MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

26 tuổi trở thành triệu phú, 6 tháng sau lâm vào cảnh "trắng tay": Chàng trai này sẽ dạy bạn thế nào là làm giàu

07-06-2017 - 07:49 AM | Sống

“Tôi từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ quay trở lại vị trí như từng có được nữa. Nhưng giờ đây nhìn lại tôi thấy mình có được những bài học thực sự quý giá. Tôi đã rút ra bài học lớn nhất đó là không bao giờ mua những thứ vật chất vượt quá khả năng của mình”.

Josh Altman không phải là cái tên xa lạ trong giới kinh doanh bất động sản tại Mỹ. Anh là ngôi sao của chương trình truyền hình nổi tiếng "Million Dollar Listing Los Angeles" và là đồng sáng lập công ty bất động sản The Altman Brothers.

Altman đã bán được 1,5 tỷ USD trị giá bất động sản bao gồm ngôi nhà một phòng ngủ với giá 20 triệu USD – mức giá đắt nhất trong lịch sử. Hiện nay ở tuổi 37, Altman đang nắm trong tay khối tài sản 10 triệu USD.

Thành tích đáng nể nhất của anh là thương vụ bán căn nhà trị giá 11 triệu USD chỉ trong vòng chưa đầy 10 tiếng đồng hồ, và ký được hợp đồng 12 triệu USD chỉ sau vài giờ đứng xếp hàng tại Starbucks.

Tuy nhiên, hành trình đi đến thành công của chàng trai này không phải lúc nào cũng là cầu vồng và cổ tích.

Chia sẻ trong chương trình "So Money” của Farnoosh Torabi, Josh Altman tiết lộ anh từng đạt mức thu nhập 7 con số ở tuổi 26, nhưng chỉ 6 tháng sau đó anh đã mất trắng tất cả. Trớ trêu thay, đây lại là một khoản đầu tư anh ném tiền vào bất động sản – lĩnh vực mà Altman cực kỳ am hiểu.

Altman cùng với anh trai của mình mỗi người góp 5.000 USD để mua một ngôi nhà trị giá 400.000 USD bằng tiền đi vay nhưng cuối cùng họ chỉ bán được với giá 200.000 USD.

“Không chấp nhận dừng lại ở đó. Chúng tôi tiếp tục đổ tiền vào mua những ngôi nhà có giá trị lớn hơn, mặc dù nó vượt ngoài khả năng tài chính của chúng tôi” – Altman chia sẻ.

Đến giai đoạn năm 2007-2008, khi nền kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, Altman bị mắc kẹt trong đống bất động sản không có khả năng thanh khoản. Anh mất toàn bộ tiền đã đầu tư vào đó mà không ngóc đầu lên được.

“Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại vị trí như từng có được nữa. Nhưng giờ đây nhìn lại tôi thấy mình có được những bài học thực sự quý giá. Tôi đã rút ra bài học lớn nhất đó là không bao giờ mua những thứ vật chất vượt quá khả năng của mình” – ngôi sao của "Million Dollar Listing Los Angeles" chia sẻ.

Chi tiêu ít hơn số tiền bạn kiếm được là nguyên tắc cốt lõi để làm giàu. Tuy nhiên, rất nhiều người lại đang “vật lộn” với nguyên tắc này. Đây cũng chính là lý do mà nhiều người đang “ngập đầu ngập cổ” trong đống nợ thẻ tín dụng và không có bất cứ khoản tiền nào để dành cho nghỉ hưu. Với Altman, anh cũng đã phải rút ra bài học này một cách đầy nặng nhọc.

Đến bây giờ, Altman nhận ra rằng trong bất cứ trường hợp nào cũng phải chi tiêu cho bản thân trước tiên.

“Giờ đây mỗi khi nhận lương tôi sẽ bỏ 1/2 số tiền vào tài khoản mà tôi không bao giờ có thể động đến. Đó là nguyên tắc số 1 trong tiết kiệm của tôi. Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng mình có số tiền đó bởi vì nó đã ở trong một tài khoản khác trước khi tôi kịp nhìn thấy”, Josh Altman đưa ra lời khuyên.

Trịnh Thơm

Businessinsider

Trở lên trên