img
Meghan Markle: Từ nàng Lọ Lem da màu được kì vọng đến nàng dâu Hoàng gia thị phi, nhất cử nhất động đều bị công chúng chỉ trích - Ảnh 1.
Meghan Markle: Từ nàng Lọ Lem da màu được kì vọng đến nàng dâu Hoàng gia thị phi, nhất cử nhất động đều bị công chúng chỉ trích - Ảnh 2.

Cuối năm 2016, Meghan Markle - một nữ diễn viên Mỹ sở hữu sự nghiệp diễn xuất không quá nổi trội bỗng trở thành tâm điểm của dư luận thế giới khi lên tiếng xác nhận cô đang hẹn hò với Hoàng tử Harry. Hoàng tử Harry vốn được biết đến là người đào hoa, từng trải qua nhiều mối tình nhưng chưa có một ai thực sự chiếm trọn trái tim người đàn ông 34 tuổi này và đi đến một cái kết đẹp như mơ. Thế nên thật dễ hiểu khi nhất cử nhất động của Meghan lúc đó đều được chú ý.

Meghan hiện lên trong mắt công chúng là một nữ diễn viên nghị lực, đi lên từ hai bàn tay trắng, phải trải qua nhiều biến cố thăng trầm mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nữ diễn viên Mỹ được giới truyền thông ca ngợi là một nhà hoạt động xã hội và thiện nguyện tích cực. Và một trong những điều cô quan tâm là đấu tranh vì quyền của nữ giới. Không chỉ vậy, cô còn gây thiện cảm với công chúng khi cô là người có một lối sống lành mạnh, có tình yêu mãnh liệt với yoga, thích ăn chay trường và lên án việc săn bắn động vật hoang dã.

Mạnh mẽ, tự tin khi sánh bước bên Hoàng tử Harry, Meghan Markle nhanh chóng trở thành thần tượng của nhiều người, và là nhân vật truyền cảm hứng cho phụ nữ trên khắp thế giới. Với lối sống tích cực vốn có, Meghan được công chúng kỳ vọng sẽ trở thành một nàng dâu hoàng gia hiện đại, vượt mọi chuẩn mực trước đó để đem đến một làn gió mới, năng lượng tích cực cho gia đình hoàng gia cũng như có nhiều ảnh hưởng tích cực đến phụ nữ.

Meghan Markle: Từ nàng Lọ Lem da màu được kì vọng đến nàng dâu Hoàng gia thị phi, nhất cử nhất động đều bị công chúng chỉ trích - Ảnh 3.

Ngày 19/5/2018, đám cưới đẹp như mơ của Hoàng tử Harry và Meghan Markle diễn ra tại lâu đài Windsor trong sự chào đón của công chúng. Chẳng những thế, buổi lễ còn ngập tràn những cử chỉ, ánh mắt chan chứa yêu thương của Hoàng tử Harry dành cho vợ. Kết hôn với hoàng tử nước Anh - một trong những người đàn ông được khát khao nhất thế giới và trở thành người của hoàng tộc quyền lực, Meghan Markle với xuất thân bình thường, thậm chí đã có một đời chồng được ví như cô bé Lọ Lem xỏ chân vào đôi giày pha lê và bỗng chốc… đổi đời.

Trong câu chuyện cô bé Lọ Lem, sau khi kết hôn với hoàng tử câu chuyện kết thúc với cuộc sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long của cặp đôi. Nhưng với Meghan, đây mới là lúc câu chuyện bắt đầu. Sau hôn lễ cổ tích được hơn 2 tỷ người theo dõi, Meghan Markle chính thức trở thành Nữ công tước xứ Sussex và bắt đầu bước vào cuộc sống của một nàng dâu hoàng gia.

Quả thực trong những ngày đầu làm dâu Hoàng gia, nữ công tước xứ Sussex được báo chí và giới truyền thông ca tụng là một người làm việc chăm chỉ khi tích cực tham gia hàng loạt các sự kiện lớn nhỏ. Chỉ hơn 1 tháng làm dâu, Meghan Markle đã được tháp tùng Nữ hoàng Anh trong chuyến đi riêng trong khi Công nương Kate phải hơn một năm sau khi kết hôn với Hoàng tử William mới có chuyến đi đầu tiên với Nữ hoàng.

Meghan Markle: Từ nàng Lọ Lem da màu được kì vọng đến nàng dâu Hoàng gia thị phi, nhất cử nhất động đều bị công chúng chỉ trích - Ảnh 4.

Thậm chí, ngay sau khi vừa công bố mang thai con đầu lòng với Hoàng tử Harry, nàng dâu Hoàng gia này vẫn tham gia chuyến công du dài 16 ngày đến 4 nước châu Đại Dương. Dù đang bầu bì ở những tháng đầu những ở những nơi ghé thăm, Meghan Markle đều giao lưu với người dân địa phương rất nồng nhiệt. Cô cũng ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng khi tham dự hầu hết các sự kiện với lịch trình dày đặc trong suốt chuyến công du dù đang mang thai.

Ngoài ra với tư cách thành viên hoàng gia, Meghan cũng nhanh chóng bắt tay vào các công việc xã hội. Cô đã viết lời tựa cho một cuộc sách dạy nấu ăn của tổ chức từ thiện Hubb Community Kitchen để ủng hộ giúp đỡ các nạn nhân trong thảm họa cháy tháp Grenfell. Và nó đã trở thành một trong những cuốn sách nấu ăn bán chạy nhất hiện nay.

Meghan Markle: Từ nàng Lọ Lem da màu được kì vọng đến nàng dâu Hoàng gia thị phi, nhất cử nhất động đều bị công chúng chỉ trích - Ảnh 5.

Cứ tưởng mọi việc sẽ tốt đẹp mãi như thế nhưng trái với kỳ vọng của nhiều người, làm dâu Hoàng gia chưa bao lâu, Meghan đã khiến công chúng thất vọng khi liên tục dính vào thị phi. Chỉ trong vòng nửa năm làm dâu hoàng gia, nữ công tước xứ Sussex đã có khoảng 14 lần phá vỡ các quy tắc của hoàng gia Anh, từ cách ăn mặc cho đến việc công khai thể hiện tình cảm với chồng nơi đông người.

Ngay cả trong đám cưới, bánh cưới, nhẫn cưới đến các bài hát sử dụng trong hôn lễ của Meghan đều đi ngược lại với truyền thống Hoàng gia Anh trước đó. Nhiều người cũng xì xào về việc hôn lễ của nàng diễn viên Mỹ có sự góp mặt của hơn 600 khách mời với nhiều ngôi sao nổi tiếng của giới Hollywood, nhưng chỉ có duy nhất một người thân chính là mẹ ruột của Meghan. Meghan thậm chí cũng không có phù dâu chính trong suốt buổi lễ.

Việc đám cưới không có cha xuất hiện còn khiến Meghan bị mỉa mai rằng cô là một người dành tấm lòng cho cả xã hội nhưng lại không dành chỗ trống nào cho cha đẻ của mình. Mối quan hệ giữa Meghan và cha rạn nứt từ việc ông Thomas dàn dựng vụ ảnh báo chí trước hôn lễ. Kể từ đó đến nay, dù ông Thomas liên tục xuất hiện trên báo chí vừa đe dọa vừa khẩn cầu con gái đến gặp mình sau nhiều năm xa cách nhưng Meghan chỉ đáp lại bằng một sự im lặng đáng sợ. Từ sau đám cưới, Meghan hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cha của mình và dường như không hề có ý định đến thăm người cha từng nuôi cô ăn học.

Meghan Markle: Từ nàng Lọ Lem da màu được kì vọng đến nàng dâu Hoàng gia thị phi, nhất cử nhất động đều bị công chúng chỉ trích - Ảnh 6.

Một trong những điều khiến Meghan bị chỉ trích nhiều nhất là bà bầu 37 tuổi này liên tiếp dính vào các vụ lùm xùm liên quan đến các nhân viên của mình. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, Meghan đã mất đi 5 trợ lý thân cận khi họ lần lượt xin thôi việc. Meghan bị gắn mác Công nương khó tính, hay đòi hỏi một cách khắt khe và cầu toàn, khiến các nhân viên trong cung điện trở nên căng thẳng và áp lực.

Chưa dừng lại ở đó, việc bà bầu Meghan cùng chồng quyết định dọn ra ở riêng, sống cách biệt với Điện Kensington đã làm dấy lên nghi vấn rạn nứt giữa hai cặp đôi hoàng gia. Đặc biệt, tin đồn Meghan và chị dâu Kate xích mích, mâu thuẫn đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Meghan thậm chí còn được cho là khiến Công nương Kate rơi nước mắt vì trang phục phù dâu của Công chúa Charlotte trước khi hôn lễ Hoàng gia được cử hành.

Ngay cả với việc bầu bí, một thiên chức rất tự nhiên và thiêng liêng, nữ công tước xứ Sussex cũng bị thị phi bủa vây khi dính vào vô số đồn đoán về bầu thật hay bầu giả. Công chúng cũng đã chán ngấy việc Meghan thường xuyên lựa chọn những trang phục bó sát, úp mở về giới tính cũng như ngày dự sinh của đứa con đầu lòng. Việc Meghan thường xuyên ôm bụng bầu một cách có chủ đích, thậm chí nàng dâu này còn lộ liễu vén áo, nhìn thẳng vào ống kính để khoe bụng bầu cũng bị cho là chiêu trò của bà bầu này nhằm thu hút sự chú ý, biến mình trở thành tâm điểm.

m-10
m-10
m-11
m-11
meghan-maroc
meghan-maroc
meghan-maroc2
meghan-maroc2

Gần đây, dư luận cũng bày tỏ nhiều phẫn nộ và thất vọng trước lối chi tiêu mạnh tay của Meghan Markle. Hiện tại Meghan đang dẫn đầu danh sách "tiêu hoang" trong giới hoàng tộc ở châu Âu. Chỉ riêng trong năm 2018, Công nương xứ Sussex đã tiêu khoảng 545.000 USD để mua sắm váy áo, gấp gần 6 lần chị dâu Kate Middleton. Trong chuyến công du tới Maroc cuối tháng 2 gần đây, chỉ trong 3 ngày, cô đã xuất hiện với 6 bộ trang phục có tổng giá trị lên tới 110.000 bảng Anh, xấp xỉ 3,5 tỷ đồng.

Chưa dừng ở đó, cũng trong tháng 2 vừa qua, Công nương nước Anh còn khiến dân chúng choáng váng khi có chuyến nghỉ dưỡng 5 ngày xa hoa ở Mỹ, gặp gỡ hội bạn thân là những ngôi sao nổi tiếng tại những nơi sang chảnh bậc nhất New York với chi phí ước tính gần nửa triệu đô la.

meghan-my3
meghan-my3
meghan-my2
meghan-my2
meghan-my
meghan-my
m-14
m-14
m-13
m-13

Trong khi kinh tế nước Anh đang rơi vào thời kỳ khủng hoảng, những khu nhà ổ chuột với điều kiện sống tồi tàn xuất hiện ngày càng nhiều thì sự lãng phí của Meghan đã khiến nàng dâu hoàng gia bị chỉ trích dữ dội. Đáng nói hơn cả là chính Meghan luôn kêu gọi sự ủng hộ, tài trợ từ thiện nhưng cuối cùng cô lại đốt tiền vào những thứ phù phiếm, hưởng thụ cho cá nhân mình.

Với nhiều người, hình ảnh hiện tại của Meghan là nàng dâu thích làm màu, luôn tìm cách đánh bóng tên tuổi, thích trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Thậm chí nhiều chuyên gia đã cảnh báo Meghan không nên mạo hiểm bằng việc chơi đùa với truyền thông và sự nổi tiếng vì nếu không rất có thể, cô sẽ đi theo vết xe đổ của Công nương Diana và nhận lại kết cục cay đắng.

Meghan Markle: Từ nàng Lọ Lem da màu được kì vọng đến nàng dâu Hoàng gia thị phi, nhất cử nhất động đều bị công chúng chỉ trích - Ảnh 9.

Từ một nàng dâu hoàng gia được ngưỡng mộ với vẻ hiện đại, phá vỡ mọi khuôn khổ, quy chuẩn cứng nhắc trước đây, giờ trong mắt công chúng, cho đến thời điểm hiện tại, dường như Meghan đang bị rất nhiều người hâm mộ quay lưng. Nữ công tước xứ Sussex thậm chí phải nhận những lời đả kích, bôi nhọ lan tràn trên mạng xã hội buộc nhân viên của Cung điện hoàng gia phải vào cuộc.

Người ta vẫn hay nói "hi vọng lắm thì thất vọng nhiều". Trong trường hợp của Meghan, điều này có lẽ càng đúng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách tổng thể, dường như dư luận (có thể chính chúng ta) có đang vội vàng khi áp đặt con mắt khắt khe và những kỳ vọng quá cao lên cô?

Trở thành công nương nước Anh, trở thành niềm hy vọng của hàng triệu người chắc chắn là áp lực không nhỏ của bất cứ ai. Meghan vốn là một cô gái Mỹ, có tư duy độc lập, tự tin, khá bướng bỉnh và đã quen với lối sống tự do, trong khi đó văn hóa và truyền thống của Hoàng gia Anh vốn kín đáo với thật nhiều luật lệ. Thế nên thật dễ hiểu khi nền tảng của Meghan khiến cô bị áp lực và va chạm chan chát với lối sống nhiều khuôn phép này.

Meghan Markle: Từ nàng Lọ Lem da màu được kì vọng đến nàng dâu Hoàng gia thị phi, nhất cử nhất động đều bị công chúng chỉ trích - Ảnh 10.

Người ta có thể bảo rằng nghề nghiệp diễn xuất của Meghan sẽ giúp cô hiểu và thuộc lòng với những áp lực từ công chúng, nhưng thực tế là Meghan chưa từng là diễn viên hạng A để quen với việc nhất cử nhất động đều bị chú ý quá kĩ và tên mình xuất hiện tràn lan trên mặt báo mỗi ngày như trở thành vợ của Hoàng tử Harry.

Cuối cùng, hầu hết thông tin ta biết được từ Meghan chỉ là qua góc nhìn của truyền thông. Trong khi đó, Meghan không thể có cơ hội lên tiếng phân trần hay xác nhận vì quy tắc nghiêm ngặt của hoàng gia. Do vậy, nếu chỉ nghe từ một phía rồi vội quy kết cho Công nương xứ Sussex sẽ là điều hơi vội vàng.

Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, phải chịu được những áp lực không ai chịu được. Không hề giống như trong truyện chỉ cần xỏ chân vào giày pha lê là hạnh phúc trọn đời. Từ giây phút làm lễ cưới ở nhà nguyện St.George, trở thành thành viên vợ hoàng tử, Meghan bắt buộc phải học làm quen với cả niềm vui lẫn nước mắt và hào quang hoàng gia mang đến. Đồng nghĩa cô sẽ phải học để dung hòa cá tính của mình với những trách nhiệm, nguyên tắc mà tước vị nữ công tước xứ Sussex cần có.

Meghan Markle: Từ nàng Lọ Lem da màu được kì vọng đến nàng dâu Hoàng gia thị phi, nhất cử nhất động đều bị công chúng chỉ trích - Ảnh 11.

Tất nhiên, cái gì cũng cần có thời gian, và suy cho cùng, Meghan mới chỉ làm dâu hoàng gia chưa đầy một năm. Rõ ràng cô có quá nhiều thứ cần phải học hỏi, phải điều chỉnh để thích nghi với môi trường vốn hoàn toàn khác biệt so với nơi cô lớn lên, được dạy dỗ trưởng thành.

Thế nên dư luận hãy bớt khắt khe và cho nữ công tước xứ Sussex thêm chút thời gian để thích ứng với nhịp sống hoàng gia và vẫn giữ được bản sắc của mình. Biết đâu đấy, cùng với thời gian và việc trở thành mẹ trong tương lai rất gần sẽ tạo ra những cú huých nhiệm màu để nữ diễn viên Mỹ không còn loay hoay trong đôi giày pha lê của chính mình.

Meghan Markle: Từ nàng Lọ Lem da màu được kì vọng đến nàng dâu Hoàng gia thị phi, nhất cử nhất động đều bị công chúng chỉ trích - Ảnh 12.
Mộng Mộng
Theo Trí Thức Trẻ

Theo Hồng Nam

Trí thức trẻ

Trở lên trên