MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ phố ra đảo để tự lo và tự do: Khi người trẻ theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp nhưng không quên sống trọn phút giây rực rỡ

08-12-2023 - 07:45 AM | Lifestyle

“Từ cao ốc đến ngao ốc” là hành trình truyền cảm hứng của nhiều bạn trẻ vừa theo đuổi giấc mơ, vừa góp phần tô đẹp cho những hòn đảo xanh.

Trong suốt năm 2023, không hiếm để bắt gặp những câu chuyện của các bạn trẻ quyết định tạm biệt thành phố tấp nập, gác lại công việc ổn định để bắt đầu một cuộc sống mới ngoài đảo. Ngắm nhìn hình ảnh chạy xe thong dong một bên là biển, một bên là triển cỏ xanh mướt, ngày ngày đón bình minh, hoàng hôn trên đảo rồi thoả sức vùng vẫy giữa biển cả là những điều truyền cảm hứng mãnh liệt đến người trẻ.

Ra đảo, bắt đầu cuộc sống tự do - tự lo, có người chọn kinh doanh homestay, có người lại miệt mài tìm hiểu bản sắc văn hoá mới để làm tourguide - đưa khách du lịch khám phá những hòn đảo hoang sơ, hùng vĩ. Dù theo đuổi những giấc mơ riêng nhưng nhiều bạn trẻ bỏ phố ra đảo lại có chung một hành động, chung một suy nghĩ: Vì yêu đảo nên cống hiến công sức, góc phần nhỏ bé làm sạch đảo bằng các hoạt động nhặt rác trên biển.

Có thể nói, hành trình từ cao ốc đến ngao ốc này của các bạn trẻ đã trở thành nguồn cảm hứng, động lực cho rất nhiều người. Bởi nó thể hiện rõ tinh thần của những người trẻ - dám mơ ước, dám làm và luôn chung tay lan tỏa đến cộng đồng việc bảo vệ môi trường và những giá trị tốt đẹp. Để sau này, nếu có thể phải quay trở về đất liền thì đây chắc chắn vẫn là hành trình rực rỡ nhất trong đời của những bạn trẻ này!

Cùng nhìn lại câu chuyện bỏ phố ra đảo của những bạn trẻ luôn ôm hoài bão, giấc mơ lớn gây ấn tượng trong thời gian qua và đừng quên đề cử cho câu chuyện mà bạn ấn tượng nhất tại cổng đề cử của WeChoice Awards 2023 sẽ được mở vào ngày 18/12/2023.

Xuân Định - “người Định đi lạc”: Gom rác làm sạch đảo khiến hành trình du mục thêm ý nghĩa

Trước khi bén duyên với đảo Phú Quý (Bình Thuận), Xuân Định (sinh năm 1995, quê Khánh Hoà) là một kỹ sư mảng lập trình ô tô tại một công ty công nghệ tại TP.HCM. Công việc mang cho anh chàng mức thu nhập ổn định khoảng 20 triệu/tháng song thời gian làm việc 14 tiếng/ngày khiến Xuân Định luôn ấp ủ một cuộc sống du lịch kéo dài theo kiểu bán du mục.

Bỏ phố ra đảo để tự lo và tự do: Khi người trẻ theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp nhưng không quên sống trọn phút giây rực rỡ - Ảnh 1.

Xuân Định

Chuyển địa điểm sống nhưng không dừng lại, Xuân Định vẫn tiếp tục lao động kiếm sống tại đảo Phú Quý. Công việc hằng ngày là dẫn tour, hỗ trợ và hướng dẫn khách lặn ngắm san hô, thăm thú cảnh đẹp dưới biển. Thu nhập chắc chắn không được như hồi còn làm kỹ sư nhưng Xuân Định lại thấy mình khoẻ ra, nhận ra rằng những nỗi lơ sợ trước kia của bản thân đều không có thật.

“Thiên nhiên ở đảo dạy cho mình tình yêu đối với biển, san hô và những sinh vật vô cùng lạ lẫm, phong phú ở đây. Người dân trên đảo dạy mình một cách sống mộc mạc, chân tình với nhau”, Xuân Định bày tỏ. Và cũng chính bởi tình yêu với biển, Xuân Định biến thành hành động thiết thực, cùng người dân trên đảo thu gom rác, làm sạch biển. Với Định, điều này chính là thứ khiến hành trình du mục của anh trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Bỏ phố ra đảo để tự lo và tự do: Khi người trẻ theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp nhưng không quên sống trọn phút giây rực rỡ - Ảnh 2.

Bỏ phố ra đảo để tự lo và tự do: Khi người trẻ theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp nhưng không quên sống trọn phút giây rực rỡ - Ảnh 3.

Xuân Định (đeo kính đen) tham gia hoạt động dọn sạch rác trên biển

“Các bạn nên nuôi sống ước mơ của mình và vạch ra những kế hoạch để từng bước tiến tới ước mơ đó trước. Chỉ cần mỗi ngày bạn dùng 30p để nghĩ về tương lai của bạn cần làm gì, bạn sẽ dần có định hướng cho tương lai và tự nhắc nhở mình theo đuổi ước mơ của bản thân, Xuân Định nói.

Đỗ Nhựt Duy: Quay về quê hương lập nghiệp, chung tay bảo vệ môi trường xanh

Đỗ Nhựt Duy (27 tuổi) vốn là người Phú Quý nhưng có khoảng thời gian vào đất liền (Phan Thiết và TP.HCM) để sống và học tập. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp đại học, anh chàng quyết định bỏ phố về Phú Quý lập nghiệp và hiện đang làm kinh doanh du lịch tại đây.

Nói về lựa chọn này của mình, Nhựt Duy cho biết ban đầu xuất phát từ ước mơ muốn bản thân được tự do, thoát khỏi nhịp sống nhanh tại thành phố vì cảm thấy không phù hợp với mình. Ngoài ra, vì là người con của Phú Quý, Nhựt Duy cũng nhận thấy tiềm năng du lịch và mong muốn phát triển tại quê hương mình.

Bỏ phố ra đảo để tự lo và tự do: Khi người trẻ theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp nhưng không quên sống trọn phút giây rực rỡ - Ảnh 4.

Nhựt Duy bỏ phố về đảo, ấp ủ mong ước phát triển du lịch quê hương

Ngoài mong muốn hòn đảo của quê hương được nhiều người biết đến hơn, Nhựt Duy còn góp phần bảo vệ môi trường xanh bằng những hoạt động thiết thực cùng bạn bè của mình. Được biết, hoạt động nhặt rác, thu gom vỏ chai trên biển bắt nguồn từ ý tưởng và sự kêu gọi của một bạn du khách đến thăm đảo Phú Quý.

Sau đó, Nhựt Duy và rất nhiều bạn hướng dẫn viên du lịch khác tại đây đã lập một team cùng chung tay thực hiện ý tưởng đó. Nhóm đã thực hiện được nhiều buổi nhặt rác ở nhiều địa điểm khác nhau, cũng thu về những kết quả khả quan. Nói không nhọc thì không đúng nhưng mỗi ngày, đeo chiếc khẩu trang trên mặt, thêm đôi bao tay cùng chiếc bao bố cùng bạn bè dọn rác là những kỉ niệm, trải nghiệm rất vui và đáng quý của Nhựt Duy. Không chỉ quen biết thêm nhiều người bạn mới mà quan trọng hơn là giúp hòn đảo không còn “bóng dáng” của rác thải, trả lại một vùng biển thật tươi xanh và bình yên.

Bỏ phố ra đảo để tự lo và tự do: Khi người trẻ theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp nhưng không quên sống trọn phút giây rực rỡ - Ảnh 5.

Bỏ phố ra đảo để tự lo và tự do: Khi người trẻ theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp nhưng không quên sống trọn phút giây rực rỡ - Ảnh 6.

Duy (thứ 2 từ trái sang) cùng bạn bè và khách du lịch nhặt rác ở Phú Quý

“Ben Xa Bờ”: Câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng và những dự án thiện nguyện sôi động trên đảo

Nguyễn Minh Tùng (2000, TPHCM) - Một chàng trai tuổi còn rất trẻ, nhưng đã muốn "chữa lành" cho những người từng gặp nhiều tổn thương… giống mình. Vì thế, Tùng chọn Phú Quý, nơi bình yên trong từng nhịp sống để xây dựng mô hình kinh doanh homestay bền vững và chữa lành. Đây cũng là một chặng hành trình rất dài kéo Tùng bỏ phố ra đảo để lập nghiệp. Cũng vì bỏ phố ra đảo, mà Tùng còn được gia đình và nhiều người gọi với cái tên thân mật là “Ben Xa Bờ”.

Chọn lập nghiệp với mô hình kinh doanh homestay tại đảo Phú Quý, chàng trai trẻ cũng có một chặng đường trải đầy những thử thách. Dùng hết tiền tiết kiệm, rồi quá trình thi công gặp nhiều khó khăn nhưng Tùng không bỏ cuộc. Anh chàng quan niệm mỗi người có một đích đến riêng và còn trẻ thì đừng hoảng loạn. Dám mơ, dám đam mê thì dám biến chúng thành hành động để đạt được những cột mốc mà bản thân đặt ra.

Bỏ phố ra đảo để tự lo và tự do: Khi người trẻ theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp nhưng không quên sống trọn phút giây rực rỡ - Ảnh 7.

Bỏ phố ra đảo để tự lo và tự do: Khi người trẻ theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp nhưng không quên sống trọn phút giây rực rỡ - Ảnh 8.

"Ben Xa Bờ" - chàng trai trẻ khởi nghiệp cùng nhiều dự án bảo vệ môi trường trên đảo

Và kể từ khi ra Phú Quý lập nghiệp, Minh Tùng cũng nhanh chóng hoà nhịp vào công cuộc bảo vệ môi trường. Anh chàng nhận thấy du lịch tại đây phát triển nhiều nhưng gây ra một số ảnh hưởng về mặt môi trường như rác thải nhiều. Do đó, Tùng cùng nhân viên cũng lập ra dự án nhặt rác, gom tiền mua thùng rác để đặt trên đảo. Ngoài ra, còn là một trong những người đi đầu trong việc hạn chế sử dụng đồ dùng 1 lần.

Tùng cũng chia sẻ ngoài những công việc trên, anh chàng còn kết hợp với chính quyền địa phương để cùng tuyên truyền, dạy các em nhỏ cách bảo vệ môi trường và bồi dưỡng thêm tình yêu với biển đảo.

Hoàng Đình Ngân và mô hình tô đẹp đảo Bình Hưng: Biết hạnh phúc với những điều giản đơn xung quanh!

Có thể nói Đình Ngân (23 tuổi, quê Yên Bái) rời thành phố khi có mọi thứ trong tay. Lúc này anh chàng đã kinh doanh được khoảng 1 năm, có một chuỗi cơ sở xe đẩy bánh gà, một quán cà phê và vài kênh TikTok từ hàng chục đến hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Tất cả đem đến cho Ngân nhiều công việc với nguồn thu nhập tương đối ổn định.

Thế nhưng, vì nung nấu những trải nghiệm của tuổi trẻ, Đình Ngân vẫn quyết tâm rời phố ra đảo - chọn Bình Hưng (Nha Trang) là “chỗ trốn” mới của mình. Thu nhập có thể giảm nhưng đổi lại, có một thứ khác trong tinh thần của Ngân lại tăng lên. Đó là niềm vui và sự hạnh phúc. Anh chàng cho biết từ khi ra đảo, bản thân trầm tính hơn, biết hạnh phúc với những điều giản đơn xung quanh mình như cùng mọi người đi dọn rác, bảo vệ môi trường biển đảo.

Bỏ phố ra đảo để tự lo và tự do: Khi người trẻ theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp nhưng không quên sống trọn phút giây rực rỡ - Ảnh 9.

Bỏ phố ra đảo để tự lo và tự do: Khi người trẻ theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp nhưng không quên sống trọn phút giây rực rỡ - Ảnh 10.

Đình Ngân cùng mọi người đi dọn rác ở đảo

“Mình cùng các anh biên phòng và các bạn trẻ ở trên đảo cùng nhau nhặt rác, thu gom chai lọ để xử lý. Riêng villa của mình đã mua 10 thùng rác để quyên góp cho đảo, đặt ở những vị trí có nhiều khách du lịch tới tham quan. Hi vọng mọi người sẽ nhìn thấy và có ý thức, chung tay bảo vệ môi trường đảo”, Đình Ngân chia sẻ.

Bên cạnh đó, Đình Ngân cũng mong muốn lan toả hành động tích cực này để du khách hay bất cứ ai đến đảo cùng đều có thể thấy: “Mỗi người một chân một tay, bảo vệ mẹ thiên nhiên Bình Hưng”.

Cổng đề cử của WeChoice Awards 2023 sẽ chính thức mở từ ngày 18/12/2023 tại website: wechoice.vn. Hãy gửi đến chúng tôi những nhân vật, những câu chuyện mang đậm tinh thần dám sống vì đam mê - dám cháy rực rỡ với khát vọng của mình.

WeChoice Awards - Giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ý nghĩa với cộng đồng.

Mùa thứ 8 với chủ đề "Dám đam mê, Dám rực rỡ", WeChoice Awards 2023 vẫn sẽ là nơi tìm kiếm và lan tỏa những nguồn cảm hứng tích cực thông qua hệ thống giải thưởng đa dạng, đặc biệt là giải thưởng quan trọng nhất: Nhân vật Truyền cảm hứng, bao gồm 10 Nhân vật Truyền cảm hứng và 5 Đại sứ Truyền cảm hứng.

- 10 Nhân vật Truyền cảm hứng do cộng đồng độc giả bình chọn dựa trên các đề cử gửi đến cổng đề cử của WeChoice Awards 2023, thông qua website wechoice.vn.

- 5 Đại sứ Truyền cảm hứng là hạng mục duy nhất hoàn toàn do Hội đồng thẩm định - gồm những nhân vật có uy tín xã hội trong nhiều lĩnh vực khác nhau bình chọn.

PV

Phụ nữ mới

Trở lên trên