MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bùi Sỹ Lợi

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi: Chi an sinh xã hội cao nhất ASEAN nhưng phân hóa giàu nghèo có xu hướng giãn ra

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi: Chi an sinh xã hội cao nhất ASEAN nhưng phân hóa giàu nghèo có xu hướng giãn ra

29/03/2021 15:36

Biểu dương những thành công trong báo cáo công tác của Chủ tịch nước và Chính phủ nhưng ĐBQH Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh phân hóa giàu nghèo gia tăng dù mức chi cho an sinh xã hội tăng cao.

Muốn tăng lương, phải giảm mạnh số công chức "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về"

Muốn tăng lương, phải giảm mạnh số công chức "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về"

17/01/2020 11:58

Vấn đề quan trọng khi thực hiện cải cách tiền lương là phải giảm tối đa số cán bộ công chức, bộ máy cồng kềnh kém hiệu lực "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về"...

Muốn tăng lương, phải giảm mạnh số công chức "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về"

Muốn tăng lương, phải giảm mạnh số công chức "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về"

17/01/2020 11:18

Vấn đề quan trọng khi thực hiện cải cách tiền lương là phải giảm tối đa số cán bộ công chức, bộ máy cồng kềnh kém hiệu lực "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về"...

Trình Quốc hội bổ sung 1 ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh

Trình Quốc hội bổ sung 1 ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh

19/11/2019 13:39

Thường vụ Quốc hội chọn bổ sung ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh để trình Quốc hội xem xét thông qua vào sáng mai 20/11.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Ông nào không nên ngồi thì nhường người khác vào

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Ông nào không nên ngồi thì nhường người khác vào

04/11/2019 09:42

Bộ trưởng TN&MT chia sẻ với báo chí về đề xuất ông phát biểu trước QH "Bộ trưởng nhường ghế QH cho ĐB chuyên trách".

Nguồn tiền để tăng lương cơ sở: Phải tinh giản biên chế

Nguồn tiền để tăng lương cơ sở: Phải tinh giản biên chế

22/10/2019 17:29

Trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội ngày 22.10, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội - cho rằng, để thực hiện tăng lương cơ sở, Chính phủ cần đẩy mạnh việc tin giản biên chế, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổng Thư ký QH lý giải việc "chuyển biến" thông qua điều khoản cấm rượu bia khi lái xe

Tổng Thư ký QH lý giải việc "chuyển biến" thông qua điều khoản cấm rượu bia khi lái xe

14/06/2019 21:01

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua quy định cấm uống rượu bia khi lái xe với tỷ lệ đồng thuận cao, trên 70%.

Tuổi hưu: Có chị dưới 50 đã nghỉ, có anh làm việc đến 67 tuổi

Tuổi hưu: Có chị dưới 50 đã nghỉ, có anh làm việc đến 67 tuổi

27/05/2019 10:26

Tuổi nghỉ hưu sẽ được điều chỉnh theo 3 nhóm tùy ngành nghề cụ thể, có người kéo dài đến 67 tuổi nhưng cũng có người chưa đến 50 tuổi đã được nghỉ.

Đề xuất 'đổi giờ làm, không nghỉ bù dịp Tết Âm lịch' gây tranh cãi

Đề xuất 'đổi giờ làm, không nghỉ bù dịp Tết Âm lịch' gây tranh cãi

14/05/2019 11:28

Theo Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi, phương án nghỉ Tết Âm lịch 'không hoán đổi, nghỉ bù' không sửa đổi vì hiện đang thực hiện ổn định. Bên cạnh đó về thống nhất một khung giờ làm các cơ quan nhà nước cũng... không nên bàn tới nữa.

Lĩnh BHXH một lần hay nghỉ hưu sớm đều thiệt thòi

Lĩnh BHXH một lần hay nghỉ hưu sớm đều thiệt thòi

06/03/2019 09:12

Thiệt đầu tiên là đóng một năm 22% (bằng 2,6 tháng lương), khi lĩnh BHXH một lần một năm công tác chỉ được tính 2 tháng lương.

Bất cập về tiền lương hiện nay dẫn đến hệ luỵ tha hoá công chức

Bất cập về tiền lương hiện nay dẫn đến hệ luỵ tha hoá công chức

13/05/2018 12:50

Theo ông Bùi Sỹ Lợi, người hưởng lương không sống bằng lương mà lại bằng các nguồn thu nhập khác.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Đề xuất bổ sung 3 nhóm đối tượng

Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Đề xuất bổ sung 3 nhóm đối tượng

10/05/2018 07:19

Để tiến tới bảo hiểm toàn dân như mục tiêu đề ra, TS. Bùi Sỹ Lợi cho rằng, cần xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, đảm bảo tính đa dạng và linh hoạt để khuyến khích người lao động tham gia. Đặc biệt, với bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, cần bổ sung thêm 3 nhóm đối tượng: Người làm việc theo hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn; người lao động là công dân nước ngoài.

Cải cách tiền lương gắn với tinh giản bộ máy

Cải cách tiền lương gắn với tinh giản bộ máy

07/05/2018 15:58

Với cách tính lương hiện nay, đa số người lao động rất khó hiểu vì phải lấy lương cơ sở nhân với hệ số, nhân với phụ cấp nhiều loại khác nhau...

Tăng mức đóng bảo hiểm từ 1/1/2018: Doanh nghiệp không bị ảnh hưởng và người lao động sẽ được hưởng lợi?

Tăng mức đóng bảo hiểm từ 1/1/2018: Doanh nghiệp không bị ảnh hưởng và người lao động sẽ được hưởng lợi?

23/12/2017 14:28

Lần lượt, ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, khẳng định mức đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp cho năm 2018 là không tăng nhiều, thậm chí với nhiều doanh nghiệp là không thay đổi.

Lĩnh lương “một cục”: Lợi hay thiệt?

Lĩnh lương “một cục”: Lợi hay thiệt?

22/05/2017 08:57

Lĩnh lương “một cục” hay thanh toán BHXH một lần, khi về già họ sẽ không có “sợi dây bảo hiểm” hoặc chỗ nương tựa.

Điều chỉnh tỉ lệ lương hưu từ 1/1/2018: Không phải nghỉ hưu sớm là có lợi

Điều chỉnh tỉ lệ lương hưu từ 1/1/2018: Không phải nghỉ hưu sớm là có lợi

13/04/2017 10:50

Năm 2006, Quốc hội ban hành Luật BHXH và bắt đầu thực hiện quan điểm đổi mới cải cách hệ thống chính sách BHXH. Trước đây, tiền lương xác định tính công thức lương hưu cho người về hưu đủ 15 năm đóng BHXH tương ứng với mức hưởng 45%. Tuy nhiên, thực chất của 15 năm đóng này chỉ tương đương với 38%. Có nghĩa là Nhà nước phải hỗ trợ thêm cho NLĐ 7% để đạt mức lương hưu 45%.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi: Nên tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi: Nên tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

11/04/2017 09:13

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội cho rằng: “Tăng tuổi hưu nên thực hiện từ năm 2021”.

Sáp nhập Sở, ngành: Cần coi là bước đột phá cải cách bộ máy hành chính

Sáp nhập Sở, ngành: Cần coi là bước đột phá cải cách bộ máy hành chính

29/03/2017 14:53

Ông Bùi Sỹ Lợi: Không nên thực hiện một cách cơ học việc sáp nhập hay kể cả chia tách các sở.

Đại biểu Quốc hội: Nên dùng quỹ bảo hiểm xã hội để đầu tư sinh lời

Đại biểu Quốc hội: Nên dùng quỹ bảo hiểm xã hội để đầu tư sinh lời

24/11/2016 09:58

Quỹ bảo hiểm xã hội được dùng để chi trả cho những đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội khi họ bị mất hoặc giảm khoản thu nhập từ nghề nghiệp hoặc giảm khả năng lao động. Vấn đề đặt ra là phải quản lý số tiền này không thất thoát, lãng phí, không xảy ra mất mát do đầu tư.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi: "Cần tính toán lại việc điều chỉnh tăng lương cho cán bộ!"

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi: "Cần tính toán lại việc điều chỉnh tăng lương cho cán bộ!"

02/11/2016 08:00

Nghị quyết kế hoạch tài chính quốc gia 2016 – 2020 đề cập đến việc điều chỉnh tiền lương bình quân với mức tăng từ 7 – 8%. Tuy nhiên, theo đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa): “Cần phải tính toán lại”.

Trở lên trên