Sound
Up to top

Cử nhân Quản trị Kinh doanh,
Cử nhân Quản trị Ngân hàng
Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công

Cử nhân Quản trị Kinh doanh,
Cử nhân Luật , Kỹ sư Hàng hải
Chủ tịch CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc

ĐÌNH ĐÁM VỚI LĨNH VỰC NGÂN HÀNG VÀ CÚ SỐC KHÔNG HẸN TRƯỚC

Sự trở lại của
2 Đại gia
họ Đặng

1979

Cùng vợ (bà Huỳnh Bích Ngọc) khởi nghiệp với cơ sở Thành Công, chuyên sản xuất cồn và mật rỉ đường

1976

Theo gia đình vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc

1991

Sáng lập ra Sacombank sau khi hợp nhất ngân hàng Phát triển kinh tế Gò Vấp với 3 Hợp tác xã Tín dụng khác

1982

Trở về quê mẹ Hải Phòng để theo học ĐH Hàng hải Việt Nam
 

1996

Cùng chị gái (bà Đặng Thị Hoàng Yến) nổi lên từ hoạt động đầu tư và phát triển Khu công nghiệp Tân Tạo ở TP.HCM.

1996

Sacombank là ngân hàng đầu tiên
chào bán cổ phiếu ra công chúng

2006

Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

 

2006

Chuyển đổi ngân hàng nông thôn Sông Kiên (Kiên Giang) thành ngân hàng TMCP Navibank

2011

Giá cổ phiếu Sacombank giảm mạnh. Nhiều cổ đông lớn bắt đầu thoái vốn khỏi ngân hàng này

2007

Chuyển đổi ngân hàng nông thôn Cờ Đỏ thành ngân hàng thành thị Westernbank

2010

Navibank niêm yết cổ phiếu ở HNX. Westernbank có kế hoạch niêm yết năm đó nhưng không thực hiện

Sacombank

2012

Sacombank là ngân hàng nhóm 1 - nhóm tốt nhất

2012

Westernbank và Navibank bị xếp vào nhóm ngân hàng yếu kém, bị bắt buộc tái cơ cấu

Sau đó Sacombank bị thâu tóm bởi ông Trầm Bê và nhóm cổ đông khác

1/11/2012

Xin từ nhiệm khỏi HĐQT Sacombank trong khi đang làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra

2013

Westernbank được chấp thuận hợp nhất với PVFC và sau đó đổi tên thành PVComBank

 

2014

Navibank tự tái cấu trúc với các cổ đông mới và đổi tên thành Ngân hàng Quốc Dân (NCB)
Trong giai đoạn tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam (2011 – 2015), các nhà băng của hai đại gia này đều rơi vào vòng xoáy thâu tóm và sáp nhập. Kết quả là cả Đặng Văn Thành và Đặng Thành Tâm đều phải rời khỏi ngân hàng của mình
CỔ PHẦN NGÂN HÀNG DÙNG ĐỂ
CẤN TRỪ NỢ VAY

Sacombank hiện nằm dưới sự kiếm soát của Ngân hàng Nhà nước sau khi trở thành cổ đông đại diện trên 51% vốn điều lệ

Gia đình tôi đi ra khỏi Westernbank mà hầu như trắng tay!

2013

Gần 80 triệu cổ phần Sacombank của ông Thành và con trai được dùng làm tài sản cấn trừ

1.597 tỷ đồng

2013

Tại Westernbank, số cổ phần của gia đình ông Tâm và các bên liên quan được dùng để cấn trừ

1.187 tỷ đồng

Tại Navibank, 30 triệu cổ phần của vợ chồng ông Tâm cũng được bán để cấn trừ nợ tại ngân hàng này

Nếu không biết buông, sẽ lắm “đa đoan”

Nếu không dính vào ngân hàng, tụi tôi không khổ thế này

TRỞ LẠI BẰNG CON ĐƯỜNG
ĐÃ KHỞI NGHIỆP
Sau thời gian vắng bóng cả hai đại gia họ Đặng trở lại thương trường và
quay về với lĩnh vực kinh doanh khi khởi nghiệp

MÍA ĐƯỜNG

Thành Thành Công sở hữu 8 công ty mía đường ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Tổng công suất các nhà máy gần 30 ngàn tấn mía/ngày và 50 ngàn ha vùng nguyên liệu

 

KHU CÔNG NGHIỆP

Tập đoàn Kinh Bắc có quỹ đất 4.500 ha và đang phát triển 14 Khu công nghiệp trên cả nước. Ngoài ra, công ty này còn sở hữu 1.300 ha đất phát triển khu đô thị lân cận các Khu công nghiệp

 

Với tôi, mía đường là gốc!

Tôi đang say sưa về lĩnh vực du lịch
và nông nghiệp!

Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn Kinh Bắc
là đầu tư phát triển Khu công nghiệp và Khu đô thị

Cần phải bước chậm lại, đi trên những con đường
mình rành rọt và nắm chắc khả năng thành công

KHẢ NĂNG QUAY LẠI
VỚI LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

“Tôi chưa có kế hoạch”

đặng văn thành

“Tôi không có dự định đầu tư vào
ngân hàng nữa”

đặng thành tâm