MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Địa ốc 24h: Nguy cơ đổ vỡ các dự án Keangnam tại Việt Nam; Địa ốc Hoàng Quân có trục lợi gói 30.000 tỷ?

16-04-2015 - 21:02 PM | Bất động sản

Tập đoàn xây dựng Keangnam tại Hàn Quốc vừa bị hủy niêm yết tại sàn chứng khoán nước này do đang bị điều tra về tham nhũng.

Keangnam là một trong số những tập đoàn bị điều tra về tham nhũng tại Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Hôm qua, 15/4, Tập đoàn xây dựng Keangnam đã bị hủy niêm yết khỏi sàn chứng khoán Hàn Quốc. Trang Koreatimes của Hàn Quốc cũng đưa tin một số dự án xây dựng nước ngoài do Keangnam phụ trách tại Việt Nam, Sri Lanka, Ethiopia và Algeria có nguy cơ đổ vỡ trước sự kiện này. Hiện tại, Keangnam đang thực hiện một dự án xây dựng Hệ thống thu gom, xử lý nước thải trị giá 29,1 tỉ won tại Việt Trì. >>> Các dự án của Keangnam tại Việt Nam có nguy cơ đổ vỡ

Theo tin từ cổng thông tin điện tử Hải Phòng, ngày 13/5 tới đây Dự án khu sinh thái đảo Vũ Yên gồm các biệt thự sinh thái, sân golf 36 lỗ, khu vui chơi giải trí và công viên sinh thái sẽ được khởi công tại đào Vũ Yên do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của Dự án dự kiến 22.700 tỷ tương đương khoảng 1 tỷ USD. Dự kiến đầu naw2m 2016 sẽ đưa sân golf vào hoạt động và đến 2019 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án. Dư kiến 13/5, Vingroup khởi công dự án sinh thái 1 tỷ USD trên đảo Vũ Yên. >>> Vingroup sắp khởi công dự án sinh thái 1 tỷ USD trên đảo Vũ Yên

Thị trường bất động sản đang dần sôi động trở lại, đồng nghĩa với đó là các giao dịch bất động sản tăng theo, các dự án đua nhau bung hàng đáp ứng nhu cầu của người mua. Thế nhưng, người mua nhà cũng cần cảnh giác với các dự án mua bán nhà hình thành trong tương lai. Với những dự án có đầy đủ điều kiện, năng lực và hồ sơ pháp lý để bán hàng thì không sao, nhưng hiện thị trường vẫn xuất hiện nhiều dự án chưa đủ điều kiện bán đã sử dụng đội ngũ môi giới nhà đất lôi kéo khách hàng bằng những loại hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư, hay hợp đồng vay vốn để lách luật. >>> Người mua nhà cần thận trọng với hợp đồng góp vốn, vay vốn

Thị trường bất động sản ấm dần lên, lượng thanh khoản trong giao dịch cũng tăng đáng kể. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cũng làm mọi cách lôi kéo người mua nhà. Hàng loạt chiêu trò như bán gấp, cắt lỗ, khuyến mãi…Một chiêu mới của giới môi giới bất động sản hiện nay là tăng giá dần so với những đợt mở bán trước đó để tăng sự hấp dẫn của dự án. >>> Đủ chiêu "độc, lạ" câu khách đổ tiền vào bất động sản

Dự án HQC Plaza là dự án được vay gói 30.000 tỷ đồng sau khi Bộ Xây dựng đồng ý cho Hoàng Quân chuyển từ dự án thương mại sang dự án nhà ở xã hội. Thế nhưng mới đây, nhiều khách hàng đã gặp phải vấn đề chưa được giải ngân tín dụng từ gói 30 ngàn tỷ do chưa đủ điều kiện vay. Vậy có hay không chuyện Hoàng Quân đã trục lợi từ chính sách bán nhà xã hội? >>> Có hay không chuyện Hoàng Quân trục lợi từ gói 30.000 tỷ đồng?

