Tin mới
Thị trường chứng khoán
A+ A- A- Kiểu đọc sách Thứ 4, 23/09/2009, 12:13

6.700 tỷ giao dịch trên hai sàn, VN-Index đảo chiều giảm nhẹ sau 9 phiên tăng liên tiếp

Thị trường bất ngờ đảo chiều giảm nhẹ vào những phút cuối cùng; cổ phiếu đầu giờ giao dịch giá trần cuối phiên giảm sàn là những gì gây “sốc” cho các nhà đầu tư.

Phiên giao dịch sáng nay (23/09) có thể sẽ được đánh dấu vào mốc lịch sử của VN-Index khi có tới 90,3 triệu cổ phiếu khớp lệnh trong phiên và 91,8 triệu cổ phiếu giao dịch tính cả thỏa thuận.

Thị trường bất ngờ đảo chiều giảm nhẹ vào những phút cuối cùng cho dù trước đó đã có lúc leo lên ngưỡng 590 điểm. Cổ phiếu đầu giờ giao dịch giá trần cuối phiên giảm sàn là những gì gây “sốc” cho các nhà đầu tư.

Mở đầu phiên giao dịch, VN-Index tăng hơn 5 điểm, sau đó tăng mạnh lên trên 590 điểm. Lúc này các cổ phiếu đồng loạt tăng trần như SSI, STB, REE, trong khi GMD, DIG, VIS vẫn giữ được sức cầu giá trần lớn, HAG và SJS giao dịch tại giá tham chiếu.

Tuy nhiên ngay lập tức nhà đầu tư bán ra khiến 20 phút sau VN-Index chỉ còn tăng hơn 2 điểm. SJS, HAG giảm sàn, STB, SSI mất mốc giá trần nhưng vẫn giằng co mạnh, VFMVF1 đang dư mua trần hơn 2 triệu đơn vị đầu phiên, bị bán ra hơn 4 triệu chứng chỉ quỹ, nhưng vẫn giữ được mốc giá trần 17.000 đồng và hơn 700.000 đơn vị dư mua.

9h45, nhà đầu tư lại mua vào cổ phiếu, đẩy VN-Index tăng hơn 4 điểm, VFMVF1 lại có dư mua trần hơn 1 triệu đơn vị, HAG tiến sát giá tham chiếu, nhà đầu tư chốt lời mạnh tại các cổ phiếu như VNM, SJS, GMD….Đóng cửa đợt 2, VN-Index tăng 2,52 điểm lên 585,37 điểm, chỉ riêng đợt 2 đã có gần 75 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng.


Diễn biến VN-Index sáng nay (23/09) - Nguồn: FPTS/Asialbull

Bố cục thị trường bắt đầu thay đổi hoàn toàn trong những phút cuối của đợt 3. Người mua đã bắt đầu dừng mua, và người bán bắt đầu nóng ruột. VN-Index đóng cửa phiên giao dịch giảm nhẹ 0,74 điểm xuống 582,11 điểm vơi 91,822 triệu cổ phiếu giao dịch, tương đương 4,533 tỷ đồng. Phiên giảm điểm đầu tiên sau 9 phiên tăng liên tiếp (trong đó có 2 phiên điều chỉnh trong phiên, sau đó cuối phiên tăng nhẹ).

Có những cổ phiếu tăng điểm liên tục trong nhiều phiên và vẫn giữ được sức mua cho đến sáng nay là BAS (tăng trần 16 phiên, trong đó có 1 phiên giảm sàn, hiện tại đã tăng trần liên tiếp 12 phiên, tăng hơn 100% trong chưa đầy 1 tháng); DIG (tăng 10 phiên liên tiếp trong đó đã tăng 4 phiên trần); VIS (trần liên tục 6 phiên)….

Các cổ phiếu khác tăng mạnh là PAC, TCT, HDC, CII, HSG, VIC…Cổ phiếu TS4 của CTCP Thủy sản số 4 sau khi công bố ợi nhuận có thể tăng đột biến trong những tháng cuối năm do việc chuyển nhượng dự án Oriel Apartment khiến mã này tăng trần lên 34.600 đồng/cp, dư mua hơn 800.000 đơn vị.

Tuy nhiên, một số cổ phiếu lớn bất ngờ giảm sàn khiến VN-Index bị ảnh hưởng mạnh như SJS (giảm sàn 11.000 xuống 200.000 đồng/cp), HAG (giảm sàn xuống 126.000 đồng/cp), GMD (đầu phiên trần giá 117.000 đồng, khớp lệnh giá trần hơn 2 triệu đơn vị trong suốt giờ giao dịch, cuối phiên hơn 300.000 cổ phiếu bị bán ra đẩy GMD giảm sàn xuống 107.000 đồng/cp)…

Các mã khác giảm mạnh là VNM, DRC, SC5, NSC, LCG, D2D…

VN-Index cuối phiên không bị giảm sâu nhờ STB vẫn tăng nhẹ 600 đồng lên 31.400 đồng/cp, khớp lệnh 7,45 triệu đơn vị, VFMVF1 khớp lệnh gần 5 triệu đơn vị, tăng trần lên 17.000 đồng/cp, REE khớp lệnh 4,3 triệu đơn vị, tăng 2.500 đồng/cp.

Toàn thị trường có 20 mã giao dịch trên 1 triệu đơn vị, trong đó SSI, VF4 giao dịch trên 3 triệu đơn vị, 6 mã giao dịch trên 2 triệu cổ phiếu là HPG, GMD, HAG, VIP, SAM và HSG, các mã giao dịch trên 1 triệu đơn vị là CII, VHC, ITA, PET, BCI, MCV, VNM, VTO….

Tại sàn Hà Nội, HNX Index chốt ngày tại 181,08 điểm, tăng 1,45 điểm (0,81%) so với hôm qua. Tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 101 mã tăng giá, 86 mã giảm và 33 mã đứng giá.

Số cổ phiếu đóng cửa tại giá trần chỉ còn 22 mã gồm B82, DCS, KMF, LUT, MIC, MMC, NAG, VGP, nhóm cổ phiếu Vinaconex (VC3, VC5, VC6), nhóm cổ phiếu Sông Đà (S96, SD2, SD8, SDS).

Trong nhóm cổ phiếu lớn, VCG vẫn là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất. Dưới áp lực của 7,7 triệu cổ phiếu T+4 về tài khoản, VCG đã không còn giữ được đà tăng như những phiên trước và đóng cửa tại mức giá 57.900 đồng, tăng 2.500 đồng. Tổng cộng có hơn 6,11 triệu đơn vị được chuyển nhượng với giá bình quân là 58.600 đồng.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán, BVS tăng 2.000 đồng lên 73.800 đồng, KLS tăng 1.100 đồng lên 43.900 đồng, HPC và CTS tăng 500 đồng, SHS giảm 500 đồng.

ACB, SHB, PVI PVS tiếp tục xu hướng “lình xình”.

Thanh khoản của thị trường tăng mạnh vớ gần 54,2 triệu đơn vị được chuyển nhượng, trị giá 2.214 tỷ đồng. Có tất cả 12 mã được giao dịch với khối lượng trên 1 triệu đơn vị. VCG dẫn đầu với 6,11 triệu đơn vị, trị giá 358 tỷ đồng. KLS đứng thứ hai với 3,9 triệu đơn vị, trị giá 175 tỷ đồng.

Phương Mai - Quốc Thắng

  Xem theo ngày : 

Gửi ý kiến bạn đọc

Ý kiến bạn đọc

Bình luận (1)
thaonguyenBVS Thứ 4, 23/09/2009, 20:13
Hôm nay giao dịch cực sốc. nhưng chứng khoán Trung quốc và thì trường châu á đang đi xuống, tối hôm nay thị trường mỹ sẽ mất điểm. ngày mai chứng khoán việt nam sẽ bắt đầu đi xuống và cực sốc và xuống mạnh vào tuần sau khi các cổ phiếu mua bán hôm nay về đến tài khỏan các nhà đầu tư. Thời điểm bây giờ không có ai kêu thị trường quá nóng hay tăng mạnh nữa mà gọi bằng một tên khác thị trường chuyển sang giai đoạn mới, tầm cỡ mới. Trong khi đó các quỹ và các công ty tăng cường bán ra nhằm tốt đa hóa lợi nhuận. Các bạn có biét không khi VNI lình xình trên dưới 500đ họ không ngừng kêu tăng nóng và tranh thủ mua vào và bây giờ thì các bạn biết rồi đấy. Hãy chốt lời khi có thể!!!.

Đối tác

     
Liên hệ quảng cáo :
Phòng quảng cáo Admicro
Ms. Thu Hương
Mobile: 0913 531 953
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Ban biên tập CafeF, Tầng 18, tòa nhà VTC Online.
Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 04-39743410 Máy lẻ 295. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn - Đường dây nóng: 0922 096 886
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.
Copyright 2007–Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam–VCCorp.
Tầng 16,17,18 - Toà nhà VTC online, số 18 Tam Trinh, Hà Nội
Giấy phép số 218/GP-TTĐT;
Cục QL phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.