MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Chart] Mất 43 tỷ USD trong 1 giờ nhưng Apple vẫn có thể "tự sướng" vì điều này

28-04-2016 - 10:40 AM | Tài chính quốc tế

43 tỷ USD còn lớn hơn cả vốn hóa thị trường của công ty ô tô đang nổi như cồn Tesla.

Sau khi công bố doanh thu và lợi nhuận theo quý sụt giảm lần đầu tiên trong 13 năm, cổ phiếu của Apple đã lao dốc mạnh.

Chỉ trong 1 giờ đồng hồ 43 tỷ USD giá trị vốn hóa đã bốc hơi. Đây thực sự là một con số khổng lồ khi đặt trong tương quan so sánh thì 43 tỷ USD lớn hơn giá trị vốn hóa của nhiều tập đoàn đa quốc gia (như Deutsche Bank và Glencore) hay cả những công ty công nghệ nối tiếng như Netflix hay eBay.

Dẫu vậy, Apple vẫn giữ vững ngôi vương là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới (đạt 540 tỷ USD), cao hơn 55 tỷ USD so với công ty đứng thứ hai là Alphabet (công ty mẹ của Google). 55 tỷ USD chính là giá trị vốn hóa của nhà sản xuất xe hơi lừng danh BMW.


Số giá trị vốn hóa mà Apple đã mất và so sánh với một số công ty khác

Số giá trị vốn hóa mà Apple đã mất và so sánh với một số công ty khác

Thanh Thanh

Bloomberg

Trở lên trên