UBND Hà Nội đang tích cự giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu giá đất dịch vụ, tái định cư, công tác phân cấp, thiết kế đô thị, giải quyết nhà siêu mỏng, siêu méo, quản lý quy hoạch ngoài đê…Đồng thời, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo, trong thời gian tói sẽ tập trung và ưu tiên giải quyết các dự án hạ tầng xã hội tại địa phương như trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, chợ, cây xanh, vườn hoa…; các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị như bãi đỗ xe, điện, đường, thông tin liên lạc…, đảm bảo an sinh xã hội, tạo môi trường về đất đai, cơ sở hạ tầng thuận lợi để các doanh nghiệp và người dân yên tâm sản xuất, yên tâm khi lựa chọn đầu tư dự án tại địa phương. >>> Hà Nội: Ưu tiên giải quyết các dự án hạ tầng xã hội

Lê Thị Tuyết Nhung một thời từng là đại gia đình đám ở Đà Nẵng với một cơ ngơi không hề nhỏ, thế nhưng Nhung đã mất hết và rơi vào nợ nần do đầu tư cơ nghiệp vào nhà đất thời kỳ giá cao bất động sản lên cao điểm và mất hết khi thị trường đất cát trầm lắng xuống. Bí thế, Nhung đã phải làm liều giả sổ đỏ để vay nợ ngân hàng để xoay vòng rồi tìm cách chiếm đoạt. Sau khi bị động, Nhung đã trrons tránh khắp nơi nhưng cuối cùng cũng bị CQQĐT bắt giữ. >>> Bắt nữ quái làm giả sổ đỏ chiếm đoạt tiền ngân hàng

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông vừa có báo cáo kết quả thẩm định phê duyệt dự toán chi phí đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông, trong đó chi phí mua đoàn tàu lên tới hơn 63,2 triệu USD. >>> Hơn 63,2 triệu USD để mua đoàn tàu đô thị Cát Linh-Hà Đông

Ngày 16/4, tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức khánh thành tuyến đường ven biển dài hơn 100km. Đây là tuyến đường có ý nghĩa lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng-an ninh của tỉnh nói riêng và khu vực nói chung. Tuyến đường ven biển tỉnh Ninh Thuận có tổng mức đầu tư hơn 4.654 tỷ đồng, trong đó có bảy dự án được bố trí vốn bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và một dự án được bố trí bằng vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ. Để thực hiện đầu tư xây dựng, dự án đã phải di dời, bồi thường cho hơn 1.020 hộ dân, phải tái định cư cho 44 hộ, thu hồi 187ha đất các loại. >>> Ninh Thuận khánh thành tuyến đường ven biển dài hơn 100km

Nhiều vật phong thủy mang lại may mắn, rước lộc về cho chủ nhân, vì thss, trong văn phòng làm việc của bạn cần bày trí một số thứ mang lại may mắn, tài lộc. Vật may mắn này có thể là một bức tranh có sông nước, một linh vật, một bể cá phong thủy, một chậu cây may mắn…>>> Các vật dụng bài trí mang lại may mắn trong phòng làm việc

Chuyển đến nhà mới cũng có nghĩa rằng bạn sẽ bắt đầu những khởi đầu mới vì vậy mọi thứ phải được diễn ra một cách suôn sẻ và tốt đẹp nhất. Điều đầu tiên quan trọng hơn tất cả chính là chọn ngày lành tháng tốt để chuyển nhà. Ngoài ra, còn một số điều kiêng kỵ khác bạn nên biết để phòng tránh như là phụ nữ có thai không được phụ dọn, gia chủ không nên đi tay không đến nhà mới, nên khai bếp khi nhập trạch….>>>Những việc tuyệt đối kiêng kỵ khi chuyển nhà, nhập trạch

Mai Nguyễn

Thanh Hiên

Tài chính Plus

Trở lên trên