phong cách sống hiện đại vừa là điểm đến trải nghiệm, là nơi gửi gắm những cảm xúc trước một nền văn hóa lâu đời. 

Trên những vùng đất giàu văn hóa như Hà Nội, Hạ Long, các dự án như DOJI TOWER, Best Western Premier Sapphire Ha Long là những minh chứng cho quá trình hoạt động bền bỉ và những nỗ lực không ngừng vì mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn DOJI - Công ty DOJILAND. Dù là dự án cung cấp bất động sản văn phòng hay dự án cung cấp căn hộ nghỉ dưỡng, các sản phẩm của chủ đầu tư này đều đề cao tính sáng tạo trong thiết kế, cung cấp dịch vụ đạt chất lượng hoàn hảo, từ đó xây dựng nên hệ giá trị nhân văn sâu sắc - vì con người, hướng tới con người. Những dự án đã được giới chuyên gia đánh giá cao trong việc góp phần thúc đẩy du lịch vùng phát triển, góp phần thay đổi diện mạo đô thị trong con mắt bạn bè quốc tế. Tọa lạc trên những quỹ đất vàng, được ví như những viên kim cương, viên đá quý sáng lấp lánh, các dự án "con cưng" đã tạo bệ phóng vững chắc đưa DOJILAND lên vị thế mới trên thị trường bất động sản.

DOJILAND và hành trình vươn tới những giá trị vững bền - Ảnh 9.
DOJILAND và hành trình vươn tới những giá trị vững bền - Ảnh 10.
Nam Phương
Hương Xuân
Theo Trí Thức Trẻ


Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên