MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bi kịch của đại gia ngành bia rượu: Xây penthouse 495 tỷ đồng trên tòa tháp cao 122m nhưng lại không được ở

25-03-2024 - 18:55 PM | Lifestyle

Căn Penthouse trông không khác gì biệt thự trên đỉnh tòa nhà 33 tầng có đầy đủ vườn hoa, sân bay trực thăng, hồ bơi vô cực và cả một đài quan sát thiên văn 360 độ.

Tờ Business Insider (BI) cho hay các đại gia thường có thú "chơi ngông" khi xây dựng những căn biệt phủ lộng lẫy không giống ai. Thế nhưng không phải vị tỷ phú nào cũng có cơ hội được ở những công trình tiền tỷ cho mình xây nên.

Dự án Penthouse trên đỉnh tòa Kingfisher Towers được cho là một trong những căn hộ đắt nhất Ấn Độ khi không khác gì một biệt phủ trên đỉnh tòa nhà cao 122 m.

Nằm trên tòa nhà 33 tầng hạng sang ở Bengaluru-Ấn Độ, biệt phủ Penthouse này rộng hơn 3.700 m2 với 2 tầng, có sân bay trực thăng, vườn cây, hồ bơi vô cực và một đài quan sát thiên văn 360 độ.

"Việc xây dựng biệt phủ Penthouse này trên nóc tòa nhà 122m là một thách thức không hề nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn hoàn thành chính xác theo đúng thiết kế", ông Irfan Razac, người phụ trách xây dựng dự án cho biết.

Căn Penthouse của Vijay Mallya

Theo ước tính, căn biệt phủ Penthouse đắt nhất Ấn Độ này có giá khoảng 20 triệu USD, tương đương khoảng 495 tỷ đồng.

Tuy nhiên điều khiến mọi người chú ý không phải là độ xa hoa của căn Penthouse này mà là vị chủ nhân Vijay Mallya của nó, người vốn không bao giờ có thể hưởng thụ căn nhà xa hoa này.

Cay đắng

Tỷ phú Vijay Mallya là chủ sở hữu của thương hiệu bia Kingfisher Strong có trụ sở tại tòa nhà Kingfisher Towers mà ông xây dựng căn Penthouse của mình.

Tờ Financial Times (FT) cho hay tỷ phú Mallya nổi tiếng về lối sống xa hoa của mình nhưng đã phải trốn khỏi Ấn Độ vào tháng 3/2016 vì vỡ nợ, đồng thời bị cáo buộc gian lận. Hiện vị đại gia này đang phải lần trốn ở Anh.

Tại thời điểm bỏ trốn, căn biệt thự của vị tỷ phú này vẫn chưa hoàn công, bởi vậy dù tốn đến 20 triệu USD xây dựng nhưng ông Mallya lại chưa bao giờ được ở trong chính căn Penthouse xa hoa này.

Phía Ấn Độ đã nhiều lần nỗ lực dẫn độ vị tỷ phú giàu có này về nước thụ án nhưng bất thành. Theo thống kê gần đây, thương hiệu bia Kingfisher Strong chiếm đến 36% thị phần Ấn Độ và mở rộng hiện diện đến 69 quốc gia như Nhật Bản, Canada, Na Uy, New Zealand...

Thậm chí bản thân tỷ phú Mallya còn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh hàng không và đua xe Công thức 1 trong thời đỉnh cao.

Thế nhưng mọi thứ đã trở thành dĩ vãng khi Mallya vỡ nợ và trốn truy nã.

Bi kịch của đại gia ngành bia rượu: Xây penthouse 495 tỷ đồng trên tòa tháp cao 122m nhưng lại không được ở- Ảnh 1.

Bi kịch của đại gia ngành bia rượu: Xây penthouse 495 tỷ đồng trên tòa tháp cao 122m nhưng lại không được ở- Ảnh 2.

Bi kịch của đại gia ngành bia rượu: Xây penthouse 495 tỷ đồng trên tòa tháp cao 122m nhưng lại không được ở- Ảnh 3.

Bi kịch của đại gia ngành bia rượu: Xây penthouse 495 tỷ đồng trên tòa tháp cao 122m nhưng lại không được ở- Ảnh 4.

Tỷ phú Vijay Mallya và căn Penthouse chưa bao giờ được ở của mình

Căn Penthouse bỏ hoang của Mallya thường được so sánh với tòa tháp Antilia tại Mumbai của gia đình Ambani. Chi phí xây dựng chúng ước tính vào khoảng 1 tỷ USD, bao gồm 9 thang máy, rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi, đầy đủ phòng dịch vụ cho spa, nhà để xe đủ chỗ cho 168 chiếc ô tô đậu và 3 sân bay trực thăng.

Dinh thự của gia tộc Ambani chỉ cao 27 tầng nhưng do trần nhà cao gấp đôi thông thường nên chúng có chiều cao tương đương tòa nhà 40 tầng truyền thống.

*Nguồn: BI

Theo Băng Băng

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên