MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các thành phố châu Á là nơi đáng sống nhất

18-01-2024 - 21:15 PM | Tài chính quốc tế

Các thành phố châu Á là nơi đáng sống nhất

Các thành phố châu Á tiếp tục là nơi đáng sống nhất đối với người nước ngoài, theo bảng xếp hạng hàng năm do Tổ chức Tư vấn quản lý nguồn nhân lực quốc tế ECA công bố.

Singapore tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố đáng sống đối với người nước ngoài. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Singapore giữ ngôi vị đầu trong bảng xếp hạng của ECA về thành phố đáng sống. Trong khi đó, Tokyo và Osaka của Nhật Bản lần lượt đứng thứ 2 và thứ 5.

Bảng xếp hạng thành phố đáng sống do ECA công bố hàng năm đánh giá chất lượng cuộc sống tổng thể của người nước ngoài tại hơn 500 địa điểm trên thế giới. Bảng xếp hạng này được đưa ra dựa trên nhiều yếu tố về chất lượng sống, trong đó có dịch vụ y tế, nhà ở, tiện ích, mạng xã hội, cơ sở giải trí, cơ sở hạ tầng, khí hậu, an toàn cá nhân, môi trường chính trị - xã hội và chất lượng không khí.

Trước đó, vào tháng 6/2023, báo cáo của Economist Intelligence Unit (EIU) đã đưa ra danh sách những thành phố đáng sống nhất thế giới. Theo chỉ số The Global Liveability Index 2023, thành phố Vienna cúa Áo đứng đầu nhờ "sự kết hợp thành công" của sự ổn định; văn hóa, giải trí tốt; cơ sở hạ tầng đáng tin cậy; dịch vụ giáo dục và y tế chất lượng cao.

Các thành phố châu Á là nơi đáng sống nhất - Ảnh 1.

Thành phố Tokyo của Nhật Bản xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách các thành phố đáng sống nhất của ECA. (Ảnh: iStock)

"Vienna đã chiếm vị trí này thường xuyên trong vài năm qua, chỉ đại dịch COVID-19 mới khiến thành phố đánh mất vị trí dẫn đầu", báo cáo cho biết.

Copenhagen giữ vị trí là thành phố đáng sống thứ hai trên thế giới, trong khi các thành phố của Australia là Sydney và Melbourne lọt vào top 5.

Báo cáo hàng năm của Economist Intelligence Unit (EIU) dựa trên việc xếp hạng 172 thành phố với các tiêu chí: ổn định, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

EIU cho biết chỉ số đã đạt mức cao nhất trong 15 năm vào năm 2022 khi thế giới phục hồi sau đại dịch. Điểm chỉ số trung bình hiện là 76,2 trên 100, tăng từ 73,2 một năm trước đó.

Theo Quỳnh Chi

VTV

Trở lên trên