MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháng 4/2009, Trung Quốc, Nhật, Nga giảm mua trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ

16-06-2009 - 07:45 AM | Tài chính quốc tế

Lượng mua các loại tài sản của Mỹ tăng trưởng chậm hơn trong tháng 4/2009 khi Trung Quốc, Nhật và Nga giảm mua trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ.

Điều này cho thấy sự nguy hiểm khi Mỹ phụ thuộc vào nước ngoài để có tiền cho các kế hoạch tài chính.

 

Tổng giá trị các loại chứng khoán dài hạn, giấy tờ có giá và trái phiếu do nước ngoài mua tăng ròng 11,2 tỷ USD trong tháng 4/2009. Mức tăng của tháng 3/2009 là 55,4 tỷ USD. Lượng nắm giữ trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng ròng 41,9 tỷ USD còn mức tăng trong tháng 3/2009 là 55,3 tỷ USD. Tính cả các loại hối phiếu, tổng giá trị các loại hình nắm giữ giảm ròng 2,6 tỷ USD.

 

Tính cả các loại trái phiếu ngắn hạn như chứng khoán trao đổi, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 53,2 tỷ USD các loại tài sản của Mỹ trong tháng 4/2009 sau khi đã mua ròng 25 tỷ USD trong tháng 3/2009.

 

Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ thời hạn 10 năm tăng lên sau khi Bộ trưởng Tài chính Nga tuyên bố còn quá sớm để nói về một loại tiền tệ khác thay thế cho đồng USD trong vai trò đồng tiền dự trữ của thế giới.

 

Như vậy nhà đầu tư tiếp tục đón nhận dấu hiệu cho thấy những nhà quản lý thị trường tiền tệ quốc tế chưa hề mất niềm tin vào loại tiền tệ được coi là an toàn trong bối cảnh khủng hoảng tín dụng.

 

Tổng giá trị trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ do Trung Quốc nắm giữ giảm 4,4 tỷ USD xuống 763,5 tỷ USD. Tổng giá trị trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ do Nga sở hữu giảm 1,4 tỷ USD xuống mức 137 tỷ USD và của Brazil giảm 600 triệu USD xuống 126 tỷ USD. Nhật cũng giảm nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ, giá trị nắm giữ giảm 800 triệu USD xuống 685,9 tỷ USD.

 

Tổng giá trị các khoản đầu tư của nước ngoài vào các loại nợ của doanh nghiệp Mỹ tháng 4/2009 giảm đến tháng thứ 10 liên tiếp, mức giảm 2,5 tỷ USD. Lượng mua ròng các loại chứng khoán giảm xuống 4,6 tỷ USD từ mức 13,2 tỷ USD vào tháng trước đó. Giá trị các loại trái phiếu doanh nghiệp do nước ngoài mua giảm 9,7 tỷ USD, mức hạ mạnh nhất từ tháng 11/2008.

 

Theo Bloomberg

Ngọc Diệp

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên