MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các chuyên gia hiến kế giải bài toán lãi suất

29-03-2017 - 08:10 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước nên điều hành chính sách như thế nào để ổn định lãi suất, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay”?

Tại buổi giao lưu trực tuyến "Đường đi lãi suất năm 2017" do Báo điện tử Trí thức trẻ phối hợp với Trang tin Tài chính kinh tế CafeF.vn chiều ngày 28/3, các chuyên gia cho rằng, nếu lãi suất tăng sẽ khiến cho cả nền kinh tế gặp khó. Riêng đối với ngân hàng, nếu lãi suất huy động tăng, lãi suất cho vay sẽ tăng theo, nhưng khả năng ở mức thấp hơn vì nền kinh tế hiện tại đang yếu. Quy mô tín dụng khả năng cũng sẽ không tăng mạnh như năm 2016. Điều này sẽ khiến lợi nhuận của ngân hàng bị sụt giảm và nguồn lực để xử lý nợ xấu cũng giảm theo.

Vậy làm thế nào để cơ quan điều hành có thể giữ ổn định mặt bằng lãi suất, hoàn thành nhiệm vụ mà Chính phủ giao là cố gắng giảm lãi suất cho vay?

Theo quan điểm của TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính ngân hàng, NHNN cần 4 biện pháp để ổn định lãi suất, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay. Một là đẩy nhanh và mạnh quá trình tái cơ cấu NH yếu kém và tiến trình xử lý nợ xấu. Hai là cần tìm biện pháp tăng cường huy động vốn từ dân cư để đưa vào sản xuất kinh doanh, kiểm soát tăng trưởng tín dụng ở mức không quá nóng. Ba là theo dõi chặt chẽ biến cố bên trong, bên ngoài (Mỹ, Trung Quốc) để có ứng phó kịp thời và bốn là không chủ quan với lạm phát.

Còn theo ý kiến của ông Nguyễn Đức Độ, chúng ta cần tích cực xử lý nợ xấu, càng nhanh càng tốt.

"Lạm phát thì không nên quá lo ngại. Tỷ giá thì tôi cho rằng năm nay nó sẽ không tăng mạnh nữa, dù nó khó đoán định, nhưng tôi nghĩ là khó vượt đỉnh 14 năm. Tôi cho rằng NHNN nên nới lỏng tiền tệ", ông Độ nêu giải pháp.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Đức Hùng Linh, GĐ Khối Phân tích KHCN công ty SSI, lãi suất và lạm phát lúc này không quá lo ngại. Giá dầu lên, các chi phí như y tế, giá hàng hóa toàn cầu tăng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giá dầu chưa tăng mà giảm. Giá lương thực thực phẩm cũng giảm, chiếm tỷ trọng lớn trong rổ CPI.

Theo số liệu có được, sản lượng dầu đá phiến tại Mỹ, Canada đang tăng mạnh và giá hòa vốn của họ khoảng 35 USD. Do đó, ông Linh dự báo giá dầu năm nay vẫn sẽ ổn định trong khoảng 45- 50 USD.

Với giả định các yếu tố trong nước như thực phẩm, y tế… cũng như giá năng lượng ổn định sẽ giúp lạm phát ổn định, kéo theo lãi suất không biến động quá nhiều.

"Tôi cho rằng năm 2017, NHNN cần có các giải pháp căn cơ hơn nữa giúp cán cân thanh toán tổng thể dương. Năm 2017 không cần phải quá nhanh mà cần chắc chắn để tạo nền tẳng tăng trưởng mạnh trong các năm sau", đại diện CTCK SSI nhận định.

Nhóm PV

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên