MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Địa ốc 24h: Vingroup đầu tư gần 19 nghìn tỷ vào Đảo Vũ Yến, giá chung cư đã tăng đến 17%

07-05-2015 - 21:14 PM | Bất động sản

Tập đoàn Vingroup đã gửi dự toán xin chấp thuận chủ trương đầu tư vào Khu sinh thái Đảo Vũ Yến với tổng mức dự kiến gần 19.000 tỷ đồng.

Dự án sinh thái Đảo Vũ Yến có diện tích hơn 872ha, gồm sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn; khu nhà ở biệt thự sinh thái 1.116 căn; khu dịch vụ công cộng, vui chơi giải trí phức hợp, công viên sinh thái…Tổng mức đầu tư dự kiến là 18.792,5 tỷ đồng. Hiện do tập đoàn Vingroup lập dự toán xin chấp thuận chủ trương đầu tư. >>> Vingroup dự kiến sẽ rót khoảng gần 19 nghìn tỷ cho Dự án sinh thái đảo Vũ Yến

Quy hoạch chung xây dựng thủ đô đang đứng trước nhiều sức ép bởi tình trạng gia tăng dân số cục bộ. Điển hình là tình trạng dân số tăng nhanh ở một số quận huyện nội đô trong khi hạ tầng kỹ thuật không đáp ứng đủ. Tình trạng những khu nhà “ổ chuột” chỉ hơn chục m2 với cả gia đình chen lấn, thiếu trường học, khu vui chơi cho trẻ em…là rất phổ biến. Nguyên nhân và cách khắc phục vẫn đang phải chờ các cơ quan chức năng giải quyết. >>> Hà Nội bức bí, ngột ngạt vì đâu?

Theo phân tích của công ty BĐS Savills Việt Nam, phân khúc chung cư và biệt thự đã có những chuyển biến tích cực trong 3 tháng đầu năm. Người mua nhà cũng cân nhắc kỹ hơn khi cân nhắc chọn cả danh tiếng của chủ đầu tư, hiện trạng dư án, giá cả và vị trí khi tìm mua nhà. Giá bình quân toàn thị trường tăng 17% so với nửa cuối 2014. Giá căn hộ trong và gần trung tâm thành phố dao động từ 13-51 triệu VND/m², trong khi căn ven biển là 21-73 triệu VND/m. >>> Trong vòng 6 tháng, giá chung cư đã tăng đến 17%

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý nguyên tắc về việc bố trí nguồn kinh phí GPMB để xây dựng các khu tái định cư phục vụ công tác GPMB cho dự án đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân. Dự án này có tổng chiều dài 130km trong đó có 40km xây dựng mới và 90km cải tạo nâng cấp đường tàu cũ. >>> Xây khu tái định dự án đường sắt Yên Viên-Cái Lân

Nhiều dự án nhà ở Thương mại chuyển sang nhà ở xã hội đang gây lãng phí lớn về quỹ đất khi không có khách mua. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp trong số đó xin chuyển đổi để được miễn tiền sử dụng đất rồi bỏ hoang nhiều năm. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, Hà Nội có 21 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà thương mại sang nhà ở xã hội. Tuy nhiên, khi đã được chấp thuận chuyển đổi, hàng chục dự án lại “chây ỳ” triển khai. Liệu có khả năng do năng lực chủ đầu tư hay đang có dấu hiệu “găm đất vàng”? >>> Nhà ở thương mại chuyển sang nhà ở xã hội: Bỏ hoang hay 'găm' đất vàng?

Sau một thời gian đề xuất kiến nghị, ngày 5/5 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã chính thức ký văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội về phương án xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh trong công viên Thống Nhất tại 295 Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng với tổng diện tích 10.331m2, tổng mức đầu tư khái toán trên 96 tỷ đồng. >>> Hà Nội chấp thuận xây bãi đỗ xe ngầm trong công viên Thống Nhất

Tại xã Phụng Châu huyện Chương Mỹ hiện có rất nhiều hộ dân tự ý xây cất nhà tạm trên đất nông nghiệp mà không được cấp phép. Có hộ còn lấn chiếm hàng nghìn m2 đất công để xây dựng nhà xưởng. Thế nhưng, các cơ quan chức năng tại xã này vẫn chưa giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm kia, làm thất thoát nguồn thu của Nhà nước và gây bức xúc cho các hộ dân sống quanh đây. >>> Hà Nội: Hàng nghìn mét vuông đất công bị chiếm dụng

Bill Gate hiện đang được xem là người giàu nhất thế giới. Không chỉ nổi tiếng trong giới công nghệ, Bill Gate còn là một tỷ phú được biết đến với việc sở hữu hàng loạt BĐS đắt giá mà nhiều đại gia ao ước. Có thể kể đến dinh thự ở Medina, Washington rộng hơn 6.100 m2 và có giá lên đến 123 triệu USD; khu đất rộng hơn 92,2 ha có tên Rancho Paseana với giá 18 triệu USD; trại ngựa tại Wellington với giá 8,7 triệu USD (2013); trại gia súc rộng 199 ha tại Wyoming. Ngoài ra, Bill Gate còn sở hữu nhiều BĐS thông qua công ty đầu tư các nhân Cascade. Công ty này hiện đang sở hữu một phần khách sạn Charles tại Cambridge; gần một nửa chuỗi khách sạn của Four Seasons Holding…>>> Lộ danh mục bất động sản của tỷ phú Bill Gates

Theo Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS, Bộ xây dựng, trong 4 tháng đầu năm 2015, lượng giao dịch BĐS tại TP HCM và Hà Nội đã tăng đáng kể. Cụ thể, tại TPHCM trong tháng 4 có khoảng 1.500 giao dịch thành công, tăng gần 15% so với tháng trước, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2014 (xem thêm). Còn tại Hà Nội có khoảng 1.600 giao dịch thành công, tăng khoảng 10% so với tháng trước, gấp 2 lần lượng giao dịch so với cùng kỳ năm trước. >>> 4 tháng đầu năm, Hà Nội ghi nhận 1.600 giao dịch BĐS thành công

Thanh Mai

Thanh Hiên

Tài chính Plus

Trở lên trên