MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các CLB ở V.League: Không có thưởng Tết, chỉ mong không nợ lương

02-02-2019 - 20:33 PM | Sống

Vài năm trở lại đây, chuyện thưởng Tết ở các CLB V.League là điều rất hiếm khi xảy ra với lý do phải "thắt lưng buộc bụng" để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Bóng đá Việt Nam có một năm thành công nhưng vẫn tập trung chủ yếu vào các đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, các CLB vẫn chưa thể có những bước đột phá về vấn đề tài chính. Thậm chí, nhiều CLB gặp khó khăn khi nhà tài trợ rút lui dẫn đến nợ lương cầu thủ.CLB Thanh Hoá, Nam Định, SLNA là những đội bóng từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế.

CLB Thanh Hoá, Nam Định thậm chí còn nợ lương cầu thủ cho tới trước khi Tết Nguyên đán mới thanh toán lần lượt 3 và 4 tháng gần nhất cho các thành viên trong đội. Trước đó, nhiều cầu thủ đã lên mạng xã hội kêu trời vì không có tiền nuôi gia đình. Thanh Hoá cũng chỉ dám trích 1 khoản tiền rất rất nhỏ để thưởng Tết cho các cầu thủ, con số này theo một trợ lý HLV ở đội chia sẻ là không đáng kể nhưng "có còn hơn không".

 Các CLB ở V.League: Không có thưởng Tết, chỉ mong không nợ lương - Ảnh 1.

Các cầu thủ Nam Định (áo trắng) đã có thể tạm yên tâm khi đội bóng có nhà tài trợ mới và lương của năm cũ đã được thanh toán. Ảnh: VPF.

V.League 2018 kết thúc để lại nhiều điểm tích cực từ chất lượng các trận đấu đến những khán đài đông đảo người xem hơn. Thế nhưng, từ Bắc vào Nam, hầu hết các CLB đều không có thưởng Tết cho cầu thủ.

Sanna Khánh Hoà BVN giành vị trí thứ 3 chung cuộc ở V.League 2018, cao nhất trong lịch sử đội bóng nhưng cũng chỉ nhận được một khoản nhỏ tiền thưởng Tết. CLB TP HCM, Hà Nội FC, Viettel đầu tư rầm rộ với nhiều cái tên chất lượng nhưng cũng không có thưởng Tết cho các cầu thủ.

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của CLB Than Quảng Ninh chia sẻ: "Năm nay đội bóng cũng không có thưởng Tết nhưng lương cho cầu thủ thì đã thanh toán đầy đủ. Các đội tuyển quốc gia thi đấu thành công nhưng các CLB lại là trường hợp khác, chúng tôi phải tính toán kỹ để còn chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhiều CLB tôi biết còn nợ lương cầu thủ ở mùa giải cũ".

Vị chủ tịch này cũng cho biết lương của các cầu thủ không quá thấp, trong mùa giải, sau mỗi trận thắng cũng đều có tiền thưởng. Đó cũng là một nguồn thu nhập. Bên cạnh đó, sau khi nghỉ Tết, CLB vẫn giữ truyền thống lì xì cho các cầu thủ lấy may đầu năm.

 Các CLB ở V.League: Không có thưởng Tết, chỉ mong không nợ lương - Ảnh 2.

Các tuyển thủ khoác áo đội tuyển quốc gia hay U23 Việt Nam đều nhận được những khoản tiền lớn trong năm 2018. Ảnh: Hiếu Lương.

Với tình hình hiện tại, các cầu thủ nằm trong đội hình U23 hay đội tuyển quốc gia Việt Nam có lẽ là những cầu thủ có cái Tết ấm no nhất. Những Quang Hải, Duy Mạnh, Công Phượng cũng không có thưởng Tết nhưng bù lại họ có những khoản thưởng sau khi đạt được thành tích cao ở các giải đấu vừa qua.

Đầu năm 2018, U23 Việt Nam nhận được hơn 50 tỷ đồng tiền thưởng, chia trung bình mỗi cầu thủ được nhận khoảng 1 tỷ đồng. Với chức vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam cũng nhận được xấp xỉ 30 tỷ đồng, cộng với khoản tiền thưởng gần 15 tỷ đồng sau khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.

Với những khoản tiền thưởng lớn cùng những hợp đồng quảng cáo, nhiều tuyển thủ đã sắm sửa cho gia đình nhiều tiện nghi. Hà Đức Chinh xây căn nhà mới trị giá khoảng 2 tỷ đồng ở Phú Thọ, Duy Mạnh cũng mới mua được nhà riêng. Trong khi đó, Phan Văn Đức sắm chiếc ô tô trị giá hơn tỷ đồng để có thể đưa gia đình đi chúc Tết.

Theo Hiếu Lương

Trí thức trẻ

Trở lên trên