MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao ốc 10 tầng phố cổ không tìm thấy hồ sơ cấp phép khi bị Hà Nội yêu cầu làm rõ

22-12-2023 - 14:29 PM | Bất động sản

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh yêu cầu kiểm tra, báo cáo phản ánh vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 61 phố Hàng Than (phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình). Trong khi đó, quận Ba Đình cho biết, công trình này xây dựng thời điểm trước năm 2000, hiện không tìm thấy hồ sơ, tài liệu lưu trữ về cấp phép xây dựng.

Cao ốc 10 tầng phố cổ không tìm thấy hồ sơ cấp phép khi bị Hà Nội yêu cầu làm rõ - Ảnh 1.

Liên quan đến phản ánh của báo chí về

Cao ốc 10 tầng phố cổ không tìm thấy hồ sơ cấp phép khi bị Hà Nội yêu cầu làm rõ - Ảnh 2.

Cao ốc 10 tầng phố cổ không tìm thấy hồ sơ cấp phép khi bị Hà Nội yêu cầu làm rõ - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV, công trình số 61 phố Hàng Than (phường Nguyễn Trung Trực) có quy mô "khủng" nằm trên khu

Cao ốc 10 tầng phố cổ không tìm thấy hồ sơ cấp phép khi bị Hà Nội yêu cầu làm rõ - Ảnh 4.

Công trình số 61 phố Hàng Than có vị trí đắc địa với 2 mặt tiền ở ngã ba phố Hàng Than và phố Nguyễn Trung Trực.

Cao ốc 10 tầng phố cổ không tìm thấy hồ sơ cấp phép khi bị Hà Nội yêu cầu làm rõ - Ảnh 5.

Theo quan sát, công trình

Cao ốc 10 tầng phố cổ không tìm thấy hồ sơ cấp phép khi bị Hà Nội yêu cầu làm rõ - Ảnh 6.

Phía sau

Cao ốc 10 tầng phố cổ không tìm thấy hồ sơ cấp phép khi bị Hà Nội yêu cầu làm rõ - Ảnh 7.

Công trình hiện cơ bản đã hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Cao ốc 10 tầng phố cổ không tìm thấy hồ sơ cấp phép khi bị Hà Nội yêu cầu làm rõ - Ảnh 8.

Công trình 61 Hàng Than nằm đối diện với trụ sở UBND phường Nguyễn Trung Trực.

Cao ốc 10 tầng phố cổ không tìm thấy hồ sơ cấp phép khi bị Hà Nội yêu cầu làm rõ - Ảnh 9.

Lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho biết, đã có báo cáo liên quan đến công trình này. Theo đó, công trình 59-61 phố Hàng Than xây dựng thời điểm trước năm 2000, hiện không tìm thấy hồ sơ, tài liệu lưu trữ về cấp phép xây dựng.

Cao ốc 10 tầng phố cổ không tìm thấy hồ sơ cấp phép khi bị Hà Nội yêu cầu làm rõ - Ảnh 10.

"Cuối năm 2022 chủ nhà đã có đơn gửi UBND phường Nguyễn Trung Trực xin phép cải tạo sửa chữa trên cơ sở nguyên trạng. Trong đó, cửa sổ các phòng, thay lan can ngoài ban công, nội thất các phòng... Qua kiểm tra, chủ đầu tư không xây dựng cơi nới, không làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình", lãnh đạo UBND quận Ba Đình thông tin.

Cao ốc 10 tầng phố cổ không tìm thấy hồ sơ cấp phép khi bị Hà Nội yêu cầu làm rõ - Ảnh 11.

Cũng trên địa bàn quận Ba Đình, trước đó lãnh đạo UBND TP

Cao ốc 10 tầng phố cổ không tìm thấy hồ sơ cấp phép khi bị Hà Nội yêu cầu làm rõ - Ảnh 12.

Theo báo cáo của quận Ba Đình, công trình này mở rộng diện tích sàn tầng lửng, xây dựng trên phần giếng trời, không tuân thủ khoảng lùi tại tầng 5, 6, 7; mở rộng diện tích tum thang, trên mái tum thang có khu kỹ thuật và mái chéo, tăng chiều cao các tầng.

Cao ốc 10 tầng phố cổ không tìm thấy hồ sơ cấp phép khi bị Hà Nội yêu cầu làm rõ - Ảnh 13.

Việc thi công xây dựng sai nội dung giấy phép nêu trên đã được tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị phường Đội Cấn lập biên bản vi phạm hành chính ngày 24/11/2023. Như vậy, công trình đến nay đã xây xong phần thô, sau khi cơ quan báo chí phản ánh sai phạm, cơ quan chức năng quận Ba Đình mới lập hồ sơ vi phạm.

Cao ốc 10 tầng phố cổ không tìm thấy hồ sơ cấp phép khi bị Hà Nội yêu cầu làm rõ - Ảnh 14.

Liên quan công trình này, Bí thư quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến cho biết, UBND quận đã có báo cáo UBND TP Hà Nội và đang trong quá trình rà soát, xử lý. "Tinh thần là xử lý theo đúng quy định, vi phạm đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm", Bí thư quận Ba Đình khẳng định. Trong quá trình rà soát, ông Tiến cho biết sẽ xem xét không chỉ vi phạm mà cả trách nhiệm của cán bộ có liên quan đến việc để vi phạm xảy ra.

Theo Đình Phong

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên